Băng đảng ma túy Mexico trang bị máy bay không người lái gắn thuốc nổ như khủng bố IS

Tháng trước, máy bay không người lái vũ trang của băng đảng nguy hiểm nhất Mexico, Jalisco New Generation Cartel (CJNG) được tìm thấy ở thành phố Tepalcatepec. CJNG được cho là đã thử nghiệm loại vũ khí này từ 3 năm trước.

Máy bay không người lái gắn chất nổ của băng đảng CJNG.

Máy bay không người lái gắn chất nổ của băng đảng CJNG.

Theo Daily Star, hồi tháng 8, một nhóm dân quân có vũ trang ở thành phố Tepalcatepec, bang Michoacan, tìm thấy hai máy bay không người lái gắn thuốc nổ C4.

Đây là nhóm dân quân được thành lập để bảo vệ nông dân địa phương khỏi sự quấy nhiễu của thành viên băng đảng CJNG. Các máy bay không người lái được tìm thấy trong chiếc xe của băng đảng CJNG.

CJNG do ông trùm Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes đứng đầu, là băng đảng nguy hiểm nhất Mexico, hoạt động ở ít nhất 35 bang của Mexico và Puerto Rico.

CJNG được cho là đã thử nghiệm loại vũ khí giống với khủng bố IS từ năm 2017.

Máy bay không người lái vũ trang rất dễ chế tạo, một chuyên gia cho biết.

Máy bay không người lái vũ trang rất dễ chế tạo, một chuyên gia cho biết.

Trong diễn biến mới nhất, băng đảng Sinaloa do ông trùm El Chapo sáng lập, cũng có thể sử dụng máy bay không người lái cho nhiệm vụ ám sát.

Băng đảng Sinaloa hiện do Ismael "El Mayo" Zambada cùng các con của El Chapo cầm đầu. Robert J Bunker, chuyên gia nghiên cứu về các băng nhóm buôn lậu ma túy, nói với Daily Star: “Máy bay không người lái vũ trang được chế tạo rất đơn giản, không tốn quá nhiều công sức”.

 “Thuốc nổ gắn trên máy bay không người lái cũng dễ kiếm. Băng đảng dễ dàng mua được các thiết bị chế tạo máy bay không người lái”, Bunker nói. “Thứ vũ khí tấn công chính xác từ trên không này có thể được sử dụng cho mục đích ám sát”.

“Thuốc nổ được thả từ trên cao xuống giống như cách mà khủng bố IS dùng để tấn công quân đội Syria cách đây vài năm. Nói cách khác, băng đảng Mexico nắm trong tay khả năng dội bom một các hạn chế”, Bunker nói thêm.

Các băng đảng Mexico có thể đua nhau trang bị máy bay không người lái vũ trang.

Các băng đảng Mexico có thể đua nhau trang bị máy bay không người lái vũ trang.

Một khi máy bay không người lái gắn thuốc nổ được sử dụng rộng rãi, các băng đảng Mexico khác cũng có thể sẽ học theo.

“Chúng ta có thể lường trước rằng các máy bay không người lái vũ trang sẽ xuất hiện ngày càng nhiều ở Mexico”, Bunker dự đoán.

Hồi tháng 4, giới chức Mexico tìm thấy các thành phần chế tạo máy bay không người lái vũ trang tại một căn hộ ở thành phố Puebla.

Kho vũ khí trên có liên quan đến tội phạm đánh bom có tổ chức ở bang Guanajuato và có thể liên quan đến băng đảng Santa Rosa de Lima.

Băng đảng Santa Rosa de Lima thu lời lớn từ hoạt động bắt cóc, tống tiền, trộm cắp nhiên liệu và thường xung đột với băng CJNG ở Guanajuato.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Mexico tiết lộ bí mật bắt giữ trùm băng đảng ma túy khét tiếng

Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador đổ lỗi cho quan chức bang và chính quyền địa phương vì đứng sau sự trỗi dậy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN