Italia: Số ca nhiễm Covid-19 tăng 50%, gần 1.700 người nhiễm bệnh

Italia thông báo số ca nhiễm Covid-19 tăng 50% trong ngày 1.3 và đã có 34 người tử vong vì dịch bệnh bùng phát kể từ cuối tháng 2.

Theo CNN, số ca nhiễm virus Corona ở Italia đã tăng lên đến 1.694 người, tính đến ngày 1.3. Một ngày trước đó, con số này là 1.128 người.

Italia hiện là quốc gia ngoài châu Á có số ca nhiễm virus Corona cao nhất. Xếp sau là Iran với 978 ca.

Trước tình hình phức tạp ở Italia, hãng hàng không Delta Airlines của Mỹ chuẩn bị ngừng các chuyến bay tới thành phố Milan. Chuyến bay cuối cùng sẽ rời New York, Mỹ đến Milan ngày 3.3. Hãng Delta dự kiến khôi phục đường bay vào ngày 1.5.

Ở Milan, nhà hát La Scala sẽ đóng cửa cho tới ngày 8.3, theo thông tin chính thức trên trang web của nhà hát.

Nhân viên y tế làm việc trên một toa tàu ở thành phố Milan, Italia.

Nhân viên y tế làm việc trên một toa tàu ở thành phố Milan, Italia.

“Do sự lây lan của virus corona, Thủ tướng Italia đã chỉ đạo hoãn toàn bộ sự kiện và chương trình tụ tập đông người, bao gồm các hoạt động văn hóa cho đến ngày 8.3”, thông báo cho biết.

Ở vùng Lombardy – vùng tâm dịch phía bắc Italia, có 1/10 ca nhiễm virus Corona là các nhân viên y tế, theo chính quyền địa phương.

Trong nỗ lực kiểm soát virus lây lan, Italia đã phong tỏa nhiều thành phố và thị trấn ở phía bắc, giới hạn đi lại, hoãn các hoạt động tập trung đông người, đóng cửa các khu vực thu hút khách du lịch. Lệnh phong tỏa ước tính ảnh tưởng tới khoảng 100.000 người.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành cảnh báo đi lại với công dân Mỹ đến những vùng dịch ở Italia và Hàn Quốc. Ông Trump viết trên mạng xã hội Twitter rằng những người nhập cảnh vào Mỹ, gần đây từng đến các quốc gia có dịch trong 14 ngày, sẽ phải cách ly.

Quy định này được áp dụng với Trung Quốc và nay mở rộng sang Italia, Hàn Quốc. Liên Hợp Quốc đánh giá số ca nhiễm gia tăng ở Italia, Iran và Hàn Quốc là “rất đáng ngại”.

Nguồn: [Link nguồn]

Kết luận gây chú ý khi khám nghiệm tử thi người nhiễm Covid-19 ở TQ

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy tác động của Covid-19 lên cơ thể người như một sự kết hợp giữa SARS và AIDS.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN