Bác sĩ Italia hé lộ tình trạng của “bệnh nhân số 1” nhiễm virus Corona

Các nhân viên y tế Italia đang nỗ lực cứu sống bệnh nhân gọi là Mattia, người được coi là “bệnh nhân số 1” nhiễm virus Corona ở Italia, trong bối cảnh dịch bệnh lan rộng.

Theo Daily Star, hôm 21.2, vùng Lombardy thông báo ca nhiễm virus Corona đối với người tên Mattia, 38 tuổi ở thị trấn Codogno, cách Milan khoảng 60km. Sau 10 ngày, 1.694 người ở Italia dương tính với virus Corona.

Mattia được gọi là “bệnh nhân số 1” vì dịch bệnh nhiều khả năng đã lây lan từ trước và là người đầu tiên nhiễm virus ở địa phương. Theo thông tin mới nhất, sức khỏe của Mattia đang xấu đi nhanh chóng, dù trước đó bệnh nhân này là một người đàn ông khỏe mạnh.

Virus Corona tác động mạnh nhất đến người già, người có tiền sử nhiễm bệnh nhưng có cả trường hợp người khỏe mạnh tử vong. Hiện vẫn chưa rõ Mattia nhiễm virus Corona từ ai.

Mattia hiện đang được đặt nội khí quản, không thể tự thở được và đây được coi là giai đoạn cuối của những bệnh nhân bị suy hô hấp.

Người đàn ông này nhập viện ngày 21.2 với các triệu chứng nhiễm virus. Nhưng các bác sĩ không lập tức cách ly Mattia vì anh gần đây không đến Trung Quốc.

Các bác sĩ ở Italia đang phải làm việc hết sức chống dịch Covid-19.

Các bác sĩ ở Italia đang phải làm việc hết sức chống dịch Covid-19.

Sau một ngày điều trị, Mattia được cho về nhà. Đến tối, sức khỏe của người đàn ông chuyển biến xấu, lây nhiễm cho ít nhất 8 người khác, bao gồm cả người vợ đang mang thai.

Mattia được đưa vào bệnh viện Policlinico San Matteo di Pavia và được chăm sóc đặc biệt. Kể từ đó, số ca nhiễm virus Corona ở Italia không ngừng tăng.

Các bác sĩ mô tả Mattia là trường hợp nặng nhất tính đến nay. Bác sĩ Raffaele Bruno nói: “Anh ta rơi vào tình trạng hôn mê, đặt nội khí quản vì không tự thở được”.

“Vấn đề là không thể dự đoán được tình trạng bệnh tình. Một số người chỉ bị bệnh nhẹ, nhưng Mattia rơi vào tình trạng nguy kịch nhanh chóng”, Bruno nói.

Mattia hiện được chăm sóc đặc biệt và cách ly riêng với tất cả các bệnh nhân khác. Người vợ Valentina hiện đang mang thai 9 tháng, chỉ có triệu chứng nhẹ nhưng cha mẹ của Valentina cũng dương tính với virus.

Bác sĩ Bruno, 54 tuổi, nói mình đã làm việc liên tục 80 giờ đồng hồ để điều trị cho các bệnh nhân, bao gồm cả Mattia. Bác sĩ Bruno đánh giá tình hình rất nghiêm trọng và ông không dám về nhà vì sợ lây bệnh cho người thân.

Nguồn: [Link nguồn]

Italia: Số ca nhiễm Covid-19 tăng 50%, gần 1.700 người nhiễm bệnh

Italia thông báo số ca nhiễm Covid-19 tăng 50% trong ngày 1.3 và đã có 34 người tử vong vì dịch bệnh bùng phát kể từ cuối...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN