Bà Thái Anh Văn xuất hiện ở New York và những cảnh báo "gắt" từ Trung Quốc

Lãnh đạo đảo Đài Loan (Trung Quốc) – bà Thái Anh Văn – đã tới New York hôm 29/3 (giờ Mỹ).

Bà Thái Văn Anh đặt chân tới thành phố New York (ảnh: Reuters)

Bà Thái Văn Anh đặt chân tới thành phố New York (ảnh: Reuters)

Đây là chuyến dừng chân đầu tiên tại Mỹ của bà Thái Anh Văn kể từ năm 2019. Trước đó, Trung Quốc đã cảnh báo giới chức Mỹ không nên tiếp xúc với lãnh đạo Đài Loan.

Theo Reuters, sau khi quá cảnh tại New York, bà Thái sẽ tới Guatemala và Belize – 2 quốc gia Trung Mỹ còn duy trì quan hệ với Đài Loan. Trước đó, Honduras, quốc gia lớn ở Trung Mỹ, đã tuyên bố cắt đứt quan hệ với Đài Loan, thiết lập quan hệ chính thức với Bắc Kinh.

Hiện chỉ còn 13 quốc gia, vùng lãnh thổ duy trì quan hệ ngoại giao với đảo Đài Loan.

Trên đường trở về từ Trung Mỹ, bà Thái Anh Văn sẽ quá cảnh tại Mỹ một lần nữa. Một số nguồn tin cho rằng, lãnh đạo Đài Loan sẽ gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ McCarthy ở bang California. Thông tin này chưa được xác nhận chính thức.

“Áp lực bên ngoài sẽ không cản trở được quyết tâm của chúng tôi”, bà Thái nói trước khi bay từ Đài Loan tới Mỹ.

“Chúng tôi luôn bình tĩnh, không nhượng bộ cũng không khiêu khích”, bà Thái nói thêm, dường như đề cập tới phản ứng từ Bắc Kinh.

Bà Zhu Fenglian – người phát ngôn Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc – hôm 29/3 cảnh báo, nếu bà Thái Anh Văn gặp ông McCarthy, Bắc Kinh “chắc chắn sẽ có biện pháp kiên quyết đáp trả”.

Cùng ngày 29/3, bà Xu Xueyuan – Đại biện lâm thời của Trung Quốc tại Washington – cảnh báo, kịch bản bà Thái Anh Văn gặp ông McCarthy “có thể dẫn đến đối đầu nghiêm trọng trong quan hệ Mỹ - Trung”.

“Mỹ đang làm suy yếu nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo rằng, Mỹ sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả”, bà Xu nói.

Trung Quốc đã nhiều lần cảnh báo chuyến đi của bà Thái (ảnh: Reuters)

Trung Quốc đã nhiều lần cảnh báo chuyến đi của bà Thái (ảnh: Reuters)

Bà Xu nhấn mạnh, việc Mỹ để bà Thái Anh Văn quá cảnh là “sai lầm” và Washington không nên “đùa với lửa”.

“Đây không phải là lời đe dọa. Chính phủ Trung Quốc phải phản ứng trước hành vi vi phạm nguyên tắc Một Trung Quốc”.

Nếu bà Thái gặp ông McCarthy, đây sẽ là lần đầu tiên một lãnh đạo Đài Loan gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ trên đất Mỹ.

Phát biểu từ New York, bà Thái cho rằng Đài Loan sẽ "không bị cô lập", nhưng đang phải đối mặt với “những thách thức to lớn”.

Trung Quốc coi Đài Loan là phần lãnh thổ không thể tách rời và có thể dùng vũ lực để thống nhất nếu cần.

Nguồn: [Link nguồn]

Cựu lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu sang Trung Quốc, hy vọng cải thiện quan hệ eo biển

Cựu lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu hy vọng chuyến thăm TQ sẽ cải thiện bầu không khí ở eo biển Đài Loan để hòa bình có thể đến nhanh và sớm hơn nữa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – Reuters, CNN ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN