Ảnh vệ tinh hé lộ Nga dồn vũ khí gần Ukraine, quân đoàn tinh nhuệ được điều động

Ảnh vệ tinh mới được công bố ngày 1.11 xác nhận việc Nga một lần nữa tập trung binh lực, các trang thiết bị vũ khí gần biên giới Ukraine.

Xe bọc thép và các trang thiết bị hỗ trợ của Nga gần thị trấn Yelnya.

Xe bọc thép và các trang thiết bị hỗ trợ của Nga gần thị trấn Yelnya.

Ảnh vệ tinh của Maxar Technologies, do tờ Politico đăng tải, cho thấy loạt xe bọc thép, xe tăng, pháo tự hành cùng bộ binh Nga tập trung gần thị trấn Yelnya, cách không xa biên giới Ukraine.

Các đơn vị quân đội Nga được điều động tới khu vực từ tháng 9, một số đến từ các vùng ở xa như Siberia, bao gồm quân đoàn cận vệ xe tăng số 1.

Phân tích của công ty tình báo Janes ngày 1.11 cho biết, sư đoàn xe tăng số 4 của Nga đã được điều động tới vùng Bryansk và Kursk, gần biên giới phía bắc của Ukraine. Các lực lượng Nga được trang bị xe tăng chủ lực T-80U và pháo tự hành.

Pháo tự hành và các trang thiết bị khác của Nga tập trung gần thị trấn Yelnya.

Pháo tự hành và các trang thiết bị khác của Nga tập trung gần thị trấn Yelnya.

T-80U đến nay vẫn là một trong những xe tăng uy lực nhất của quân đội Nga nhờ động cơ turbine mạnh mẽ, nhưng tiêu tốn rất nhiều nhiên liệu.

Các đơn vị thuộc quân đoàn cận vệ xe tăng số 1 cũng xuất hiện ở khu vực giáp biên giới phía bắc của Ukraine. Đây là lực lượng tinh nhuệ sẵn sàng “tham gia mọi cấp độ chiến đấu, từ chống nổi dậy cho đến chiến tranh cơ giới”.

Quân đoàn cận vệ xe tăng số 1 luôn được cung cấp các trang thiết bị vũ khí mới nhất, là lực lượng sử dụng vũ khí hiện đại và áp dụng chiến thuật mới.

“Sự xuất hiện của quân đoàn cận vệ xe tăng số 1 ở biên giới khác với các cuộc huấn luyện thông thường”, theo phân tích của công ty tình báo Janes, vì lực lượng này trước đây chỉ tập trận gần Moscow.

Các trại lính Nga gần thị trắn Yelnya.

Các trại lính Nga gần thị trắn Yelnya.

Căng thẳng giữa Nga và phương Tây leo thang trong vài tháng qua. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẽ đáp trả mạnh mẽ về việc phương Tây cân nhắc cho Ukraine và Georgia gia nhập NATO.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã tới thăm hai quốc gia này trong tháng 10. Khi được hỏi về việc Ukraine mong muốn gia nhập NATO, ông Austin không tuyên bố ủng hộ, nhưng khẳng định Mỹ sẽ “tiếp tục hỗ trợ Ukraine nâng cao năng lực phòng vệ”.

Trong khi đó, ông Putin cho rằng, Ukraine sẽ không bao giờ có thể gia nhập NATO, nhưng phương Tây đã bắt đầu gây sức ép quân sự gần Nga và coi đây là mối đe dọa.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine tấn công phe ly khai, phá hủy vũ khí Nga sản xuất: Moscow chính thức lên tiếng

Ngày 1.11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lên tiếng về tình hình căng thẳng leo thang mới nhất ở khu vực biên giới với Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Politico ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN