Chỉ 10% người Nhật có thiện cảm với TQ, Đại sứ Nhật Bản khuyên Bắc Kinh nên xem lại

Đại sứ Nhật Bản hối thúc Trung Quốc xem lại lý do vì sao chỉ có 10% người dân Nhật có cái nhìn thiện cảm với Trung Quốc.

Chỉ có 10% người Nhật tham gia khảo sát trả lời rằng có thiện cảm với Trung Quốc.

Chỉ có 10% người Nhật tham gia khảo sát trả lời rằng có thiện cảm với Trung Quốc.

Hideo Tarumi, 59 tuổi, là Đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc từ tháng 11 năm nay, hai tháng sau khi tân Thủ tướng Nhật SUGA Yoshihide lên nắm quyền.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên báo Trung Quốc The Paper, ông Tarumi nói điều quan trọng nhất là “xây dựng quan hệ song phương ổn định”.

“Dù chúng tôi đã có thủ tướng khác, nhưng định hướng chung và chiến lược vẫn như cũ”, ông Tarumi nói. Tôi tin rằng đây là chính sách ngoại giao của Thủ tướng SUGA đối với Trung Quốc”.

Quan hệ Trung-Nhật từ lâu đã trở nên căng thẳng, do Nhật Bản từng chiếm đóng Trung Quốc và vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển Hoa Đông. Nhưng hai nước đã thể hiện lập trường thúc đẩy quan hệ kinh tế và thương mại.

Vấn đề đại dịch Covid-19 và luật an ninh quốc gia ở Hong Kong là nguyên nhân căng thẳng Trung-Nhật càng tồi tệ.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn, ông Tarumi viện dẫn một cuộc khảo sát diễn ra gần đây, cho thấy 45% người Trung Quốc có quan điểm tích cực về Nhật Bản, mức tăng cao kỷ lục. Ngược lại, chỉ có 10% người Nhật có cái nhìn thiện cảm với Trung Quốc.

Đại sứ Nhật Bản Hideo Tarumi.

Đại sứ Nhật Bản Hideo Tarumi.

“Về vấn đề người Nhật ít có thiện cảm với Trung Quốc, chúng tôi hi vọng Trung Quốc có thể xem lại lại lý do đằng sau vấn đề này. Dĩ nhiên, chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc và đưa ra gợi ý nếu cần thiết”, ông Tarumi nói.

Ông Tarumi cũng thảo luận về triển vọng Trung Quốc tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Đây là ý tưởng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau khi ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

"Ông Tập nói Trung Quốc sẽ tích cực xem xét việc tham gia CPTPP. Nhưng vẫn còn phải xem liệu Trung Quốc có sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu cao hơn hay không", ông Tarumi nói.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc cũng đang cố gắng hoàn tất thỏa thuận thương mại ba bên, hướng đến sự thịnh vượng chung của khu vực Đông Á.

Trong khi đó, khi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thăm Nhật Bản vào tháng 11, Thủ tướng Nhật SUGA nói Trung Quốc nên “có hành động tích cực” về vấn đề tranh chấp quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư).

Nguồn: [Link nguồn]

Nhật Bản duyệt ngân sách ”khủng” sắm vũ khí tối tân, đối phó TQ

Chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản SUGA Yoshihide hôm 21/12 đã phê duyệt mức tăng chi tiêu quân sự lần thứ 9 liên tiếp,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Quan hệ Nhật Bản-Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN