Cậu ấm con quan to Trung Quốc ăn chơi trác táng, muốn gì là có ngay lập tức

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Bạc Qua Qua- thiếu gia ăn chơi trác táng từng là tâm điểm chú ý ở Trung Quốc khi người cha Bạc Hy Lai, cựu bí thư Trùng Khánh, bị đưa ra xét xử.

Gia đình Bạc Qua Qua trước khi bê bối Bạc Hy Lai bị phanh phui.

Gia đình Bạc Qua Qua trước khi bê bối Bạc Hy Lai bị phanh phui.

Những màn ăn chơi trác táng, quậy phá của các thiếu gia giàu có ở Trung Quốc khiến dư luận dậy sóng. Loại bài này cung cấp một cái nhìn tổng quát về thế hệ con nhà giàu Trung Quốc, những đại thiếu gia "tiền nhiều như nước, tiêu cả đời không hết".

Đã 7 năm kể từ thời Bạc Hy Lai – cựu bí thư Trùng Khánh, ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc bị kết án tù chung thân. Bạc Qua Qua, con trai nổi tiếng ăn chơi khét tiếng và được người mẹ Cốc Khai Lai yêu chiều hết mức ngày nay gần như không còn xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.

Theo tờ The Globe and Mail của Canada, Bạc Qua Qua, năm nay 33 tuổi, làm chuyên viên phân tích kinh doanh cho Tập đoàn Power được 2,5 năm. Đây là công ty đa quốc gia có cổ phần trong nhiều lĩnh vực, bao gồm tài chính, năng lượng và đồ thể thao.

Phó chủ tịch công ty, Stéphane Lemay, xác nhận Bạc Qua Qua làm việc cho tập đoàn “từ một chương trình thực tập”.

Việc tập đoàn Power tuyển dụng Bạc Qua Qua không chỉ đơn thuần là vì kinh doanh. Theo truyền thông Canada, gia đình Bạc Hy Lai có mối quan hệ gần gũi với gia đình Desmarrais, là chủ sở hữu Tập đoàn Power từ năm 1968.

Từ chiếc Ferrari màu đỏ

Bạc Qua Qua, quý tử của gia tộc họ Bạc, từ trước đến nay chưa từng phạm bất cứ tội gì. Nhưng thiếu gia giàu có này từng phải trả giá vì những tội lỗi mà cha mẹ gây ra.

Tháng 11.2012, tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn nguồn tin tin cậy kể về việc Bạc Hy Lai lái chiếc siêu xe Ferrari màu đỏ, cùng ăn tối với con gái Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh khi đó là Jon Huntsman vào năm 2011.

“Ferrari? Ferrari nào? Tôi chưa bao giờ lái một chiếc Ferrari”, Bạc Qua Qua lên tiếng. Theo WSJ, Bạc Qua Qua từng 3 lần vi phạm giao thông ở bang Massachusetts, Mỹ.

Bạc Qua Qua khi đó lái chiếc xe sang Porsche Panamera màu đen ước tính trị giá 80.000 USD (khoảng 1,8 tỉ đồng). Chiếc xe được đăng ký dưới tên một người khác.

Cậu ấm con quan to Trung Quốc ăn chơi trác táng, muốn gì là có ngay lập tức - 2

Dinh thự “Villa fontaine Saint-Georges” được cho là thuộc sở hữu của Bạc Qua Qua ở Pháp.

Sở Giao thông Vận Tải bang Massachusetts cung cấp bằng chứng Bạc Qua Qua từng 2 lần vượt đèn đỏ vào tháng 12.2010, tháng 5.2011 và một lần chạy quá tốc độ vào tháng 2.2011.

Trong quãng thời gian này, Bạc Qua Qua sống tại một căn hộ hạng sang ở Cambridge, bang Massachusetts với dịch vụ concierge giúp chủ nhà có trải nghiệm như ở khách sạn và có nơi phơi nắng. Một căn hộ như vậy có giá thuê không dưới 2.950 USD/tháng (khoảng 70 triệu đồng), theo WSJ.

Người Trung Quốc có câu không ai hiểu con bằng mẹ. Bà Cốc Khai Lai đã kể lại lối sống xa hoa, được nuông chiều hết mực của con trai, trong phiên xử Bạc Hy Lai năm 2013.

Từ khi 12 tuổi, Bạc Qua Qua đã được đưa sang Anh. Trải qua nhiều năm học tập ở nước ngoài, Bạc Qua Qua thường xuyên phải di chuyển giữa Trung Quốc, Anh và Mỹ ít nhất 3 lần/năm.

Thiếu gia này cũng rất thích du lịch. Bạc Qua Qua từng tới Venice, Italia, Argentina, Cuba, Paris, Pháp và châu Phi. Năm 2006, khi Đức đăng cai World Cup, Bạc Qua Qua cũng có mặt.

Bạc Qua Qua tỏ ra khá hào phóng khi sẵn sàng chi tiền vé máy bay, nghỉ ở khách sạn 5 sao cho những người bạn nước ngoài khi họ đến Bắc Kinh.

Dựa trên những mối quan hệ làm ăn của cha mẹ, Bạc Qua Qua gần như không bao giờ phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc, muốn gì là có ngay lập tức.

Một doanh nhân Trung Quốc tên Từ Minh từng chi tiền cho Bạc Qua Qua mời 40 người bạn từ Đại học Havard, Mỹ, đến Trung Quốc năm 2011.

Từ năm 2004 – 2012, doanh nhân họ Từ chi tới 3,2 triệu nhân dân tệ tiền đi lại cho Bạc Qua Qua và bà Cốc Khai Lai. Bà Cốc từng yêu cầu ông Từ đi cùng con trai trong chuyến du lịch châu Phi vào tháng 8.2011 vì lo không an toàn. Chuyến đi này khiến doanh nhân Trung Quốc tiêu tốn hơn 100.000 USD.

Bức ảnh nổi tiếng gây tranh cãi của Bạc Qua Qua.

Bức ảnh nổi tiếng gây tranh cãi của Bạc Qua Qua.

Theo SCMP, Bạc Qua Qua đã thuê riêng một chuyến máy bay để bay từ Dubai tới núi Kilimanjaro với giá 80.000 USD. Chuyến du lịch châu Phi, bao gồm tiền ở khách sạn cũng tiêu tốn thêm 50.000 USD.

Trong chuyến đi châu Phi, Bạc Qua Qua mang về “một tảng thịt lớn, lấy từ loài động vật quý hiếm”, để làm quà cho cha. “Tôi không nhớ chính xác đó là thịt gì. Nó được treo trên một khung gỗ. Con trai cho rằng có thể ăn sống thứ thịt đó nhưng Bạc Hy Lai muốn ăn luôn. Điều đó khiến Qua Qua giận dữ bởi thứ thịt đó rất đắt và không nên dùng để nấu”, bà Cốc nói trước tòa.

Năm 2008, Bạc Qua Qua nói với mẹ rằng mình nhìn thấy một chiếc Segway - một loại xe điện 2 bánh - tại Bắc Kinh và muốn có một chiếc. Bà Cốc nói: “Nói ông Từ mua cho. Lâu rồi ông ấy không tặng quà cho con. Cứ nói rằng đây là món quà mà mẹ con cũng thích”. Chiếc xe điện Segway ở thời điểm đó có giá khoảng 11.000 USD.

Năm 2011, doanh nhân họ Từ đã trả tới 48.000 USD để thanh toán các khoản nợ thẻ tín dụng của Bạc Qua Qua.

Ăn chơi trác táng

Theo New York Times, Bạc Qua Qua theo học ở nhiều ngôi trường danh tiếng thế giới, gồm trường Trung học Harrow, Đại học Oxford ở Anh, Đại học Harvard ở Mỹ và Đại học Columbia ở New York.

Doanh nhân người Anh Neil Heywood kể rằng, Bạc Hy Lai đã dùng ảnh hưởng của mình để xin cho Bạc Qua Qua vào học trường Harrow ở Anh. Đây là trường nội trú có mức học phí lên tới 45.000 USD/năm. Bạc Qua Qua là du học sinh Trung Quốc đầu tiên trong lịch sử 500 năm của trường này.

Tới năm 2006, Bạc Qua Qua theo học ở Balliol College thuộc Đại học Oxford. Thiếu gia họ Bạc nổi tiếng là một tay chơi với việc thường tổ chức các buổi tiệc xa hoa và mời cả ngôi sao võ thuật Thành Long đến Oxford.

Bạc Qua Qua nay đã có công ăn việc làm ổn định ở Canada.

Bạc Qua Qua nay đã có công ăn việc làm ổn định ở Canada.

Do mải chơi, bỏ bê học hành, Bạc Qua Qua bị trường Oxford đình chỉ 12 tháng vì lý do học lực yếu và sau đó, cậu ta được chuyển sang trường Quản lý Nhà nước John F. Kennedy của Đại học Harvard.

Việc Bạc Qua Qua mua một lượng lớn champagne đãi bạn bè trong một bữa tiệc hoành tráng chỉ là chuyện vặt. Trong một bức ảnh, Bạc Qua Qua mặc quần áo xộc xệch, có cử chỉ thân mật với hai cô gái trong một bữa tiệc tại Đại học Oxford. Một bức khác cho thấy Bạc Qua Qua “đi tiểu” vào hàng rào của trường học cùng nhóm bạn.

Cả hai bức ảnh đều khiến dư luận Trung Quốc bất bình và lên tiếng chỉ trích vì lối sống thiếu đạo đức, vô kỷ luật, buông thả và trác táng của Bạc Qua Qua. Bạc Qua Qua từng bị tố quấy rối tình dục con gái Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh Jon Huntsman. Vụ việc khiến Hunstman vô cùng tức giận và thiếu chút nữa đã gây ảnh hưởng tới quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Mỹ.

Khi bị đuổi khỏi ký túc xá ở Anh, Bạc Qua Qua chuyển ra ngoài sống trong những khách sạn 5 sao, thường tụ tập bạn bè trong villa thuê với giá 3.000 USD/tháng

Kiểu sống như ông hoàng của Bạc Qua Qua thường xuyên được đăng tải trên những tờ báo mạng. Chưa dừng ở đó, Bạc Qua Qua còn có những phát biểu ngông về thú ăn chơi sa đọa của mình, như“cuộc đời như lái một chiếc xe hơi thể thao” hoặc “Tôi biết nhiều người thuộc tầng lớp quý tộc thích sống kín đáo, nhưng như thế thì tẻ nhạt quá”.

_________________

Nuông chiều quý tử là điều thường thấy ở những gia đình Trung Quốc chỉ có con một. Gia đình một tướng quân đội Trung Quốc từng khổ sở vì quý tử nổi loạn ngay từ lứa tuổi teen, nhưng họ cũng dùng quyền lực bao che cho con cái bằng được. Bài tiếp theo xuất bản 19h ngày 27.1 trên mục Thế giới sẽ viết về câu chuyện này.

Nguồn: [Link nguồn]

Cận cảnh nơi quan tham Trung Quốc có 100 bồ nhí cất giấu 3 tấn tiền mặt

Truyền hình Trung Quốc mới đây đã công chiếu bộ phim tài liệu mô tả nơi quan tham từng nuôi 100 bồ nhí, cất giấu 3 tấn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN