Ukraine tấn công phe ly khai, phá hủy vũ khí Nga sản xuất: Moscow chính thức lên tiếng

Ngày 1.11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lên tiếng về tình hình căng thẳng leo thang mới nhất ở khu vực biên giới với Ukraine.

Nga cáo buộc Ukraine đang cố kéo Moscow vào một cuộc chiến (ảnh: Reuters)

Nga cáo buộc Ukraine đang cố kéo Moscow vào một cuộc chiến (ảnh: Reuters)

Ông Sergei Lavrov cáo buộc, bằng việc khơi mào giao tranh với lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn, Ukraine đang cố lôi Moscow vào một cuộc chiến.

“Theo quan sát của chúng tôi, Ukraine đang cố tình có hành động khiêu khích buộc phe ly khai phải đáp trả và lôi kéo Nga vào một cuộc chiến”, Sergei Lavrov nói trên truyền hình quốc gia Nga.

Ngày 26.10, Ukraine lần đầu tiên sử dụng UAV vũ trang công nghệ cao tấn công trận địa pháo của phe ly khai. Một số lượng nhỏ pháo D-30 do Nga sản xuất bị quân đội Ukraine phá hủy, khiến Moscow nổi giận.

2 ngày sau, phe ly khai cáo buộc Ukraine tiếp tục dùng UAV tấn công một cơ sở khai thác dầu ở Donbass.

“Việc Ukraine sử dụng máy bay không người lái Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất tấn công một số cơ sở của phe ly khai khiến tình hình biên giới Nga trở nên bất ổn nghiêm trọng”, ông Lavrov nói thêm.

Đây là lần đầu tiên Moscow lên tiếng sau những cuộc tấn công bằng UAV tiên tiến của Ukraine nhằm vào lực lượng ly khai thân Nga. Trước đó, Nga phản ứng bằng cách điều xe tăng, tên lửa áp sát biên giới với Ukraine – một động thái khiến phương Tây lo ngại.

Hình ảnh và video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, đoàn tàu và xe vận tải Nga chở lượng lớn vũ khí, bao gồm cả xe tăng T-80U và tên lửa đạn đạo Iskander tới các khu vực gần biên giới với Ukraine.

“Mỹ và châu Âu đang theo dõi sát sao hoạt động điều chuyển quân sự bất thường của Nga ở biên giới phía tây với Ukraine. Động thái tương tự từng được Nga thực hiện hồi tháng 4, khi cộng đồng quốc tế lo ngại Nga sẽ tấn công Ukraine”, một quan chức Mỹ giấu tên nói với tờ Washington Post.

Từ năm 2014, lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn ở vùng Donbass liên tục giao tranh với quân đội Ukraine. Hơn 14.000 người đã thiệt mạng ở cả 2 phe sau 6 năm giao tranh.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga đưa xe tăng, tên lửa đạn đạo áp sát Ukraine: Mỹ nói gì?

Việc Nga tập trung binh sĩ, xe tăng và tên lửa đạn đạo tới sát biên giới Ukraine một lần nữa khiến các quan chức Mỹ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN