Mỹ đưa 100 quan tài tới biên giới Triều Tiên

Quân đội Mỹ chuyển 100 quan tài gỗ tới khu vực an ninh chung tại biên giới giữa hai miền Triều Tiên.

Mỹ đưa 100 quan tài tới biên giới Triều Tiên - 1

Binh sĩ Triều Tiên trao trả hài cốt quân nhân Mỹ vào năm 1998.

Phát ngôn viên của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc Chad Carroll ngày 23.6 thông báo rằng 100 chiếc quan tài gỗ từ thành phố Seoul đã được chuyển tới khu vực an ninh chung tại biên giới giữa hai miền Triều Tiên, để chuẩn bị nhận và vận chuyển hài cốt của quân nhân Mỹ do phía Bình Nhưỡng trao trả.

Bình Nhưỡng đã đồng ý trao trả hài cốt của các quân nhân Mỹ thiệt mạng trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), tại hội nghị thượng đỉnh ngày 12.6 giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong thời gian từ 1996 đến 2005, các nhóm tìm kiếm quân sự chung Mỹ-Triều Tiên đã tiến hành 33 cuộc khai quật và tìm thấy 229 bộ hài cốt của binh sĩ Mỹ.

Những nỗ lực tìm kiếm và trao trả hài cốt của các binh sĩ Mỹ khác đã bị đình trệ suốt hơn một thập kỷ, do chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên và Washington cho rằng các đội tìm kiếm của mình không được Bình Nhưỡng đảm bảo an ninh.

Các quan chức Mỹ cho biết Triều Tiên đang giữ khoảng 200 bộ hài cốt của các binh sĩ nước ngoài. Nhưng con số chính xác và danh tính bao gồm quân nhân Mỹ và đồng minh sẽ không được xác định cho tới khi các bộ hài cốt được kiểm tra.

Hơn 36.000 quân nhân Mỹ tử trận trong Chiến tranh Triều Tiên, trong đó gần 7.700 quân nhân Mỹ vẫn mất tích trong cuộc chiến này và 5.300 quân nhân mất tích tại Triều Tiên.

Mỹ hoãn “vô thời hạn” tập trận quân sự với HQ ở bán đảo Triều Tiên

Các quan chức Mỹ xác nhận rằng Washington sẽ “hoãn vô thời hạn” tập trận quân sự quy mô lớn với Hàn Quốc, sau tuyên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo ABC News) ([Tên nguồn])
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN