Báo Trung Quốc nhận định vụ UAV tấn công Điện Kremlin

Theo Hoàn Cầu, mục đích thực sự của vụ tấn công không phải là ám sát.

Khoảnh khắc UAV phát nổ ở khu vực Điện Kremlin.

Khoảnh khắc UAV phát nổ ở khu vực Điện Kremlin.

Tờ Thời báo Hoàn Cầu trực thuộc Nhân dân Nhật Báo của đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 4/5 đăng bài xã luận nêu nhận định về vụ UAV tấn công Điện Kremlin.

Nga ngày 3/5 cáo buộc Ukraine sử dụng hai UAV tấn công Điện Kremlin nhằm ám sát Tổng thống Nga Vladimir Putin. Phía Ukraine bác bỏ những cáo buộc này.

Video do camera an ninh quay lại, cho thấy một UAV cỡ nhỏ, có thể gắn thuốc nổ, bị phá hủy khi bay qua nóc một tòa nhà ở khu vực Điện Kremlin.

Hoàn Cầu cho rằng, trừ khi vụ ám sát theo cách này thực hiện với nguồn tin tình báo cực kỳ chính xác, cơ hội thành công thực tế là không cao.

Mục đích thực sự của vụ tấn công không phải là ám sát mà là nhằm tạo ra cú sốc, làm gián đoạn lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng 9/5 của Nga, Hoàn Cầu nhận định. Vụ tấn công cũng mang ý nghĩa biểu tượng, ám chỉ rằng Moscow cũng cách không xa so với chiến trường, giống như xung đột đã lan tới Mocsow và làm suy giảm niềm tin chiến thắng của người dân Nga.

Theo Hoàn Cầu, một UAV bình thường rất khó vượt qua các hàng rào an ninh, mạng lưới tác chiến điện tử để xâm nhập vào khu vực Điện Kremlin. Hai UAV tấn công Điện Kremlin có thể được thiết kế hoặc chỉnh sửa để có khả năng vượt qua hàng rào điện tử của Nga. Điều này không phải một người bình thường có thể làm được mà cần một nhóm chuyên biệt.

Hoàn Cầu lưu ý rằng trong hơn một năm chiến sự diễn ra, Nga đã tập kích nhiều mục tiêu ở Kiev và các thành phố khác của Ukraine, nhưng chưa bao giờ nhắm tới văn phòng làm việc hay dinh tổng thống của ông Zelensky. Cho đến trước khi hai UAV tấn công Điện Kremlin, Nga cũng không đưa ra lời cảnh báo đe dọa sự an toàn của ông Zelensky hay giới chức Ukraine.

Câu hỏi đặt ra là liệu Nga có giáng đòn đáp trả nhằm vào văn phòng Tổng thống Ukraine Zelensky ở Kiev hay không. Một khi Nga và Ukraine công khai tấn công dinh tổng thống của nhau và nhắm vào các nhà lãnh đạo của nhau như một cách đối đầu thì có nghĩa là cuộc xung đột đã bước vào giai đoạn mới căng thẳng hơn và tổn thất của hai bên sẽ càng tăng thêm, Hoàn Cầu nhận định.

Gần đây, Ukraine thông báo tập kích các cơ sở hậu cần, kho lưu trữ nhiên liệu của Nga để chuẩn bị cho cuộc phản công. Nga cũng đối phó bằng cách tập kích kho vũ khí, các cơ sở sản xuất vũ khí nhằm làm gián đoạn quá trình chuẩn bị cho cuộc phản công của Ukraine.

Cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào Điện Kremlin có thể là ngòi nổ khiến căng thẳng leo thang, Hoàn Cầu nhận định.

Phản ứng trước diễn biến mới, Trung Quốc đã kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng, hối thúc các bên tránh các hành động có thể làm leo thang xung đột.

“Lập trường của Trung Quốc về cuộc khủng hoảng Ukraine là nhất quán và rõ ràng. Tất cả các bên cần tránh các hành động có thể làm leo thang căng thẳng hơn nữa”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 4/5.

Nguồn: [Link nguồn]

Bức ảnh chụp nóc điện Kremlin sau vụ UAV tập kích

Bức ảnh do hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu chụp, cho thấy dường như có hư hại ở tòa nhà Điện Kremlin sau khi ít nhất một máy bay không người lái (UAV) phát nổ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - Hoàn Cầu ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN