Đại sứ Nga cảnh báo kịch bản xe tăng Mỹ, Đức vượt ranh giới

Trong nội dung phỏng vấn được tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc đăng tải hôm 25/2, Đại sứ Nga tại Trung Quốc, Igor Morgulov đưa ra cảnh báo về viễn cảnh xung đột ở Ukraine leo thang.

Đại sứ Nga tại Trung Quốc, Igor Morgulov.

Đại sứ Nga tại Trung Quốc, Igor Morgulov.

Đại sứ Nga Morgulov nói “Việc cung cấp xe tăng cho thấy sự can dự của Mỹ ở Ukraine là không có giới hạn”, ông Morgulov trả lời phỏng vấn trên tờ Hoàn Cầu.

“Nếu các xe tăng do Mỹ và NATO cung cấp được sử dụng để chiếm giữ ‘lãnh thổ được quy định trong hiến pháp Nga’ thì Moscow sẽ buộc phải có hành động đáp trả và hậu quả sẽ rất nghiêm trọng”, đại sứ Nga nhấn mạnh.

“Xe tăng Đức từng xuất hiện trên lãnh thổ Nga trong quá khứ. Tôi hi vọng rằng Berlin sẽ không quên kết cục của điều đó. Tôi tin chắc rằng, lần này, chúng tôi vẫn đứng vững trước thử thách”, ông Morgulov nói trên tờ Hoàn Cầu.

Mỹ và Đức đã cam kết cung cấp cho Ukraine các xe tăng M1A2 Abrams và Leopard 2. Hôm 24/2, 4 xe tăng Leopard 2 đầu tiên đã được Ba Lan chuyển tới Kiev.

Tháng 10/2022, Quốc hội Nga đã phê duyệt các hiệp ước về việc sáp nhập 4 vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia ở Ukraine. Trước đó, Tòa án Hiến pháp Nga cũng đã ra phán quyết công nhận các hiệp ước về việc sáp nhập 4 vùng kể trên.

Theo hiệp ước, các vùng này được Nga coi là lãnh thổ thuộc liên bang, tương tự như bán đảo Crimea, trong đó Donetsk và Lugansk là các nước cộng hòa tự trị. Ranh giới giữa 4 vùng với "lãnh thổ quốc gia khác" được Nga xem là biên giới quốc gia.

Ông Morgulov nói việc Mỹ, Đức và các nước thành viên NATO gửi xe tăng cho Ukraine sẽ chỉ càng khiến căng thẳng leo thang, là bằng chứng khẳng định sự can thiệp trực tiếp của phương Tây.

Đại sứ Nga cũng cảnh báo việc các xe tăng phương Tây sử dụng đạn xuyên giáp chứa uranium nghèo có thể gây ô nhiễm ở khu vực. “Nếu phương Tây cung cấp loại đạn đó cho Ukraine, chúng tôi sẽ coi đây là hành động dùng ‘bom bẩn’ chống lại Nga và sẽ có hậu quả nghiêm trọng”, ông Morgulov trả lời báo Trung Quốc.

Đại sứ Nga cho rằng, Nga mong muốn các bên đạt thỏa thuận ngừng bắn để chấm dứt xung đột, nhưng chỉ khi sự toàn vẹn lãnh thổ của Liên bang Nga và các lợi ích an ninh hợp pháp của Nga được tôn trọng.

Ông Morgulov một lần nữa nhấn mạnh rằng Moscow không bao giờ từ chối đàm phán với Kiev và sẵn sàng cởi mở trong đối thoại với phương Tây.

“Nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra nếu phương Tây thể hiện sự tôn trọng, chấp nhận thực tế hiện tại và thể hiện sự sẵn sàng tính đến các lợi ích và mối quan tâm cơ bản của Nga”, ông Morgulov nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Joe Biden phản ứng về kịch bản Trung Quốc hỗ trợ Nga

Tổng thống Joe Biden cho biết ông không nghĩ rằng Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine nhưng Washington sẽ đáp trả nếu điều đó xảy ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh - Hoàn Cầu ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN