Cảnh báo bạo lực bùng phát nếu ông Trump bị phế truất

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã nhận được thông tin cho thấy "các cuộc biểu tình có vũ trang" được lên kế hoạch ở thủ phủ 50 bang của nước Mỹ và Điện Capitol ở thủ đô Washington DC trong nhiều ngày tới. Ngoài ra, sẽ có những mối đe dọa nếu ông Trump bị phế truất trước ngày 20/1. 

Những người ủng hộ ông Trump mang theo vũ khí tập trung ở bang Oregon hôm 6/1. Ảnh: Getty

Những người ủng hộ ông Trump mang theo vũ khí tập trung ở bang Oregon hôm 6/1. Ảnh: Getty

Hãng CNN hôm 12/1 đưa tin, các biện pháp an ninh đang được giới chức Mỹ tăng cường trước ngày nhậm chức của ông Biden. Các cơ quan thực thi pháp luật của bang, liên bang và địa phương đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra bạo lực với quy mô lớn hơn vụ bạo loạn tại tòa nhà quốc hội Mỹ hôm 6/1, khiến ít nhất 5 người tử vong. 

Ngay cả khi các nhà điều tra liên bang tiếp tục theo dõi các nghi phạm từ vụ bạo loạn tại tòa nhà quốc hội, vẫn có lo ngại rằng, cuộc bao vây Điện Capitol chỉ là khởi đầu cho những hành động bạo lực tiềm ẩn từ người ủng hộ ông Trump - những người bị kích động bởi cáo buộc từ Tổng thống Mỹ đương nhiệm, cho rằng cuộc bầu cử bị "đánh cắp". 

"Các cuộc biểu tình có vũ khí đang được lên kế hoạch ở tất cả các bang, diễn ra từ ngày 16/1 và kéo dài ít nhất đến ngày 20/1, và Điện Capitol, diễn ra từ ngày 17/1 đến ngày 20/1", nguồn tin từ FBI cho hay. 

FBI cũng lo ngại về các mối đe dọa của một cuộc "nổi loạn" nếu ông Trump bị phế truất trước ngày 20/1 bằng cách viện dẫn Tu chính án thứ 25. 

"Ngày 8/1, FBI nhận được thông tin về một nhóm kêu gọi những người khác cùng họ 'đột kích' các tòa nhà hành chính và tòa án của địa phương, bang và liên bang trong trường hợp ông Trump bị phế truất trước ngày mãn nhiệm. 

Nhóm này cũng lên kế hoạch 'đột kích' vào các văn phòng chính phủ ở mỗi bang và Đặc khu Columbia, bất kể đại cử tri các bang đó bầu cho ông Trump hay ông Biden", FBI cho biết thêm. 

Cục Điều tra liên bang Mỹ cũng theo dõi các thông tin về "nhiều mối đe dọa khác nhau nhằm vào Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden trước ngày ông nhậm chức. Một số thông tin bổ sung cho thấy, bà Harris - phó tướng của ông Biden, và bà Pelosi - chủ tịch Hạ viện cũng bị đe dọa". 

FBI tuyên bố, đang tập trung vào việc xác định, điều tra và ngăn chặn việc các cá nhân kích động bạo lực hay tham gia hoạt động tội phạm. Đối tượng mà FBI theo dõi không chỉ "tập trung vào nhóm biểu tình ôn hòa mà còn cả những người đe dọa tới sự an toàn của người khác và của chính họ bằng bạo lực hay phá hoại tài sản". 

Chính phủ Mỹ cũng kích hoạt Continuity of Government Operations - nguyên tắc cho phép chính phủ tiếp tục các hoạt động thiết yếu trong trường hợp xảy ra sự kiện thảm khốc.  

Theo một quan chức chính phủ cấp cao, một cuộc diễn tập liên ngành đã diễn ra hôm 11/1, nhằm đảm bảo sự chỉ huy thông suốt trong trường hợp khẩn cấp quốc gia vào thời điểm trước và trong ngày nhậm chức. Cuộc diễn tập tập trung nhiều vào sự sẵn sàng đối phó với trường hợp ai đó cố làm gián đoạn hoặc dừng lễ nhậm chức. 

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Trump và Phó tướng Pence gặp nhau giữa tin đồn ”cạch mặt”, phản ứng thế nào?

Ông Trump và Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã gặp nhau tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng tối 11/1 (giờ Mỹ) trong nỗ lực...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN