Israel bị tố không kích lãnh sự quán Iran ở Syria khiến tướng cấp cao thiệt mạng, Nga phản ứng

Bộ Ngoại giao Nga ngày 1.4 dùng những từ ngữ mạnh mẽ để phản đối vụ không kích được cho là của Israel nhằm vào tòa nhà lãnh sự quán Iran ở thủ đô Damascus, Syria.

Hiện trường vụ không kích ở thủ đô Damascus, Syria vào ngày 1/4/2024.

Hiện trường vụ không kích ở thủ đô Damascus, Syria vào ngày 1/4/2024.

Hôm 1/4, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cáo buộc Israel tấn công lãnh sự quán Iran ở Syria, khiến hai tướng cấp cao của IRGC thiệt mạng. Vụ không kích của Israel khiến chuẩn tướng Mohammad Reza Zahedi và cấp phó, chuẩn tướng Mohammad-Hadi Haji-Rahimi thiệt mạng cùng 5 người khác.

"Chúng tôi lên án mạnh mẽ cuộc tấn công nhằm vào lãnh sự quán Iran ở Syria. Chúng tôi coi bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các cơ sở ngoại giao là hành động không thể chấp nhận được", Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố, theo Sputnik.

Nga tin rằng bất kỳ hành động gây hấn nào của Israel là điều "không thể chấp nhận được và cần phải chấm dứt", Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm. "Chúng tôi hối thúc giới lãnh đạo Israel từ bỏ việc thực hiện các hành động leo thang trong lãnh thổ Syria và các nước lân cận. Điều này có thể dẫn đến những hệ quả nguy hiểm ở khu vực".

Chuẩn tướng Mohammad Reza Zahedi được cho là người phụ trách hoạt động của lực lượng đặc nhiệm Quds ở Syria và Lebanon.

Chuẩn tướng Mohammad Reza Zahedi được cho là người phụ trách hoạt động của lực lượng đặc nhiệm Quds ở Syria và Lebanon.

Theo hãng thông tấn Syria SANA, cuộc không kích của Israel đã đánh sập tòa nhà ở thủ đô Damascus. Tehran mô tả tòa nhà bị đánh sập thuộc khu vực lãnh sự quán và gần nơi ở của đại sứ Iran ở Syria.

Tướng Iran Mohammad Reza Zahedi thiệt mạng là tư lệnh cấp cao của lực lượng đặc nhiệm Quds. Theo RT, tướng Zahedi được cho là người phụ trách các hoạt động của đặc nhiệm Quds ở Syria và Lebanon.

Theo phóng viên Reuters ở Damascus, lãnh sự quán Iran ở Syria đã bị “san phẳng”. Reuters mô tả đây là “sự leo thang xung đột rõ ràng ở Trung Đông".

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian nói cuộc tấn công nhằm vào lãnh sự quán là hành động "vi phạm tất cả các công ước quốc tế". Ông nói thêm rằng Iran sẽ buộc Israel phải chịu trách nhiệm. Đại sứ Iran tại Syria cho biết phản ứng của Tehran sẽ "rất khắc nghiệt", theo Reuters.

Israel không lên tiếng bình luận về cuộc không kích. Israel hiếm khi nhận trách nhiệm về các vụ tấn công như vậy, theo RT.

Tháng 12/2023, Israel cũng giáng đòn không kích ở Syria khiến một tướng Iran khác là Razi Mousavi thiệt mạng. Israel không chính thức thừa nhận liên quan đến cuộc không kích này.

Nguồn: [Link nguồn]

Mẫu UAV Gaza có thể mang theo 13 quả bom, trần bay hơn 10.000m, bán kính 500km cùng thời gian hoạt động lên đến 35 giờ đồng hồ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - RT, Sputnik ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN