Các công ty Trung Quốc có thể kiện chính phủ Mỹ vì dịch Covid-19

Một số công ty và hiệp hội Trung Quốc có thể đệ đơn kiện chính phủ Mỹ, yêu cầu bồi thường thiệt hại liên quan tới dịch Covid-19, trong khi các chuyên gia pháp lý Trung Quốc đã nghiên cứu và đánh giá rủi ro của vấn đề kiện tụng trong 2 tuần qua.

Thời báo Hoàn cầu hôm 23/4 dẫn lời Zhu Ying, phó giám đốc Cơ sở giáo dục và đào tạo nhân quyền quốc gia, thuộc Đại học luật và khoa học chính trị Tây Nam, Trung Quốc, cho biết, một số công ty Trung Quốc bị cắt giảm số lượng đơn đặt hàng do Mỹ thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19, có thể kiện chính phủ Mỹ hoặc giới chức tiểu bang liên quan để được bồi thường.

Những công ty Trung Quốc ở Mỹ có thể nộp đơn kiện trực tiếp tại quốc gia này. Trong khi các cá nhân không có công ty con hay chi nhánh ở Mỹ có thể đệ đơn kiện tại Tòa án nhân dân trung cấp hoặc cấp cao hơn ở Trung Quốc.

Các nhà sản xuất bật lửa Trung Quốc đã thắng một đơn kiện về việc áp thuế chống bán phá giá do các đối thủ châu Âu đưa ra. Đây là chiến thắng đầu tiên kể từ khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) năm 2003 và đơn kiện được đệ trình thông qua Hiệp hội các nhà sản xuất bật lửa địa phương.

Nhiều công ty nội địa Trung Quốc bắt đầu khôi phục hoạt động khi tình hình dịch Covid-19 ở trong nước đang dần được kiểm soát. Tuy nhiên, khủng hoảng dịch bệnh tại Mỹ đã dẫn đến thua lỗ của nhiều doanh nghiệp ở lĩnh vực xuất khẩu, ảnh hưởng đáng kể tới nhà máy và người dân Trung Quốc.

"Việc thiếu quản lý và phản ứng lúng túng với đại dịch Covid-19 của chính phủ Mỹ là lý do chính khiến nhiều công ty Trung Quốc chịu thiệt hại lớn", một chuyên gia về các vấn đề toàn cầu chia sẻ với tờ Hoàn cầu.

Các chuyên gia pháp lý Trung Quốc bắt đầu nghiên cứu tính khả thi và rủi ro của việc kiện chính phủ Mỹ từ 2 tuần trước, Zhu Ying cho biết.

"Nếu có bằng chứng và lập luận logic, các công ty Trung Quốc và hiệp hội dân sự hoàn toàn có lý do và cơ sở để kiện chính phủ Mỹ", Zhu Ying nói.

Ở chiều ngược lại, hôm 21/4, Missouri là bang đầu tiên ở Mỹ làm đơn kiện Trung Quốc về cách nước này phản ứng với dịch bệnh Covid-19.

Theo The Hill, nghị sĩ Eric Schmitt, lãnh đạo cơ quan tư pháp bang Missouri, đã làm đơn kiện nhằm vào toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc, chính phủ, địa phương và cả Viện virus học Vũ Hán, đổ lỗi cho cách Trung Quốc phản ứng với Covid-19 khiến dịch bệnh lây lan toàn cầu. Đơn kiện được gửi lên Tòa án Khu vực Đông Missouri.

Ngay sau đó, bang Mississippi của Mỹ cũng công bố kế hoạch tương tự. Tổng chưởng lý bang Mississippi, Lynn Fitch đã công bố kế hoạch nộp đơn kiện Trung Quốc vì “quá nhiều người dân Mississippi đang phải hứng chịu hậu quả do sự che đậy của Trung Quốc”.

“Không thể để họ hành động mà không bị trừng phạt. Người dân Mississippi xứng đáng được hưởng sự công bằng và tôi sẽ tìm kiếm điều đó tại tòa”, bà Fitch nói.

Theo thống kê từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính tới tối 23/4 (giờ Việt Nam), Mỹ có hơn 842.000 ca nhiễm Covid-19, hơn 46.700 ca tử vong và 76.614 ca khỏi bệnh. Tình hình dịch bệnh của Mỹ vẫn diễn biến phức tạp khi số ca nhiễm mới và tử vong vẫn ở mức cao.

Trái lại, Trung Quốc đang kiểm soát được dịch Covid-19 bất chấp thông tin về làn sóng dịch bệnh thứ 2 có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Trung Quốc hiện có hơn 83.000 người nhiễm, hơn 4.000 người tử vong vì dịch Covid-19 và gần 78.000 người khỏi bệnh.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Trump đề xuất biện pháp lạ chữa Covid-19, chuyên gia y tế ”giật mình” khuyên đừng làm

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23/4 đề xuất tiêm chất khử trùng vào cơ thể bệnh nhân nhiễm Covid-19 như một biện pháp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Thời báo Hoàn cầu ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN