Báo Anh: Hé lộ cách Israel sắp đặt đòn không kích khiến tướng cấp cao Iran thiệt mạng

Quân đội Israel cần nắm rõ vị trí của mục tiêu cần ám sát trước khi thực hiện cuộc tấn công nhằm đảm bảo rằng không có sai sót xảy ra, báo Anh iNews tiết lộ.

Hiện trường vụ không kích dẫn đến một tòa lãnh sự Iran ở Syria bị phá hủy.

Hiện trường vụ không kích dẫn đến một tòa lãnh sự Iran ở Syria bị phá hủy.

Theo truyền thông Anh, vụ không kích nhằm vào tòa nhà lãnh sự quán Iran ở thủ đô Damascus, Syria cần các thông tin tình báo do các đặc vụ Israel có mặt trên thực địa cung cấp.

Vụ không kích xảy ra tối ngày 1/4 (giờ địa phương) đã đánh sập một tòa lãnh sự, khiến 13 người thiệt mạng, gồm 7 sĩ quan Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và 6 công dân Syria. Chuẩn tướng Iran Mohammad Reza Zahedi, mục tiêu hàng đầu của Israel, nằm trong số những người thiệt mạng.

Theo các nguồn tin của Iran, Israel đã huy động chiến đấu cơ tàng hình F-35 để đảm bảo khả năng tấn công chính xác. Các chiến đấu cơ đã phóng ít nhất 6 tên lửa, một số bị hệ thống phòng không Syria đánh chặn. Số còn lại vẫn đủ để đánh sập tòa lãnh sự.

Người phát ngôn quân đội Israel, Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari nói Tel Aviv coi mục tiêu mới bị tấn công là "tòa nhà quân sự do đặc nhiệm Quds của IRGC sử dụng chứ không phải lãnh sự quán hay đại sứ quán".

Yoni Ben Menachem, một chuyên gia phân tích an ninh Israel có liên hệ với Bộ Quốc phòng, nói cuộc không kích được thực hiện dựa vào các thông tin trên thực địa.

"Đó là thông tin chính xác mà các đặc vụ có mặt trên thực địa cung cấp. Họ cần đảm bảo rằng mục tiêu thực sự đã bước vào tòa nhà đó", ông Menachem nói với báo Anh, cho biết không nhất thiết là đặc vụ Israel hoạt động ở Syria cung cấp thông tin mà có thể là người địa phương.

"Chúng tôi không dựa vào các thiết bị điện tử (khi đưa ra quyết định không kích). Chúng tôi cần đảm bảo rằng mục tiêu có mặt ở đúng nơi và đúng thời điểm. Cần có đặc vụ trực tiếp nhìn thấy mục tiêu ở trong tòa nhà đó để tránh sai lầm", ông Menachem nói thêm.

Ken Katzman, cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), cũng đồng tình rằng Israel có nguồn cung cấp thông tin tình báo trên thực địa ở Syria.

"Israel từ lâu đã thu thập thông tin về hành tung và nơi ở của các tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao Iran ở Syria. Họ có mạng lưới tình báo ngay tại thủ đô Damascus của Syria. Đây không phải kiểu nhiệm vụ đề ra một sớm một chiều. Đó là sự chuẩn bị dài hạn và mệnh lệnh không kích được đưa ra khi thời cơ đến", ông Katzman nói.

Ông Katzman cho biết, cuộc tấn công vào tòa lãnh sự Iran ở Syria không phải là cách tiếp cận mới của Israel. "Israel đơn giản nhận thấy thời cơ để loại bỏ mục tiêu trong tòa nhà đó", ông Katzman nói, nhưng thừa nhận cuộc không kích được coi là "hành động leo thang đáng kể" so với trước đây.

Chuẩn tướng Zahedi là nhân vật có ảnh hưởng nhất của IRGC bị sát hại kể từ khi Mỹ loại bỏ thiếu tướng Qasem Soleimani vào năm 2020.

Hôm 1/4, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cảnh báo nước này sẵn sàng "hành động ở bất cứ đâu và vào bất cứ lúc nào nhằm ngăn chặn các mối đe dọa từ kẻ thù".

Ông Katzman nhận định, cuộc không kích có thể nhằm gây ra bất an đối với các tướng lĩnh và lãnh đạo Iran, đặc biệt là những người được giao nhiệm vụ hoạt động ở nước ngoài.

Giới chức Mỹ khẳng định Washington "không liên quan" và không hề biết trước việc Israel tập kích tòa lãnh sự Iran ở Syria. 

"Chúng tôi không liên quan đến vụ tấn công ở Damascus, Syria dưới bất kỳ hình thức nào", phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói trong cuộc họp báo hôm 2/4. Lầu Năm Góc cũng khẳng định quân đội Mỹ không liên quan đến vụ không kích và Washington đã gửi thông điệp rõ ràng tới Tehran qua kênh liên lạc riêng.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ đã liên lạc với Iran để truyền tải thông điệp rằng nước này "không hề liên quan" hay biết trước vụ Israel bị tố không kích tòa nhà lãnh sự quán Iran ở Syria khiến hai tướng cấp cao thiệt mạng, quan chức Mỹ cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - iNews ([Tên nguồn])
Tin tức Israel Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN