7 tàu chiến Mỹ bủa vây Iran

Trong bối cảnh leo thang tình hình xung quanh Iran, Mỹ đã tập trung ít nhất bảy tàu chiến do tàu sân bay Abraham Lincoln dẫn đầu ở Vịnh Ba Tư, USNI News đưa tin.

7 tàu chiến Mỹ bủa vây Iran - 1

Theo phiên bản trực tuyến, hai tàu khu trục McFaul và Gonzalez thuộc lớp Arleigh Burke mang vũ khí tên lửa đạn đạo vào Vịnh, mỗi chiếc có thể mang theo 90 tên lửa hành trình Tomahawk và tên lửa của một lớp khác. Ngoài ra, một tàu đổ bộ vạn năng Kearsarge đang đứng ngoài khơi UAE, gần lối vào Vịnh Ba Tư.

Tàu này có thể chở 20-30 máy bay và trực thăng, bao gồm cả máy bay ném bom chiến đấu thế hệ thứ năm mới nhất F-35B.

Vào ngày thứ bảy, người ta đã biết rằng bến tàu vận tải đổ bộ Arlington, có khả năng chở khoảng 700 binh sĩ và 14 thiết bị, đã được đưa đến khu vực thuộc trách nhiệm của Hạm đội năm Hải quân Hoa Kỳ.

Hôm thứ Năm, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên rằng ông hy vọng sẽ tránh được chiến tranh với Iran.

Trong khi đó, Iran đã cáo buộc Donald Trump sử dụng phương tiện truyền thông để leo thang căng thẳng giữa hai quốc gia.

 Người Phát ngôn của Iran tại LHQ Alireza Miryousefi cũng cáo buộc Mỹ sử dụng tình báo giả mạo Hồi giáo chống lại Iran.

Iran: Một quả tên lửa đủ diệt đội tàu tỷ USD của Mỹ

Một giáo sĩ Iran đưa ra cảnh báo trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington – Tehran gia tăng trong thời gian gần đây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Anh ([Tên nguồn])
An ninh thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN