Báo Ấn Độ: Thi thể người chôn dưới cát bên bờ sông Hằng chưa bao giờ nhiều đến vậy

Sự kiện: Tin tức Ấn Độ

Hàng trăm thi thể được chôn lấp một cách vội vàng bên dưới lớp cát mỏng dọc theo bờ sông Hằng là vấn đề nhức nhối ở thành phố Prayagraj, cũng như các khu vực khác ở bang Uttar Pradesh.

Thi thể người chôn bên bờ sông Hằng ở thành phố Prayagraj, bang Uttar Pradesh.

Thi thể người chôn bên bờ sông Hằng ở thành phố Prayagraj, bang Uttar Pradesh.

Bất chấp lệnh cấm từ chính quyền, người dân Ấn Độ ở thành phố Prayagraj vẫn âm thầm đem các thi thể ra bãi cát bên bờ sông Hằng để chôn cất, theo India Today.

Hầu hết các thi thể được bọc nhiều lớp quần áo, chôn một cách vội vàng bên dưới lớp cát mỏng, phía trên đặt các thanh tre. Một số hiện vật liên quan đến y tế như băng gạc, bình thuốc nằm rải rác bên cạnh các thi thể.

Giới chức địa phương Ấn Độ khẳng định các thi thể không liên quan đến số ca tử vong tăng vọt vì Covid-19, thậm chí một số thi thể có thể đã được chôn bên dưới cát từ trước đợt lây nhiễm lần hai.

Chính quyền thành phố chưa có phương án di dời các thi thể.

Chính quyền thành phố chưa có phương án di dời các thi thể.

Jairam, một linh mục 50 tuổi, nói trên tờ India Today rằng vẫn có 8-10 thi thể được chôn dưới cát bên bờ sông Hằng mỗi ngày. Mãi đến gần đây, khi dư luận bắt đầu chú ý đến hiện tượng này, giới chức địa phương mới bắt đầu siết chặt kiểm soát.

“Chôn thi thể dưới cát bên bờ sông Hằng là một phong tục truyền thống. Nhưng tôi chưa từng thấy số lượng lớn đến vậy, có thể liên quan đến dịch bệnh Covid-19”, Jairam nói với tờ India Today.

Chính quyền thành phố khẳng định các thi thể không phải bệnh nhân Covid-19.

Chính quyền thành phố khẳng định các thi thể không phải bệnh nhân Covid-19.

Một linh mục khác ở thành phố Prayagraj, Shankar Prasad Mishra, 55 tuổi, cũng cho rằng số lượng thi thể chôn cất bên bờ sông Hằng như hiện nay là quá lớn.

“Cảnh sát liên tục tuần tra, yêu cầu các gia đình chôn cất người qua đời ở nơi khác hoặc đưa đi hỏa táng, nên tình trạng này đến nay mới giảm dần”, Mishra nói.

Một số người dân địa phương nói họ chưa bao giờ thấy các thi thể chôn dưới cát với quy mô lớn đến vậy.

Một số người dân địa phương nói họ chưa bao giờ thấy các thi thể chôn dưới cát với quy mô lớn đến vậy.

KP Singh, quan chức thành phố Prayagraj, nói trên tờ India Today, rằng các thi thể bệnh nhân Covid-19 đều được hỏa táng ở đài hóa thân Phaphamau Ghat. Không có thi thể bệnh nhân Covid-19 nào được đem chôn dưới cát bên bờ sông Hằng.

Ông Singh nhấn mạnh cảnh sát và lực lượng ứng phó Thảm họa (SDRF) đang tích cực tuần tra dọc bờ sông Hằng, để đảm bảo không còn hiện tượng chôn cất thiếu trách nhiệm như vậy.

Nói về vấn đề xử lý các thi thể bị chôn dưới cát, ông Singh nói chính quyền thành phố vẫn đang tìm kiếm các phương án thay thế.

Nguồn: [Link nguồn]

Báo Ấn Độ ấn tượng cách Việt Nam đối phó đại dịch Covid-19 biến đổi không ngừng

Tờ Times of India ngày 22.5 đăng bài xã luận của tác giả Rudroneel Ghosh, đề cập đến những cách tiếp cận linh hoạt của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - India Today ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN