Chủ mưu khủng bố đẫm máu Pháp có thể đã bị tiêu diệt

Theo báo Mỹ, kẻ chủ mưu vụ tấn công liên hoàn ở Paris, đã bị cảnh sát tiêu diệt vào ngày 18.11, sau trận đấu súng ác liệt diễn ra ở vùng ngoại ô Saint- Denis, gần Paris.

Báo Bưu điện Washington dẫn lời hai quan chức tình báo cấp cao châu Âu nói rằng Abdelhamid Abaaoud, mục tiêu ưu tiên số một trong chiến dịch truy quét đặc biệt của Pháp, đã bị tiêu diệt.

Chủ mưu khủng bố đẫm máu Pháp có thể đã bị tiêu diệt - 1

 Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Pháp phong tỏa khu vực trong cuộc giao tranh ở vùng ngoại ô Saint- Denis, Pháp ngày 18.11.2015.

Trong khi đó, công tố trưởng Paris ông Francois Molins trả lời các phóng viên vào ngày hôm qua rằng cuộc càn quét đã dập tắt được “một âm mưu tấn công khủng bố mới”. Danh tính của hai kẻ bị tiêu diệt – gồm một người phụ nữ đánh bom tự sát – vẫn chưa được xác định, ông Molins nói.

Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Pháp bắn hơn 5.000 viên đạn chỉ trong mấy tiếng đồng hồ và phải sử dụng những loại đạn có sức công phá lớn. Sau cuộc truy quét, chỉ có một phần thi thể của những tên khủng bố còn sót lại. Các nhà điều tra đang phân tích DNA để xác định danh tính những kẻ bị tiêu diệt.

Tổng cộng có 8 người bị bắt giữ và sẽ được tra hỏi trong thời gian tới. Ông nói rằng kẻ chủ mưu Abaaoud không nằm trong số 8 kẻ này.

“Tôi xin nhắc lại rằng Abaaoud và Salah Abdeslam không nằm trong danh sách những kẻ bị giam giữ”, ông Molins nói. Hơn 800 cảnh sát được huy động trong chiến dịch này. Cuộc tấn công được mở ra sau khi những tin tình báo cho biết Abaaoud vẫn còn lẩn trốn ở Pháp.

Chủ mưu khủng bố đẫm máu Pháp có thể đã bị tiêu diệt - 2

 Cảnh sát Pháp tham gia vào cuộc tấn công nhằm bắt giữ và tiêu diệt những kẻ tham gia vào vụ tấn công liên hoàn ở Paris đêm thứ Sáu tuần trước.

 “Một kho vũ khí thực sự”, gồm súng AK-47 và dây đai bom được tìm thấy ở căn hộ vùng Saint-Denis, quan chức Pháp cho biết. “Tất cả các bằng chứng này, từ vũ khí tới sự chuẩn bị, cho thấy chúng đã sẵn sàng hành động”.

Thông tin thêm về vụ tấn công liên hoàn đẫm máu đêm thứ Sáu, công tố viên trưởng cho biết có 3 nhóm phối hợp thực hiện các vụ xả súng và đánh bom liều chết. Nhóm khủng bố đến Paris bằng ba chiếc ô tô – đều là những chiếc xe chở khách loại nhỏ thuê ở Bỉ.

Một chiếc điện thoại được tìm thấy gần nhà hát Bataclan với một dòng tin nhắn ngắn ngủi: “Đi thôi. Bắt đầu nào”, ông Molins tiết lộ. Các điều tra viên đang tìm hiểu xem tin nhắn này gửi cho ai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - RT ([Tên nguồn])
Khủng bố đẫm máu ở Pháp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN