Tên lửa rơi trúng lãnh thổ Ba Lan: Kết quả điều tra ban đầu

Phát biểu về nguồn gốc tên lửa rơi trúng lãnh thổ Ba Lan, Tổng thống Ba Lan – ông Andrzej Duda – cho biết, nước này có thể không cần kích hoạt Điều 4 của NATO.

Tổng thống Ba Lan – ông Andrzej Duda (ảnh: Reuters)

Tổng thống Ba Lan – ông Andrzej Duda (ảnh: Reuters)

“Không có dấu hiệu nào cho thấy vụ tên lửa rơi là cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào Ba Lan. Rất có thể đây là một tên lửa từ hệ thống S-300 do Nga sản xuất. Nhưng chúng tôi không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy tên lửa phóng từ phía Nga”, ông Andrzej Duda thông báo trên Twitter hôm 16/11.

“Nhiều dấu hiệu cho thấy đó là tên lửa phòng không của quân đội Ukraine. Tên lửa này không may rơi trúng lãnh thổ Ba Lan”, ông Andrzej Duda cho hay, lưu ý rằng Ba Lan có thể không cần kích hoạt Điều 4 của NATO.

Trước đó, hôm 15/11, 2 tên lửa đã rơi xuống làng Przewodow, khu vực cách biên giới Ba Lan – Ukraine khoảng 6km. Vụ rơi tên lửa khiến 2 người thiệt mạng. Ba Lan và một số nước thành viên NATO thoạt đầu dồn nghi ngờ về phía Nga, trong khi Mỹ và Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg kêu gọi các bên thận trọng.

Ông Jens Stoltenberg hôm 16/11 cho hay, mặc dù tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan “nhiều khả năng” là từ hệ thống phòng không của Ukraine, nhưng “đây không phải lỗi của Kiev”.

“Nga là bên phải chịu trách nhiệm về những gì xảy ra ở Ba Lan hôm 15/11. Đây là hậu quả trực tiếp từ cuộc xung đột đang xảy ra và vụ tập kích tên lửa của quân đội Nga”, Reuters dẫn lời ông Stoltenberg.

Ông Stoltenberg nhấn mạnh, quân đội Ukraine có quyền đánh chặn các tên lửa Nga.

“NATO đã chuẩn bị cho những sự cố tương tự. Nếu chúng xảy ra, chúng tôi sẽ bảo đảm mọi thứ không vượt khỏi tầm kiểm soát”, ông Stoltenberg nói về vụ tên lửa rơi ở Ba Lan.

Ông Stoltenberg cho rằng, hiện tại “không có dấu hiệu nào” cho thấy Nga có ý định tấn công một nước thành viên NATO.

Cảnh sát Ba Lan phong tỏa hiện trường vụ tên lửa rơi ở Przewodow (ảnh: Reuters)

Cảnh sát Ba Lan phong tỏa hiện trường vụ tên lửa rơi ở Przewodow (ảnh: Reuters)

Vụ tên lửa rơi trúng lãnh thổ Ba Lan xảy ra cùng thời điểm quân đội Nga phóng hàng loạt tên lửa nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, theo Reuters. Từ Hội nghị G20 ở Indonesia, Tổng thống Mỹ Biden đã triệu tập cuộc họp khẩn với lãnh đạo 6 nước thành viên NATO để thảo luận về tình hình Ba Lan.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 16/11 cho biết, một số tên lửa nước này đánh trúng mục tiêu ở Ukraine cách biên giới Ba Lan khoảng 35km.

Người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – cũng lên tiếng bác bỏ khả năng tên lửa Nga rơi xuống lãnh thổ Ba Lan.

“Không có lý do để leo thang căng thẳng. Ba Lan lẽ ra nên sớm tuyên bố những mảnh vỡ tên lửa đến từ hệ thống S-300. Nếu họ làm vậy, các chuyên gia có thể ngay lập tức nói rằng quân đội Nga không liên quan”, ông Peskov nói, nhấn mạnh rằng Nga không thể bị đổ lỗi trong sự cố ở Ba Lan.

“Đối với vụ việc xảy ra ở Ba Lan, chúng tôi không liên quan”, ông Peskov nhấn mạnh.

Theo ông Peskov, vụ tên lửa rơi ở Ba Lan cho thấy “người ta không bao giờ nên vội vàng phán xét và đưa ra những tuyên bố có thể khiến căng thẳng leo thang”.

“Trong vụ việc này, chúng ta nên chú ý tới phản ứng thận trọng và chuyên nghiệp từ phía Mỹ và Tổng thống Mỹ”, ông Peskov dành lời khen.

Nguồn: [Link nguồn]

Tên lửa bay vào lãnh thổ khiến 2 người thiệt mạng, Ba Lan họp khẩn, NATO lên tiếng

Ba Lan, Mỹ và các nước đồng minh NATO cho biết, họ đã điều tra về thông tin tên lửa nghi là của Nga rơi trúng một ngôi làng ở Ba Lan, khiến 2 người thiệt mạng. Bộ Quốc phòng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters, TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN