Nga trở thành quốc gia chịu trừng phạt nhiều nhất

Chỉ trong vòng hơn 10 ngày kể từ khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga đã trở thành quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất thế giới – điều mà Moscow có lẽ không mong muốn.

Nga liên tiếp hứng lệnh trừng phạt từ khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine (ảnh: CNN)

Nga liên tiếp hứng lệnh trừng phạt từ khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine (ảnh: CNN)

Theo Castellum.ai – cơ sở dữ liệu chuyên theo dõi các biện pháp trừng phạt toàn cầu – từ ngày 22.2, Nga đã trở thành mục tiêu của 2.278 lệnh trừng phạt do Mỹ và các đồng minh ở châu Âu, châu Á áp đặt.

Tổng số lệnh trừng phạt áp đặt đối với Nga hiện tại là 5.530. Nga đã vượt qua Iran, trở thành nước bị áp đặt lệnh trừng phạt nhiều nhất thế giới. Bị Mỹ xem là đối thủ, Iran - quốc gia Trung Đông - đang phải đối mặt với 3.616 lệnh trừng phạt trong suốt hơn 10 năm qua vì chương trình hạt nhân.

Nước đang dẫn đầu việc áp lệnh trừng phạt đối với Nga là Thụy Sĩ (568 lệnh trừng phạt), xếp sau là Liên minh châu Âu (EU) với 518 lệnh trừng phạt. Pháp áp đặt 512 lệnh trừng phạt đối với Nga.

Mỹ – quốc gia chỉ trích chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine nhiều nhất – áp đặt 243 lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow. Từ năm 2016, với cáo buộc Nga can thiệp bầu cử, Mỹ đã gia tăng các lệnh trừng phạt đối với Moscow.

Số liệu trên khiến giới quan sát bất ngờ, khi mà các nước châu Âu, vốn thường khá e dè trong việc trừng phạt Nga, lại đang vượt qua Mỹ về số lượng biện pháp trừng phạt đối với Moscow.

Castellum.ai cho biết, có tới 2.427 lệnh trừng phạt đối với Nga kể từ ngày 22.2 là nhằm vào các cá nhân, trong khi chỉ có 343 lệnh trừng phạt áp đặt với tổ chức - thường là công ty hoặc cơ quan chính phủ.

“Đây là một cuộc chiến tài chính và là sự kiện trừng phạt lớn nhất trong lịch sử. Nga từ một phần của nền kinh tế thế giới đang trở thành mục tiêu lớn nhất của các lệnh trừng phạt. Tất cả diễn ra chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần”, Peter Piatetsky – người đồng sáng lập Castellum.ai – nhận xét.

Đến nay, Nga vẫn tỏ ra thích nghi khá tốt và không mấy nao núng trước các lệnh trừng phạt từ phương Tây.

Hôm 7.3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, Washington đã làm việc cùng các đối tác để áp lệnh cấm nhập khẩu dầu từ Nga.

“Đây chắc chắn là biện pháp trừng phạt mạnh nhất đối với Nga từ trước đến nay”, Edward Fishman – cố vấn Nhà Trắng dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Obama – nhận xét.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga lần đầu tiên nêu đầy đủ điều kiện để dừng chiến dịch quân sự ở Ukraine

Hôm 7.3, Nga đưa ra toàn bộ các điều kiện để dừng chiến dịch quân sự ở Ukraine và cam kết sẽ không bổ sung.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN