4 khu vực sắp trưng cầu dân ý sáp nhập Nga: Ông Zelensky nói gì?

Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố, lập trường và mục tiêu tái kiểm soát toàn bộ lãnh thổ của Kiev sẽ không thay đổi, bất chấp việc chính quyền thân Moscow ở 4 khu vực nước này tuyên bố muốn sáp nhập Nga.

Tổng thống Ukraine - ông Zelensky (ảnh: Reuters)

Tổng thống Ukraine - ông Zelensky (ảnh: Reuters)

“Hôm nay, chúng tôi nhận được một số tin tức nổi bật. Có nhiều tranh cãi về chúng. Nhưng không có gì khiến chúng tôi bất ngờ”, ông Zelensky phát biểu hôm 20/9, khi nhận xét về thông tin 4 khu vực bao gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia sẽ tổ chức trưng cầu dân ý sáp nhập Nga từ ngày 23 – 27/9.

“Lập trường của chúng tôi sẽ không thay đổi bởi một vài thông báo ồn ào. Chúng tôi cần giữ vững sự đoàn kết, bảo vệ Ukraine, tái kiểm soát toàn bộ lãnh thổ của chúng tôi và không tỏ ra bất kỳ sự yếu kém nào”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine cũng ca ngợi các đối tác phương Tây đã chỉ trích kế hoạch trưng cầu dân ý của chính quyền thân Moscow ở một số vùng lãnh thổ Ukraine.

“Chúng tôi cảm ơn tất cả bạn bè và đối tác của Ukraine vì đã lên án mạnh mẽ và kiên quyết ý định tổ chức những cuộc trưng cầu dân ý dàn dựng”, ông Zelensky nói.

“Tôi cũng kêu gọi sự hỗ trợ nhiều hơn nữa cho lực lượng vũ trang, cho vệ binh quốc gia, cho cảnh sát, cho lính biên phòng và cho tất cả những ai đang chiến đấu để khôi phục toàn vẹn lãnh thổ Ukraine”, ông Zelensky phát biểu.

Đường phố ở Lugansk trước ngày khu vực này tổ chức trưng cầu dân ý (ảnh: Reuters)

Đường phố ở Lugansk trước ngày khu vực này tổ chức trưng cầu dân ý (ảnh: Reuters)

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi chính quyền các vùng Donetsk, Lugansk ở miền đông và Kherson, Zaporizhia ở miền nam Ukraine thông báo sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga từ ngày 23 - 27/9.

Ngay sau khi tin tức trên được công bố, Mỹ đã tuyên bố sẽ không bao giờ công nhận kết quả các cuộc trưng cầu dân ý và việc Nga sáp nhập lãnh thổ Ukraine. Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng lên tiếng chỉ trích việc tổ chức trưng cầu dân ý ở các vùng nói trên.

Sergey Nikoforov – Thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine – tuyên bố, triển vọng đàm phán sẽ kết thúc nếu các vùng lãnh thổ ly khai tổ chức trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga.

“Nếu không có trưng cầu dân ý, thì vẫn còn cơ hội mong manh cho một giải pháp ngoại giao. Sau trưng cầu dân ý, cơ hội này sẽ chấm dứt”, ông Sergey Nikoforov nói.

Andrey Yermak, Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine, cảnh báo, Kiev sẽ đối phó với các cuộc trưng cầu dân ý bằng “vũ lực”.

Nhận xét về kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý của 4 khu vực Ukraine, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho rằng, sáp nhập và Nga hay không hoàn toàn là quyết định của người dân Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

4 khu vực ở Ukraine ấn định ngày bỏ phiếu sáp nhập Nga, Kiev và phương Tây lên tiếng

Chính quyền thân Moscow ở Kherson và Zaporizhia (2 khu vực thuộc miền nam Ukraine) quyết định sẽ cùng Donbass tổ chức trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga, trong khi Kiev cảnh báo...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN