3 phương án của Mỹ nhằm cản bước Nga ở Ukraine

Trong khi Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi Mỹ, phương Tây trừng phạt nhiều hơn nữa để Nga sớm kết thúc chiến dịch quân sự, Washington nói rằng họ đang “làm mọi thứ có thể”.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken trong chuyến thăm Romania (ảnh: Guardian)

Ngoại trưởng Mỹ Blinken trong chuyến thăm Romania (ảnh: Guardian)

Trả lời phỏng vấn của ABC News, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield cho biết, giới chức Mỹ đã đưa ra 3 phương án có thể sớm được triển khai nhằm ngăn chặn chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Các phương án mà Mỹ cho là khả thi nhất hiện tại bao gồm: Cấm vận dầu mỏ, cáo buộc Nga phạm tội ác chiến tranh và chuyển máy bay chiến đấu của Ba Lan cho Ukraine.

“Chúng tôi áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Nga hầu như mỗi ngày”, Ngoại trưởng Mỹ Blinken phát biểu hôm 7.3 trong chuyến thăm Romania - một nước thuộc khối NATO.

Ông Blinken cho biết, hôm 6.3, Tổng thống Mỹ Biden đã bàn với nội các về việc cấm vận dầu mỏ đối với Nga.

Về phía Nga, Phó Thủ tướng Alexander Novak cảnh báo, nếu Mỹ và phương Tây cấm vận dầu mỏ Nga, điều đó sẽ kéo theo thảm họa cho thị trường toàn cầu.

“Việc loại dầu mỏ Nga khỏi thị trường toàn cầu sẽ khiến giá dầu tăng lên hơn 300 USD/thùng”, phó Thủ tướng Nga – ông Aleksandr Novak – cảnh báo.

Theo bà Greenfield, Nhà Trắng rất lưu tâm đến việc lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga có thể ảnh hưởng đến giá xăng dầu, khí đốt toàn cầu thế nào.

“Tổng thống Biden đang làm việc với cố vấn an ninh cũng như cố vấn năng lượng của ông ấy về cách giải quyết những vấn đề này”, bà Greenfield nói.

Theo Guardian, giới chức Mỹ và châu Âu cũng đang xem xét cáo buộc quân đội Nga tấn công vào các mục tiêu dân sự ở Ukraine. Mỹ đang “làm việc với các đối tác để thu thập và cung cấp thông tin” về các tội ác chiến tranh có thể xảy ra ở Ukraine, theo bà Greenfield.

“Bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào dân thường đều là tội ác chiến tranh”, bà Greenfield nói.

Moscow đã nhiều lần khẳng định, quân đội Nga chỉ tấn công các mục tiêu quân sự ở Ukraine. Từ hôm 5.3, Nga cũng liên tục mở các hành lang nhân đạo ở Ukraine để người dân sơ tán an toàn. Nga đồng thời cáo buộc Ukraine sử dụng dân thường làm “lá chắn sống” ở các thành phố bị tấn công.

Mỹ muốn Ba Lan chuyển chiến đấu cơ dòng MiG cho Ukraine (ảnh: Guardian)

Mỹ muốn Ba Lan chuyển chiến đấu cơ dòng MiG cho Ukraine (ảnh: Guardian)

Giới chức Mỹ và Ba Lan cũng đang thảo luận về phương án cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine. Theo nguồn tin của CNN, Mỹ có thể chuyển cho Ba Lan tiêm kích F-16 để đổi lấy việc Ba Lan chuyển cho Ukraine một số chiến đấu cơ dòng MiG.

“Chúng tôi đang làm việc với Ba Lan để xem liệu chúng tôi có thể bù đắp khoảng trống an ninh nếu họ cung cấp máy bay cho Ukraine hay không”, Ngoại trưởng Mỹ Blinken nói.

“Chúng tôi không phản đối việc Ba Lan cung cấp các máy bay phản lực cho Ukraine theo bất kỳ cách nào và chúng tôi đang làm việc với họ về vấn đề này”, bà Greenfield cho biết. 

Tuy nhiên, ông Piotr Mueller – phát ngôn viên chính phủ Ba Lan – cho biết: “Về việc cung cấp máy bay cho Ukraine, tôi nhắc lại rằng chưa có quyết định nào được đưa ra về vấn đề này”.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga trở thành quốc gia chịu trừng phạt nhiều nhất thế giới

Chỉ trong vòng hơn 10 ngày kể từ khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga đã trở thành quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất thế giới – điều mà Moscow có lẽ không mong muốn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Guardian ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN