Bất ngờ lý do cá mập trắng cứ nhìn thấy người là lao tới tấn công

Sự kiện: Bí ẩn khoa học

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Macquarie ở Sydney, Úc, nói cá mập trắng khổng lồ là kẻ săn mồi có khiếm khuyết về khả năng nhìn bằng mắt thường, nên có thể nhầm lẫn con người với các con mồi tiềm năng như hải cẩu.

Cá mập trắng khổng lồ không coi con người là mồi ngon.

Cá mập trắng khổng lồ không coi con người là mồi ngon.

Nhiều người ra biển lướt sóng từng kể về việc bất ngờ bị cá mập trắng khổng lồ tấn công, nhưng con vật sau đó biến mất bí ẩn. Điều này dẫn đến quan niệm cho rằng, chúng tấn công con người là do nhầm lẫn. Chưa có nghiên cứu nào xác minh điều này cho đến nay.

Nghiên cứu của Đại học Macquarie là nghiên cứu đầu tiên  đánh giá khả năng nhìn nhận của cá mập bằng mắt thường.

“Người ra biển lướt sóng thuộc nhóm dễ bị tổn thương nhất vì cá mập tấn công”, tiến sĩ Laura Ryan, nhà nghiên cứu hệ thống giác quan của động vật tại Phòng thí nghiệm sinh học thần kinh của Đại học Macquarie, nói.

“Chúng tôi nhận thấy cá mập trắng khổng lồ từ dưới biển sâu, không thể phân biệt giữa người lướt sóng, người bơi trên mặt nước và con mồi ưa thích là hải cẩu. Lý do là vì chúng không nhận biết được các chi tiết và màu sắc”, tiến sĩ Ryan cho biết.

Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm với cá mập trắng khổng lồ, cá mập hổ và cá mập bò.

Cá mập trắng không phân biệt được người lướt ván với hải cẩu.

Cá mập trắng không phân biệt được người lướt ván với hải cẩu.

Nhóm nghiên cứu sử dụng máy quay GoPro, gắn vào một thiết bị di chuyển dưới nước để ghi lại hình ảnh hải cẩu và người lướt sóng từ bên đưới đại dương.

Kết quả cho thấy người bơi, chèo thuyền hay lướt ván có nét giống hải cẩu hoặc sư tử biển trong mắt cá mập trắng.

Các nhà nghiên cứu cho biết, hầu hết các loài cá mập đều bị mù màu, khiến chúng càng dễ nhầm lẫn người với hải cẩu.

Những con cá mập trắng khổng lồ trưởng thành có khả năng quan sát tốt hơn cá mập nhỏ. Điều này lý giải nguyên nhân đa số các vụ cá mập tấn công người là do những con cá mập còn non gây ra.

Dựa trên phát hiện mới, các nhà nghiên cứu đang tìm hiểu cách bảo vệ người lướt ván, người bơi lội khỏi nguy cơ bị cá mập tấn công, đặc biệt ở những vùng biển thường có cá mập lui tới.

Nguồn: [Link nguồn]

Cá mập trắng khổng lồ nuốt rùa, không ngờ bị con mồi làm cho chết thảm

Con cá mập trắng nặng 2 tấn chết với khuôn mặt đầy máu, phần miệng vẫn ngậm chặt con mồi khó nhằn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Bí ẩn khoa học Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN