Tàu sân bay Trung Quốc tự đóng mới dính "đòn" từ Mỹ

Tàu sân bay này sẽ được tích hợp công nghệ hiện đại nhất như hệ thống phóng điện từ giống tàu sân bay Mỹ.

Tàu sân bay Trung Quốc tự đóng mới dính "đòn" từ Mỹ - 1

Tàu sân bay Type 001A của Trung Quốc.

Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), tiến độ đóng tàu sân bay mới của Trung Quốc đang bị chậm lại vì căng thẳng với Mỹ và cải cách quân đội đã khiến ngân sách bị ảnh hưởng.

Tân Hoa Xã hôm 25.11 nói tàu sân bay Type 002 thế hệ mới đang được gấp rút hoàn thiện. Giới quan sát dự đoán con tàu sẽ được bàn giao cho hải quân Trung Quốc vào ngày 1.10 năm sau, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Tàu sân bay mới sẽ được tích hợp công nghệ hiện đại nhất như hệ thống phóng điện từ giống tàu sân bay Mỹ. Nhưng tiến độ đóng tàu đã chậm lại đáng kể vì chi phí leo thang cũng như căng thẳng với Mỹ.

“Tiến độ đóng tàu Type 002 chậm lại trong khi kế hoạch đóng thêm tàu sân bay cũng bị hoãn… vì căng thẳng trong thương mại với Mỹ”, nguồn tin nói trên SCMP. “Bắc Kinh không muốn chọc giận Washington hơn nữa, bởi nền kinh tế Trung Quốc đã phát triển chậm lại khi hai quốc gia không ngừng tăng thuế các mặt hàng xuất khẩu của nhau”.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng gặp nhiều thách thức trong việc đóng tàu sân bay mới. “Trung Quốc vẫn chưa thể phát triển được mẫu tiêm kích hạm mới phù hợp với tàu sân bay Type 002”, nguồn tin quân sự cho biết.

Tiêm kích hạm J-15 được coi là mẫu chiến đấu cơ hoạt động không đáng tin cậy, hay gặp trục trặc kỹ thuật. Toàn bộ phi đội J-15 từng bị cấm bay để điều tra sau tai nạn chết người năm 2016.

Tàu sân bay Trung Quốc tự đóng mới dính "đòn" từ Mỹ - 2

Động cơ Trung Quốc hoạt động kém bền bỉ và thiếu tin cậy so với động cơ Mỹ hay Nga.

“Một vấn đề khác là tuổi thọ động cơ J-15 khá ngắn, dù đã sử dụng động cơ WS-10H Taihang, mạnh mẽ và hiện đại hơn”, nguồn tin am hiểu về dự án đóng tàu sân bay cho biết.

Động cơ mới giúp tăng giờ bay từ 800 lên 1.500, nhưng vẫn khá lép vế so với động cơ F414 của General Electric, sử dụng trên tiêm kích hạm F-18 Super Hornets. Động cơ này giúp máy bay Mỹ hoạt động tới 4.000 giờ mới phải thay thế.

“Động cơ Trung Quốc hoạt động kém bền bỉ, phải thay thế nhiều hơn, tiêu tốn nhiều tiền của hơn”, nguồn tin nói.

Trung Quốc dự tính đóng 4 tàu sân bay nội địa cho đến năm 2030, nhưng kế hoạch này có thể phãi trì hoãn vì những khó khăn liên quan đến kinh tế và chính trị.

Do đó, hải quân Trung Quốc vẫn còn kém xa Mỹ trong thời gian dài. Hải quân Mỹ hiện có 11 nhóm tác chiến tàu sân bay và có thể huy động 8 tàu chiến đấu vào bất cứ thời điểm nào.

Hiện tượng lạ khi tàu sân bay hạt nhân Mỹ cập cảng Hong Kong

Tàu sân bay hạt nhân Mỹ mới cập cảng Hong Kong hồi tuần này được cho là đã gây ra hiện tượng lạ, ảnh hưởng đến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Quan hệ Mỹ - Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN