Chính quyền quân sự Niger từ chối yêu cầu của Mỹ, Washington cảnh báo hậu quả

Quyền Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đã tới Niger và có cuộc nói chuyện "đôi lúc khó khăn" kéo dài 2 tiếng với các lãnh đạo phe đảo chính.

Bà Victoria Nuland, quyền Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, đã gặp đại diện phe đảo chính ở Niger. Ảnh: Shutterstock

Bà Victoria Nuland, quyền Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, đã gặp đại diện phe đảo chính ở Niger. Ảnh: Shutterstock

Guardian ngày 8/8 đưa tin, bà Victoria Nuland, quyền Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, mô tả cuộc đàm phán suốt 2 tiếng với chính quyền quân sự ở thủ đô Niamey của Niger là "thẳng thắn và khó khăn", trong bối cảnh phe đảo chính từ chối nhượng bộ trước áp lực quốc tế để khôi phục chính quyền dân sự. 

Bà Nuland nói với các phóng viên rằng đã gặp các sĩ quan quân đội Niger, trong đó có Chuẩn tướng Moussa Salaou Barmou - người được bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng quân đội Niger.

Tuy nhiên, chính quyền quân sự không đáp ứng yêu cầu của bà Nuland khi quyền Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ muốn gặp tướng Abdourahamane Tiani, thủ lĩnh phe đảo chính, hoặc Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum, người đang bị quản thúc tại gia.

"Cuộc đàm phán rất thẳng thắn nhưng đôi khi cũng gặp khó khăn", bà Nuland nói với các phóng viên qua điện thoại khi chuẩn bị rời Niamey. 

Theo Guardian, quyền Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ còn mô tả rằng phe đảo chính không chấp nhận lời kêu gọi của Mỹ về việc khôi phục chính quyền dân sự. 

Bà Nuland cũng cảnh báo sẽ có những hậu quả với mối quan hệ giữa Niger và Mỹ nếu chính quyền quân sự không khôi phục chức vụ cho ông Bazoum. 

Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố rằng Washington sẽ đình chỉ viện trợ cho Niger, ngoại trừ việc hỗ trợ nhân đạo, cho đến khi "chính quyền dân sự được khôi phục lại". Một quan chức Mỹ ngày 7/8 ước tính, khoản viện trợ bị đình chỉ trị giá ít nhất 100 triệu USD.

Dẫu vậy, bà Nuland khẳng định cam kết của Mỹ "về một giải pháp thương lượng" cho cuộc xung đột. Nếu phe đảo chính sẵn sàng "khôi phục trật tự hiến pháp của Niger", Washington cũng sẵn sàng giúp đỡ điều đó. 

Bất chấp áp lực quốc tế, chính quyền quân sự Niger dường như không chấp nhận lùi bước. Tối 6/8, họ tuyên bố đóng cửa không phận cho tới khi có thông báo mới. 

"Trước mối đe dọa can thiệp quân sự ngày càng rõ ràng, không phận Niger bị đóng cửa từ ngày hôm nay", một đại diện của chính quyền quân sự thông báo trên đài truyền hình quốc gia tối 6/8. 

Người này cho biết, đã có một cuộc triển khai lực lượng ở 2 quốc gia Trung Phi với ý định can thiệp quân sự vào Niger, nhưng không cung cấp chi tiết. 

Giới lãnh đạo của chính quyền quân sự cảnh báo, bất kỳ nỗ lực nào vi phạm không phận Niger sẽ phải đối mặt "với phản ứng quyết liệt và ngay lập tức". 

Ngày 7/8, Emos Lungu, phát ngôn viên của Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS), cho biết, khối này sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh bất thường vào ngày 10/8 để thảo luận về tình hình ở Niger. 

Sự thống nhất của ECOWAS bị phá vỡ vì Mali và Burkina Faso dành sự ủng hộ cho chính quyền quân sự ở Niger. Cả Mali và Burkina Faso đều là thành viên của ECOWAS và cam kết bảo vệ Niger nếu cần thiết. 

Quân đội Mali cho biết sẽ cử một phái đoàn tới Niamey để thể hiện tình đoàn kết, đồng thời một máy bay quân sự từ Burkina Faso được cho là đã hạ cánh xuống Niger, Guardian đưa tin. 

Nguồn: [Link nguồn]

Quân đội Niger tập trung về thủ đô, khối Tây Phi đang “chuẩn bị” biện pháp quân sự

Quân đội Niger đã tăng cường thêm lực lượng tới thủ đô Niamey, vài giờ sau khi chính quyền quân sự phớt lời “tối hậu thư” của các quốc gia trong khu vực.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm Hoa - Guardian ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN