Tối hậu thư của ECOWAS đến hạn chót, người dân Niger phản ứng ra sao?

Thủ đô của Niger tương đối yên bình vào ngày Chủ nhật, nhưng nhiều người dân nước này nói họ sẵn sàng cho kịch bản ECOWAS can thiệp quân sự.

Người dân Niger bế một đứa trẻ mặc quân phục và tuyên bố ủng hộ cuộc đảo chính (ảnh: Aljazeera)

Người dân Niger bế một đứa trẻ mặc quân phục và tuyên bố ủng hộ cuộc đảo chính (ảnh: Aljazeera)

Hôm 6/8, tối hậu thư của Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đối với chính quyền quân sự Niger đã hết hạn. Hôm 30/7, ECOWAS yêu cầu quân đội Niger trả tự do và khôi phục quyền lực cho Tổng thống Niger Mohamed Bazoum trong vòng 1 tuần.

Trên đường phố Niamey (thủ đô Niger) hôm 6/8, nhiều nhóm ủng hộ quân đội Niger tổ chức tuần hành và tuyên bố sẽ không khuất phục trước áp lực từ ECOWAS.

Giá điện và giá lương thực ở Niger tăng vọt kể từ ngày 26/7. Điều này liên quan trực tiếp đến các lệnh trừng phạt của ECOWAS sau khi quân đội Niger tiến hành đảo chính.

“Tôi không lo lắng. ECOWAS sẽ tổn thất nếu có bất kỳ hành động can thiệp quân sự nào nhằm vào Niger. Điều này không có lợi cho ECOWAS”, bà Hadjo Hadjia, 59 tuổi – cư dân ở Niamey – nói.

Aljazeera hôm 6/8 ghi nhận một cuộc tuần hành với quy mô hàng trăm người ở Niamey. Đám đông hát vang các bài ca ủng hộ quân đội và tướng Abdourahmane Tchiani – người đứng sau cuộc đảo chính. Họ cũng la ó và chỉ trích nước Pháp, ECOWAS.

“Pháp đã khai thác uranium ở Niger gần 63 năm. Nhưng họ không giúp chúng tôi xây con đập nào để cung cấp điện cho Niger”, ông Issoufou – cư dân ở Niamey – nói.

“Chúng tôi hy vọng chính quyền quân sự sẽ làm cho Niger tốt đẹp hơn. Họ nói rằng họ có các chiến lược để phát triển kinh tế”, ông Issoufou nói.

Niger là quốc gia có trữ lượng uranium lớn hàng đầu thế giới, nhưng nước này cũng thuộc nhóm nước nghèo nhất ở châu Phi, theo Aljazeera.

Cameron Hudson – chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) – cho rằng, sẽ là “thảm họa” nếu ECOWAS can thiệp quân sự vào Niger.

“Lực lượng của khối ECOWAS không được chuẩn bị cho nhiệm vụ này. ECOWAS không thể uy hiếp Niger. Chính quyền quân sự Niger có sự hậu thuẫn của Mali và Burkina Faso”, ông Hudson nói.

Mali và Burkina Faso là 2 trong số 15 nước thành viên ECOWAS. Quân đội của Mali và Burkina Faso được ông Hudson đánh giá cao về khả năng chiến đấu.

Hôm 31/7, Mali và Burkina Faso tuyên bố, bất kỳ hành động can thiệp nào vào Niger sẽ bị coi là lời tuyên chiến đối với 2 nước này.

ECOWAS chưa trả lời đề nghị bình luận của Reuters về bước tiếp theo khi tối hậu thư hết hạn.

Hôm 5/8, Pháp tuyên bố sẽ hỗ trợ nỗ lực của ECOWAS nhằm lật ngược cuộc đảo chính ở Niger. Chưa rõ Pháp có thể hỗ trợ quân sự nếu ECOWAS can thiệp vào Niger hay không.

Nguồn: [Link nguồn]

Phản ứng của Pháp sau khi khối Tây Phi tuyên bố lên phương án can thiệp quân sự ở Niger

Quốc gia châu Âu tuyên bố sẽ hỗ trợ các nỗ lực nhằm lật ngược cuộc đảo chính quân sự do quân đội Niger tiến hành.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – Reuters, Aljazeera ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN