Báo TQ nêu lý do Nhật Bản ngần ngại hỗ trợ chiến lược của Mỹ ở đảo Đài Loan

Giới chức quân sự Mỹ và Nhật Bản trong hơn một năm qua đã hợp tác xây dựng kế hoạch phản ứng nếu có xung đột xảy ra ở đảo Đài Loan (Trung Quốc), nhưng diễn biến mới cho thấy sự ngần ngại của Tokyo.

Đô đốc John C. Aquilino, Tư lệnh Bộ chỉ huy Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Mỹ gặp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio vào ngày 11/11/2021

Đô đốc John C. Aquilino, Tư lệnh Bộ chỉ huy Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Mỹ gặp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio vào ngày 11/11/2021

Tờ Thời báo Hoàn Cầu trích dẫn nguồn tin từ báo Mỹ Wall Street Journal (WSJ) cho biết, Washington đã thúc giục Tokyo xem xét vai trò mở rộng của lực lượng phòng vệ, bao gồm tham gia săn tìm tàu ngầm Trung Quốc xung quanh đảo Đài Loan. Và điều này khiến Nhật Bản ngần ngại.

Quân đội Mỹ hiện không có khả năng kiểm soát hoàn toàn hoạt động xung quanh đảo Đài Loan. Do đó, Mỹ đề nghị các đồng minh, đặc biệt là Nhật Bản, huy động lực lượng tiến hành các hoạt động chung với Mỹ, Wei Dongxu, chuyên gia quân sự ở Bắc Kinh, nói trên tờ Hoàn Cầu hôm 16/7.

Mặc dù các quan chức Nhật Bản tuyên bố rằng Tokyo sẵn sàng hợp tác với Washington trong vấn đề đảo Đài Loan, tuyên bố kiểu như vậy trong quá khứ không gây rủi ro trực tiếp cho Nhật Bản. Nhưng một khi Mỹ giao nhiệm vụ cụ thể, chẳng hạn như yêu cầu lực lượng phòng vệ Nhật Bản tham gia tập trận chống ngầm nhằm đối phó tàu ngầm Trung Quốc, Nhật Bản tỏ ra do dự vì đây là vấn đề có thể gây ra xích mích, các chuyên gia nói trên tờ Hoàn Cầu.

Điều mà Nhật Bản lo ngại là sư chênh lệch cán cân quân sự khi quân đội Trung Quốc đã có những bước tiến đáng kể trong hàng thập kỷ qua, ông Wei nhận định.

Ngoài ra, Nhật Bản không muốn tham gia vào kế hoạch quân sự của Mỹ ở đảo Đài Loan vì xung đột là điều mà công chúng Nhật Bản hiện không mong muốn, Hoàn Cầu cho biết.

Ông Wei dự đoán rằng, Nhật Bản sẽ hứng chịu tổn thất đáng kể nếu can dự vào xung đột ở eo biển Đài Loan. Trung Quốc coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời, nếu cần sẽ phải thu hồi bằng vũ lực.

Trong những năm qua, xuất phát từ quan điểm của cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, có luồng ý kiến ở Tokyo cho rằng, "bất kỳ tình huống bất ngờ nào xảy ra đối với đảo Đài Loan cũng là một tình huống bất ngờ đối với Nhật Bản". Tuy nhiên, báo Trung Quốc cho rằng, thông điệp này hiện vẫn chỉ dừng lại ở khái niệm.

"Trên thực tế, Mỹ có can thiệp hay không nếu xảy ra xung đột ở đảo Đài Loan là điều chưa rõ ràng. Trong tình huống này, Nhật Bản chủ động hay tham gia một cách bị động cũng đều gặp phải tình thế tiến thoái lưỡng nan", Wang Guangtao, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản thuộc Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải, nói trên tờ Hoàn Cầu.

Do đó, khi Mỹ vạch ra các kế hoạch cụ thể hơn, Nhật Bản cũng tỏ rathận trọng về khả năng nước này có thể can dự trực tiếp vào vấn đề đảo Đài Loan, ông Wang nhận định.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc đưa ra gợi ý bất ngờ với Nhật Bản về nước thải phóng xạ

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, nếu nước phóng xạ đã qua xử lý của nhà máy điện hạt nhân Fukushima an toàn để uống hoặc có thể dùng để bơi lội thì Nhật Bản nên làm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - Hoàn Cầu ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN