6 oanh tạc cơ chiến lược B-52 của Mỹ có thể hiện diện thường trực ở Úc

Mỹ có kế hoạch đưa 6 oanh tạc cơ chiến lược B-52 tới căn cứ không quân ở phía bắc nước Úc, đài ABC đưa tin ngày 31/10, theo Reuters.

Oanh tạc cơ chiến lược B-52 của Mỹ.

Oanh tạc cơ chiến lược B-52 của Mỹ.

Đây không phải là sứ mệnh ghé thăm thông thường mà Mỹ muốn duy trì sự hiện thường trực của 6 chiếc B-52 có khả năng mang bom hạt nhân ở Úc.

Cơ sở bảo dưỡng, cung cấp dịch vụ hậu cần và trang thiết bị liên quan phục vụ 6 chiếc B-52 sẽ được ây dựng tại căn cứ không quân Tindal của Úc, cách Darwin khoảng 300km, thủ phủ của vùng lãnh thổ phương Bắc, ABC trích dẫn tài liệu của Mỹ cho biết.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese nói nước này đang duy trì các cuộc tiếp xúc quốc phòng liên tục với Mỹ. "Vũ khí Mỹ được luân phiên đưa tới các căn cứ Úc, bao gồm cả ở Darwin. Thủy quân lục chiến Mỹ cũng đóng quân ở đó", ông Albanese cho biết.

Vùng lãnh thổ phương Bắc của Úc là nơi thúc đẩy sự hiện diện quân sự của Mỹ. Hàng ngàn binh sĩ thuộc đơn vị thủy quân lục chiến Mỹ được điều động luân phiên tới vùng này để tham gia tập trận, huấn luyện thường niên kể từ thời Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Theo đài ABC, Mỹ đã đưa ra kế hoạch chi tiết để xây dựng "cơ sở hoạt động cho phi đội" oanh tạc cơ B-52, sử dụng trong mùa khô ở vùng lãnh thổ phương Bắc của Úc. Cơ sở mới gồm khu vực bảo dưỡng và các nhà chứa cỡ lớn đủ sức chứa máy bay B-52.

Mỹ có kế hoạch xây dựng khoang chứa cỡ lớn ở căn cứ không quân Úc, phục vụ các oanh tạc cơ B-52.

Mỹ có kế hoạch xây dựng khoang chứa cỡ lớn ở căn cứ không quân Úc, phục vụ các oanh tạc cơ B-52.

Năng lực đưa các máy bay ném bom tầm xa tới Úc sẽ gửi thông điệp mạnh mẽ tới các đối thủ về sức mạnh không quân của Mỹ, Không quân Mỹ cho biết, theo Reuters.

Năm ngoái, Mỹ, Anh và Úc đã ký hiệp ước quân sự AUKUS, trong đó thúc đẩy hợp tác an ninh và quốc phòng. Mỹ và Anh cũng đóng mới cho Úc các tàu ngầm hạt nhân.

Đặt oanh tạc cơ chiến lược B-52, với phạm vi chiến đấu lên tới 14.000km ở Úc được coi là lời cảnh báo mà Mỹ gửi tới Trung Quốc, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Đài Loan, Becca Wasser, chuyên gia tại Trung tâm An ninh Mới có trụ sở tại Washington, nói trên đài ABC.

Năm nay, Mỹ đã đưa 4 oanh tạc cơ B-52 tới căn cứ không quân Andersen ở đảo Guam.

Oanh tạc cơ B-52 lần đầu xuất hiện vào năm 1955, đến nay đã trải qua nhiều lần nâng cấp, là một trong bộ ba máy bay ném bom chiến lược của Mỹ, bên cạnh oanh tạc cơ B-1 và B-2 Spirit.

Phiên bản B-52H mới nhất hiện nay có khả năng mang theo 31,5 tấn bom đạn, bao gồm bom hạt nhân và có thể phóng tên lửa hành trình nhằm vào mục tiêu cách xa 1.000km.

Nguồn: [Link nguồn]

Oanh tạc cơ B-52 Mỹ lần đầu ném bom nặng 1 tấn trong tập trận cùng Thụy Điển

Các oanh tạc cơ chiến lược B-52 của Mỹ đã hạ cánh xuống sân bay quân sự RAF Fairford ở Anh, sau khi kết thúc tập trận bắn đạn thật cùng các máy bay chiến đấu Na Uy và Thụy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - ABC ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN