Binh sĩ Mỹ có thể đặt chân đến Triều Tiên sau hàng thập kỷ

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc khả năng đưa binh sĩ đến Triều Tiên để thực hiện sứ mệnh.

Binh sĩ Mỹ có thể đặt chân đến Triều Tiên sau hàng thập kỷ - 1

Binh sĩ Mỹ có thể quay trở lại Triều Tiên thực hiện sứ mệnh dưới thời chính quyền Trump.

Theo Daily Star, quân đội Mỹ có thể sớm đưa quân đặt chân đến Triều Tiên để tìm kiếm hài cốt các binh sĩ tử trận trong chiến tranh Triều Tiên giai đoạn 1950-1953.

Đây là tiết lộ của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc.

“Dĩ nhiên là chúng tôi đang cân nhắc kế hoạch đó”, ông Mattis nói, nhấn mạnh rằng Triều Tiên khá cởi mở trong các cuộc đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh Triều Tiên đã bàn giao 55 hòm chứa hài cốt lính Mỹ hôm 27.7. “Tôi muốn cảm ơn Chủ tịch Kim vì đã giữ lời”, ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng.

Binh sĩ Mỹ có thể đặt chân đến Triều Tiên sau hàng thập kỷ - 2

55 hài cốt lính Mỹ được phủ lá cờ Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Mỹ cũng ca ngợi những người anh hùng đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh Triều Tiên.

“Chúng tôi sẽ còn đưa nhiều người nữa trở về. Tôi muốn cảm ơn Chủ tịch Kim trước truyền thông vì đã giữ lời hứa với tôi. Chắc chắn ông ấy sẽ tiếp tục giữ lời hữa để tiếp tục tìm kiếm và tìm kiếm”.

Hiện vẫn còn hơn 7.700 lính Mỹ không tìm thấy hài cốt trong chiến tranh Triều Tiên. Khoảng 5.300 trong số này có thể đã nằm lại ở Triều Tiên.

Việc Triều Tiên bàn giao 55 hài cốt lính Mỹ cho thấy cử chỉ tốt đẹp từ nhà lãnh đạo Kim Jong-un, để Mỹ và Triều Tiên tiếp tục tiến trình phi hạt nhân hóa toàn diện.

Ngoại trưởng Mỹ khuyên Triều Tiên làm theo “phép màu” của Việt Nam

Ông Pompeo đưa ra tuyên bố này trong chuyến thăm hai ngày đến Việt Nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN