Quân đội Niger tập trung về thủ đô, khối Tây Phi đang “chuẩn bị” biện pháp quân sự

Quân đội Niger đã tăng cường thêm lực lượng tới thủ đô Niamey, vài giờ sau khi chính quyền quân sự phớt lời “tối hậu thư” của các quốc gia trong khu vực.

Tướng Mohamed Toumba, một trong những thành viên chủ chốt của phe đảo chính, xuất hiện công khai trước đám đông người ủng hộ vào ngày 6/8.

Tướng Mohamed Toumba, một trong những thành viên chủ chốt của phe đảo chính, xuất hiện công khai trước đám đông người ủng hộ vào ngày 6/8.

Theo nguồn tin quân sự do CNN thu thập, khoảng 40 xe bán tải  chở binh sĩ được bổ sung tới thủ đô của Niger ngay trong đêm ngày 6/8 và rạng sáng 7/8.

Các binh sĩ trung thành với chính quyền quân sự được điều động từ nhiều vùng khác nhau của đất nước nhằm sẵn sàng đối phó nguy cơ xung đột xảy ra, cũng như trấn an sự lo ngại của dư luận.

Trước đó, chính quyền quân sự Niger đã đưa ra thông báo đóng cửa không phận từ ngày 6/8. Quyết định có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới.

Quân đội Niger sở hữu một số lượng không xác định xe bọc thép, xe tăng nhưng đều đã cũ. Vũ khí phổ biến nhất ở Niger là xe bán tải Toyota Land Cruisers đi kèm với súng máy, các loại pháo khác nhau. Không quân Niger sở hữu một số chiến đấu cơ Su-25 và trực thăng tấn công Mi-24 có nguồn gốc từ thời Liên Xô.

Tình hình hiện tại ở Niger không thay đổi khi Tổng thống Mohamed Bazoum vẫn bị phế truất. Hiện không rõ chính quyền quân sự giam giữ ông Bazoum ở đâu.

Người dân Niger sống ở thủ đô tỏ ra lo ngại nguy cơ nước ngoài can thiệp quân sự. Có những đám đông đổ xô tới siêu thị để mua dầu ăn, gạo trong khi số khác tìm cách rời thủ đô. Các chuyến xe khách rời Niamey luôn kín chỗ.

Điểm tựa của chính quyền quân sự hiện nay là sự ủng hộ từ một bộ phận người dân, đặc biệt là những người trẻ. Người dân cho rằng, Pháp vơ vét tài nguyên khiến Niger mãi không thoát khỏi đói nghèo. Người dân bày tỏ sự hoan nghênh sau khi chính quyền quân sự tuyên bố chấm dứt các hiệp ước ký với Pháp.

Trong khi đó, khối Tây Phi (ECOWAS) vẫn chưa sẵn sàng can thiệp quân sự ở Niger, sau khi thời hạn chót để phe đảo chính khôi phục quyền lực cho Tổng thống Bazoum đã trôi qua.

"Chúng tôi cần tăng cường sức mạnh cho các đơn vị trước khi thực hiện động thái quân sự", một chỉ huy quân sự cấp cao trong khối ECOWAS nói với báo Mỹ Wall Street Journal (WSJ). "Thành công của bất kỳ hành động quân sự nào phụ thuộc vào sự chuẩn bị tốt".

Theo chỉ huy quân sự giấu tên, ECOWAS sẽ tiếp tục gây áp lực với chính quyền quân sự ở Niger thông qua các biện pháp trừng phạt kinh tế và tài chính. Khối còn đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế, như Liên minh châu Phi.

Mali, quốc gia thành viên ECOWAS nhưng ngả về phía chính quyền quân sự Niger, tuyên bố đang gửi phái đoàn tới thủ đô Niger để “thể hiện tình đoàn kết”. Burkina Faso, quốc gia còn lại ủng hộ Niger, hiện chưa lên tiếng bình luận về việc nước này có gửi phái đoàn hay không, theo CNN.

Nguồn: [Link nguồn]

Cựu quan chức Nigeria cảnh báo rắn Niger khi thời hạn chót ”tối hậu thư” trôi qua

Cựu Bộ trưởng Bộ Hàng không Nigeria, Femi Fani-Kayode ngày 6/8 đưa ra cảnh báo nhằm vào Niger, Burkina Faso và Mali, rằng "không nên đánh thức thanh kiếm sắc bén đang ngủ yên"...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN