Binh sĩ Ukraine hết lời khen ngợi siêu tăng Mỹ

Lữ đoàn Cơ giới 47 của Ukraine lần đầu tiên công bố video ghi cảnh siêu tăng Abrams do Mỹ viện trợ tham gia xung đột Nga - Ukraine.

Theo báo cáo, Lữ đoàn Cơ giới 47 đã sử dụng siêu tăng Abrams để chống lại các lực lượng Nga trong hơn một tháng qua. Siêu xe tăng của Mỹ được quân nhân Ukraine hết lời ca ngợi vì độ bền bỉ trên chiến trường.

Đoạn video được đăng ngày 23-2 cho thấy xe tăng Abrams của Lữ đoàn Cơ giới 47 lăn bánh trên địa hình đầy tuyết, trước khi khai hỏa vào các lực lượng Nga.

Theo Business Insider, đây là lần đầu tiên Ukraine công bố video xe tăng Abrams tham gia chiến sự Nga - Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó xác nhận quốc gia của ông được bàn giao lô Abrams đầu tiên, gồm 31 chiếc, vào ngày 25-9-2023.

Theo một số nguồn tin, Ukraine được Mỹ giao bản cải tiến M1A1 SA của Abrams, với nhiều công nghệ được nâng cấp - bao gồm hệ thống đo khoảng cách laser và ống nhắm được tích hợp camera hồng ngoại, cho phép nhắm mục tiêu xa và chính xác hơn.

Ukraine lần đầu tiên công bố video ghi cảnh siêu xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ khai hỏa nhằm vào các lực lượng Nga trên chiến trường. Ảnh cắt từ clip

Ukraine lần đầu tiên công bố video ghi cảnh siêu xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ khai hỏa nhằm vào các lực lượng Nga trên chiến trường. Ảnh cắt từ clip

Xe tăng này còn được trang bị hệ thống giám sát và điều khiển kỹ thuật số, được gọi là Hệ thống Theo dõi lực lượng xanh, giúp việc xác định "bạn hay thù" dễ dàng hơn.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh ngày 24-2 thông báo kế hoạch chi 310 triệu USD trong năm 2025 để cung cấp đạn pháo cho Ukraine.

"Ukraine không thể thắng nếu không có sự hỗ trợ. Đó là lý do chúng tôi tiếp tục làm những gì cần thiết nhằm bảo đảm Ukraine có thể tiếp tục chiến đấu để hướng đến chiến thắng" - Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps nhấn mạnh, theo Reuters.

Ukraine đang đối mặt tình trạng thiếu đạn dược trầm trọng và đang tìm kiếm thêm nguồn viện trợ quân sự bổ sung từ các nước phương Tây, trong bối cảnh Quốc hội Mỹ chưa thể thông qua gói viện trợ mới nhất cho Kiev vì bất đồng.

Anh đã cam kết hỗ trợ quân sự gần 8 tỉ USD cho Ukraine kể từ tháng 2-2022.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đến giờ đã cung cấp 44 tỉ USD hỗ trợ an ninh cho Ukraine và đang chờ quốc hội phê duyệt khoản viện trợ 60 tỉ USD.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps. Ảnh: Reuters

Nguồn: [Link nguồn]

Nhiều quốc gia nhất quyết không đứng về bên nào trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, trong khi Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil giúp Nga duy trì nguồn thu quan trọng. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden và các đồng minh châu Âu dùng nhiều ngôn từ gay gắt khi nói về Tổng thống Vladimir V. Putin, nhưng ông vẫn được chào đón ở Brazil.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cao Lực ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN