Iran: Một quả tên lửa đủ diệt đội tàu tỷ USD của Mỹ

Một giáo sĩ Iran đưa ra cảnh báo trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington – Tehran gia tăng trong thời gian gần đây.

Iran: Một quả tên lửa đủ diệt đội tàu tỷ USD của Mỹ - 1

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ. 

Hãng tin bán chính thức ISNA của Iran trích lời giáo sĩ Ayatollah Tabatabai-Nejad tuyên bố: “Đội tàu tỷ USD của Mỹ có thể bị phá hủy bằng một quả tên lửa. Nếu họ có bất kỳ động thái nào, họ sẽ đối mặt với hàng chục quả tên lửa”.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh nhóm tàu sân bay Abraham Lincoln của Mỹ đã được triển khai tới Trung Đông trong động thái được Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton coi là nhằm “gửi thông điệp rõ ràng” tới Iran. Trước đó, Mỹ đã điều pháo đài bay B-52 có khả năng mang vũ khí hạt nhân tới khu vực.

Iran sở hữu tiềm lực quân sự mạnh với hệ thống tên lửa tầm ngắn và tầm xa tự sản xuất, bao gồm cả tên lửa đạn đạo tầm xa. Mỹ, châu Âu, Arab Saudi và Israel luôn coi những vũ khí này là mối đe dọa an ninh khu vực trong khi Tehran khẳng định hệ thống tên lửa nhằm bảo đảm an ninh quốc gia.

Căng thẳng giữa Iran và Mỹ leo thang trong những tuần gần đây khi Mỹ tuyên bố không tiếp tục miễn trừ trừng phạt cho các quốc gia nhập khẩu dầu thô từ Iran.

Ngày 8/5, Iran tuyên bố rút khỏi một số cam kết trong thỏa thuận hạt nhân ký với các cường quốc năm 2015. Theo đó, nước này sẽ khôi phục việc làm giàu uranium sau khoảng thời gian 60 ngày. Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận này vào tháng 5/2018.

Đưa tàu sân bay áp sát Iran, Mỹ có thể phải hứng “trái đắng”?

Sự xuất hiện của nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Abraham Lincoln và các oanh tạc cơ B-52 được coi là thông điệp rõ ràng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương - Sputniknews ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN