Bầu cử Tổng thống Mỹ 2024: Ông Biden dự đoán phản ứng của ông Trump khi tiếp tục thất cử

Sự kiện: Joe Biden Tin tức Mỹ

Theo thông tin trên USA Today, Tổng thống Mỹ Joe Biden dự đoán cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ một lần nữa tìm cách lật ngược kết quả bầu cử nếu thua trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11/2024.

Bình luận nói trên được ông Biden đưa ra sau cuộc phỏng vấn hiếm hoi với tờ New Yorker được đăng tải hôm 4/3. Tổng thống Mỹ đương nhiệm nói rằng, ông tin ông Trump sẽ không chịu thừa nhận nếu bị ông đánh bại, giống như những gì từng làm hồi năm 2020.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

“Những người thua cuộc không bao giờ lịch sự. Tôi chỉ nghĩ rằng ông ấy sẽ làm bất cứ điều gì để cố gắng chiến thắng. Nếu tôi tái đắc cử, tôi nghĩ ông ấy sẽ không thừa nhận chiến thắng đó”, ông Biden chia sẻ với tờ New Yorker.

Trong cùng bài viết trên New Yorker, ông Mike Donilon - cố vấn hàng đầu của Tổng thống Biden lập luận rằng, việc giữ gìn nền dân chủ sẽ nổi lên như một vấn đề quyết định của chiến dịch khi cuộc bầu cử đến gần.

Theo dự đoán của ông Donilon, đến tháng 11, “trọng tâm sẽ đổ dồn vào dân chủ”, “Tôi nghĩ hình ảnh lớn nhất trong tâm trí mọi người sẽ là ngày 6/1”, ông Donilon nêu ý kiến.

Là ứng cử viên dẫn đầu trong cuộc đua giành đề cử của đảng Cộng hòa, ông Trump phải đối mặt với cáo buộc hình sự liên bang từ công tố viên đặc biệt Jack Smith về việc cố gắng lật ngược kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, mà đỉnh điểm là cuộc tấn công vào Điện Capitol hôm 6/1/2021.

Tuần trước, Tòa án Tối cao cho biết họ sẽ nghe các tranh luận và ra phán quyết về việc ông Trump có được hưởng quyền miễn truy tố hay không vào tuần lễ bắt đầu từ ngày 22/4.

Bất chấp các vụ án hình sự vẫn chưa xử lý, ông Trump tiếp tục nỗ lực vạch trần các cáo buộc về hành vi gian lận cử tri trong cuộc bầu cử năm 2020, đồng thời đưa ra những tuyên bố không có căn cứ về gian lận trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump là ứng cử viên dẫn đầu trong cuộc đua giành đề cử của đảng Cộng hòa. Ảnh: Fox News

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump là ứng cử viên dẫn đầu trong cuộc đua giành đề cử của đảng Cộng hòa. Ảnh: Fox News

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần qua nói với những người ủng hộ mình ở Greensboro, North Carolina rằng, đảng Cộng hòa phải có đông đảo cư tri đi bỏ phiếu vào tháng 11, như vậy số lượng “quá lớn để có thể gian lận”.

Nguồn: [Link nguồn]

Cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở thủ đô Washington DC, theo đài CNBC News.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Kim (USD Today) ([Tên nguồn])
Joe Biden Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN