Trùm băng đảng nguy hiểm nhất Mexico vung tiền xây bệnh viện riêng

Thủ lĩnh tối cao của băng đảng Jalisco New Generation (CJNG) – băng đảng nguy hiểm nhất Mexico hiện nay, gần đây đã không tiếc tiền xây bệnh viện riêng để chữa bệnh về thận.

Các thành viên băng đảng ma túy CJNG được vũ trang hạng nặng và mặc quân phục.

Các thành viên băng đảng ma túy CJNG được vũ trang hạng nặng và mặc quân phục.

Theo Guardian, trùm băng đảng CJNG, El Mencho, một trong những trùm ma túy bị truy nã gắt gao, đã cho xây một bệnh viện riêng ở phía tây bang Jalisco.

Tên thật của El Mencho là Nemesio Oseguera Cervantes. Trùm băng đảng CJNG gần đây được coi là “kẻ thù số 1 ở Mexico”, sau khi đàn em ám sát hụt cảnh sát trưởng thủ đô Mexico City.

Hồi đầu tháng này, các tay súng trung thành với El Mencho tung video khoe chiến binh mặc áo giáp, tay cầm súng trường, đứng bên cạnh xe bọc thép có trang bị súng máy. Chính phủ Mexico khẳng định không có chuyện băng đảng ma túy lại có thể vũ trang mạnh hơn quân đội.

Gần đây, ông trùm băng đảng CJNG đã không tiếc tiền cho xây dựng bệnh viện riêng. Các nhóm xã hội đen ở Nam Mỹ thường chi tiền hậu hĩnh cho các chuyên gia y tế để tránh phải đến bệnh viện của chính quyền.

Nhưng quyết định xây bệnh viện riêng như El Mencho được coi là chưa từng thấy từ trước đến nay. El Mencho không muốn rời thành trì kiên cố vì đang là mục tiêu săn lùng gắt gao của chính quyền Mexico. Bệnh viện mới xây dựng sẽ được El Mencho sử dụng để điều trị bệnh về thận

Các tay chân của El Mencho và người dân địa phương cũng được phép sử dụng cơ sở y tế này để khám chữa bệnh.

Nằm cách không xa nơi đặt bệnh viện riêng của El Mencho là thành phố Villa Purificación, một trong những thành trì kiên cố của băng đảng CJNG.

Tại đây vào năm 2015, một trực thăng quân đội Mexico bị các tay súng trung thành với CJNG bắn rơi bằng rocket vác vai, trong một nỗ lực truy bắt El Mencho bất thành.

Nhà chức trách Mỹ treo giải thưởng 10 triệu USD cho bất kì ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ El Mencho.

Nhà chức trách Mỹ treo giải thưởng 10 triệu USD cho bất kì ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ El Mencho.

Kể từ đó, CJNG ngày càng phô trương thanh thế, đến nay được coi là “băng đảng nguy hiểm nhất Mexico”. Năm 2018, nhà chức trách Mỹ treo giải thưởng 10 triệu USD cho bất kì ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ El Mencho.

Tháng 2.2020, con trai của El Mencho là Oseguera González, 30 tuổi, bị dẫn độ sang Mỹ chờ xét xử tội buôn bán ma túy. Con gái của El Mencho cũng bị bắt ở Washington.

Chris Dalby, chuyên gia về băng đảng ma túy ở Mexico, nói chính quyền Mexico coi El Mencho “là kẻ thù số 1”.

Dưới sự cầm đầu của El Mencho, CJNG đã độc chiếm mạng lưới đưa cocaine, cần sa và ma túy tổng hợp sang Mỹ.

Dalby nói CJNG đang tận dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 để vươn tầm ảnh hưởng đến các bang khác ở Mexico như Zacatecas, Veracruz và Guanajuato.

“El Mencho rất bí ẩn, hắn không muốn lộ diện, hắn là kiểu trùm ma túy muốn ẩn mình trong bóng tối”, Dalby nói.

Bình luận về khả năng quân đội Mexico triệt phá băng đảng CJNG, Dalby nói: “Nếu quân đội Mexico thực sự muốn làm vậy thì họ sẽ tìm thấy El Mencho và xóa tên hắn ta”.

“Nhưng vấn đề là chẳng có gì khác biệt cả. CJNG suy yếu sẽ có băng đảng khác trỗi dậy thay thế. Mexico không vì vậy mà trở nên an toàn hơn”, Dalby nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Băng đảng nguy hiểm nhất Mexico phô trương sức mạnh hơn cả quân đội?

Giới chức an ninh Mexico đang xác minh đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy các tay súng được vũ trang hạng nặng,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Guardian ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN