Cầu đường sắt ở vùng giáp Ukraine bị đánh sập, Nga nghi có "khủng bố"

Đây là vụ việc mới nhất trong hàng loạt sự cố cháy nổ ở khu vực thuộc lãnh thổ Nga có biên giới giáp Ukraine.

Cây cầu đường sắt ở vùng Kursk bị đánh sập giữa xung đột Nga – Ukraine (ảnh: RT)

Cây cầu đường sắt ở vùng Kursk bị đánh sập giữa xung đột Nga – Ukraine (ảnh: RT)

RT hôm 3.5 đưa tin, một vụ sập cầu đường sắt nghiêm trọng đã xảy ra ở vùng Kursk – khu vực thuộc lãnh thổ Nga nằm sát với vùng Sumy của Ukraine.

Roman Starovoyt – Thống đốc vùng Kursk – cho biết, vụ việc là hậu quả của hành động phá hoại có chủ đích. Người dân địa phương nghe thấy tiếng nổ lớn từ phía cây cầu, trước khi nó bị đánh sập.

“Thông tin đã được xác nhận. Kết quả điều tra cho thấy đây là một hành động phá hoại có chủ đích”, ông Roman Starovoyt viết trên Telegram và hứa sẽ cung cấp thêm chi tiết về vụ việc một cách nhanh nhất.

Ông Roman Starovoyt cho biết, chưa có báo cáo về thương vong sau vụ sập cầu. Tuy nhiên, vụ việc đã làm gián đoạn hoạt động của tuyến đường sắt kết nối nhiều thị trấn Nga gần biên giới với Ukraine.

Theo Ủy ban Điều tra Nga, vụ sập cầu ở Kursk có thể do khủng bố gây ra. Cây cầu bị hư hại nghiêm trọng do vụ nổ.

“Vị trí cây cầu ở cách biên giới với Ukraine khoảng 10 km”, ông Roman Starovoyt cho hay.

Giới chức điều tra Nga đang nỗ lực để xác định danh tính của những người liên quan, cũng như tìm ra loại chất nổ được sử dụng để đánh sập cây cầu.

Thống đốc Roman Starovoyt cáo buộc, lực lượng Ukraine từng pháo kích vào vùng Kursk trong các ngày 29 – 30.4. Không có thương vong nào được báo cáo sau các vụ việc này.

Ukraine đến nay vẫn phủ nhận mọi cáo buộc về việc tấn công vào lãnh thổ Nga.

Hôm 2.5, Thống đốc Belgorod – tỉnh của Nga giáp biên giới Ukraine – cho biết, có 2 vụ nổ lớn xảy ở Belgorod. Một trong 2 vụ nổ xảy ra ở khu quân sự Nga cách biên giới Ukraine không xa.

Tuy nhiên, ông Vyacheslav Gladkov – Thống đốc Belgorod – cho biết, 2 vụ nổ ở Belgorod không liên quan đến Ukraine.

“Tôi muốn xua tan nỗi lo của người dân về thông tin có thứ gì đó đã bay tới đây từ phía Ukraine. Điều này không đúng”, ông Vyacheslav Gladkov viết trên Telegram.

Giải thích về vụ việc, ông Gladkov tiết lộ, 2 vụ nổ ở Belgorod có liên quan đến “nhiệm vụ chiến đấu” của quân đội Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ tiết lộ lượng vũ khí đã chuyển cho Ukraine

80% số lượng pháo cùng hàng nghìn tên lửa chống tăng Javelin đã được Mỹ chuyển cho Ukraine theo cam kết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN