Chủ tịch Hạ viện Mỹ "dội gáo nước lạnh" vào kì vọng phê duyệt ngân sách cho Ukraine

Chủ tịch Hạ viện Mỹ nói vấn đề đảm bảo an ninh biên giới cần được ưu tiên hơn là xung đột Nga - Ukraine.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson (trái) họp với Tổng thống Joe Biden và các lãnh đạo Quốc hội ở Nhà Trắng hôm 27/2. 

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson (trái) họp với Tổng thống Joe Biden và các lãnh đạo Quốc hội ở Nhà Trắng hôm 27/2. 

Hạ viện sẽ không phê duyệt gói hỗ trợ ngân sách cho Ukraine khi mà chính phủ không tích cực cải cách trong chính sách nhập cư và an ninh biên giới, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết, nhấn mạnh vấn đề an ninh quốc gia Mỹ cần được ưu tiên hơn là cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Phát biểu sau cuộc họp căng thẳng với Tổng thống Joe Biden và các lãnh đạo Quốc hội hôm 27/2, ông Johnson nói phe Cộng hòa tại Hạ viện sẽ không phê duyệt viện trợ nước ngoài nếu phe Dân chủ không thỏa hiệp hơn nữa về vấn đề biên giới.

Các hạ nghị sĩ đang tích cực xem xét lựa chọn khác nhau liên quan đến vấn đề Ukraine. Nhưng ưu tiên hàng đầu của Mỹ là đảm bảo an ninh và ổn định biên giới của quốc gia, ông Johnson nói với các phóng viên sau cuộc họp.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ đang phải đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng từ nhiều phía về vấn đề phê duyệt ngân sách cho Ukraine. Trước cuộc họp, Tổng thống Biden cảnh báo "hậu quả của việc Mỹ không hành động trong vấn đề Ukraine sẽ là rất nghiêm trọng”.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, thượng nghị sĩ Chuck Schumer, người cũng tham gia cuộc họp, hối thúc ông Johnson "làm điều đúng đắn bởi trách nhiệm với lịch sử".

"Ai có mặt trong căn phòng đó đều nói với Chủ tịch Hạ viện về tầm quan trọng của sự hỗ trợ quân sự liên tục", ông Schumer nói.

Hôm 27/2, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói Ukraine đang trên đà mất thêm lãnh thổ trong những tháng tới do thiếu sự hỗ trợ quân sự từ Mỹ.

"Nếu Ukraine tiếp tục không nhận được sự hỗ trợ từ Mỹ, trong 1 - 2 tháng tới, rất có khả năng Nga sẽ kiểm soát thêm lãnh thổ ở Ukraine", ông Kirby nói với các phóng viên.

Ông Kirby nói nguy cơ Ukraine mất lãnh thổ không chỉ ở miền đông mà còn cả ở miền nam. Ông Kirby nhấn mạnh tình hình hiện tại ở Ukraine là "cực kỳ khó khăn".

Nga đã nhiều lần cảnh báo phương Tây rằng cung cấp vũ khí cho Ukraine chỉ càng khiến xung đột kéo dài mà không ngăn Nga hoàn thành mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Moscow nói sự hỗ trợ quân sự của phương Tây cũng cản trở Nga - Ukraine nối lại đàm phán hòa bình.

Nguồn: [Link nguồn]

Các quốc gia châu Âu đã ủng hộ sáng kiến của Séc về việc mua đạn pháo từ bên ngoài châu Âu để hỗ trợ thêm cho quân đội Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN