Hai bức ảnh cách nhau 5 năm cho thấy khả năng thần kỳ của Dubai

Hai bức ảnh chụp cùng một địa điểm, cách nhau 5 năm, cho thấy sự lột xác của Dubai, thể hiện tham vọng muốn biến giấc mơ thành hiện thực.

Dubai biến nơi từng là hoang mạc thành địa điểm tổ chức sự kiện triển lãm thế giới Expo 2020.

Dubai biến nơi từng là hoang mạc thành địa điểm tổ chức sự kiện triển lãm thế giới Expo 2020.

Tháng trước, Dubai đã khai mạc sự kiện hội chợ triển lãm thế giới Expo 2020. Sự kiện lẽ ra được khai mạc vào ngày 20.10.2020 nhưng phải dời lại một năm vì đại dịch Covid-19. Hội chợ triển lãm thế giới diễn ra trong 6 tháng, với chủ đề Kết nối tâm trí, tạo dựng tương lai, nhằm tìm ra giải pháp cho những thách thức mà nhân loại phải đối mặt.

Nằm ở ngoại ô Dubai, toàn bộ khu vực triển lãm Expo 2020 có diện tích 438 hécta, gấp đôi diện tích của công quốc Monaco.

Trước sự kiện khai mạc, tờ Khaleej Times đăng tải bức ảnh ghép hình tiểu vương Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, tại nơi diễn ra triển lãm Expo 2020. Hai bức ảnh được chụp cùng một vị trí, vào năm 2016 và 2021. Bức ảnh cho thấy cách Dubai biến giấc mơ thành hiện thực chỉ trong vòng 5 năm.

Một góc các công trình phục vụ Expo 2020.

Một góc các công trình phục vụ Expo 2020.

Năm 2016, tiểu vương Dubai đứng ở nơi chỉ là một sa mạc đầy cát trắng. Đến ngày 1.9.2021, nơi tiểu vương Dubai đứng đã biến thành một tòa nhà cao 55 mét, được coi là “Khu vườn trên trời”. Trên đỉnh tòa nhà là một đài quan sát, cung cấp góc nhìn 360 độ toàn cảnh Expo 2020.

Cách không xa trong ảnh là Mái vòm Al Wasl, một trong những công trình thách thức nhất thế giới. Bên trong mái vòm là màn chiếu 360 độ lớn nhất thế giới.

Bức ảnh so sánh do Bộ trưởng Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UEA), Khalifa Saeed Sulaiman, đăng tải trên mạng xã hội Instagram.

Việc xây dựng các công trình đồ sộ ở Expo 2020 chỉ trong 5 năm chứng minh tham vọng của Dubai. “Chúng tôi không chờ đợi tương lai, chúng tôi tự tạo ra tương lai cho mình”, Sulaiman nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Đứng trên tháp chọc trời Dubai mừng UAE thoát ”danh sách đỏ” ở Anh

Hành động "chơi trội" này được cho là cách để một hãng hàng không ở Dubai ăn mừng việc UAE vào danh sách Amber List...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Khaleej Times ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN