Bị "phớt lờ", quốc gia châu Âu cảnh báo có thể phủ quyết lệnh cấm dầu Nga

Bulgaria sẽ không chấp nhận các lệnh trừng phạt mới của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Nga, nếu quốc gia này không nhận được sự miễn trừ trong đề xuất cấm nhập khẩu dầu từ Nga, Phó Thủ tướng Bulgaria, Assen Vassilev nói.

Phó Thủ tướng Bulgaria, Assen Vassilev.

Phó Thủ tướng Bulgaria, Assen Vassilev.

Hôm 8.5, các lãnh đạo EU tiến gần hơn tới một lệnh cấm nhập khẩu dầu từ Nga, dự kiến sẽ nhóm họp vào ngày 9.5 để bàn về cách giải quyết đối với các quốc gia phụ thuộc lớn vào nguồn năng lượng Nga, theo Reuters.

“Đàm phán sẽ còn kéo dài sang cả ngày 10.5. Các nhà lãnh đạo EU có thể phải gặp trực tiếp trước khi nhất trí về lệnh cấm. Lập trường của chúng tôi rất rõ ràng. Nếu một số quốc gia được miễn trừ, chúng tôi cũng muốn có quyền miễn trừ”, ông Vassilev nói. "Nếu không, chúng tôi sẽ không ủng hộ các biện pháp trừng phạt".

Theo dự thảo trừng phạt của EU, một số quốc gia có thể được lùi thời hạn tuân thủ quy định cấm nhập khẩu dầu của Nga.

Hungary, Slovakia và CH Czech là các quốc gia nhập khẩu gần như toàn bộ dầu từ Nga để phục vụ nhu cầu trong nước, nhờ đường ống sẵn có từ thời Liên Xô.

Các quốc gia này gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đối tác cung cấp dầu khác, nên yêu cầu được miễn trừ. Bulgaria cũng muốn được hưởng quyền lợi này.

Theo nguồn tin của EU, Ủy ban châu Âu (EC) đã đồng ý để Hungary, Slovakia và CH Czech tiếp tục nhập khẩu dầu từ Nga thêm một khoảng thời gian sau khi lệnh cấm có hiệu lực. Nhưng EC không nhắc gì đến trường hợp của Bulgaria.

Ông Vassilev nói Bulgaria cần thời gian để nhà máy lọc dầu duy nhất của nước này chuyển đổi công nghệ sang lọc các loại dầu khác, không chỉ dầu thô Nga.

Cũng trong ngày 8.5, Hungary tuyên bố vẫn phản đối lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga, do cảm thấy các đề xuất mới vẫn chưa đủ thuyết phục. EU đề xuất cho phép Hungary, CH Czech và Slovakia tiếp tục nhập khẩu dầu từ Nga cho đến năm 2024. Các nước này phải tìm kiếm nguồn cung cấp năng lượng mới kể từ năm sau.

Thủ tướng Hungary Victor Orban từng nói rằng, nước này cần 5 năm để tìm đối tác thay thế hoàn toàn dầu Nga. Theo Bloomberg, hai quốc gia châu Âu khác là đảo Síp và Hy Lạp tuyên bố không ủng hộ lệnh trừng phạt bao gồm điều khoản cấm sử dụng tàu thuyền và dịch vụ của châu Âu để vận chuyển dầu Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

Phó Thủ tướng Nga tới thăm thành phố Mariupol

Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin gần đây đã có chuyến thăm đến thành phố Mariupol ở đông nam Ukraine và là quan chức chính phủ cấp cao nhất của Nga đặt chân tới thành phố...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN