Sân chơi nóng hồi phục: Liệu đã qua thời giá cổ phiếu giảm một phiên hơn gửi tiết kiệm cả năm?

Chuyên gia chứng khoán cho rằng, nhà đầu tư vẫn cần thận trọng trong việc giải ngân thời điểm hiện tại.

Thị trường chứng khoán khởi động phiên đầu tuần với sắc xanh đầy hứng khởi. Một vài tín hiệu kỹ thuật cho thấy thị trường có khả năng tạo đáy khi lực bán yếu dần nhưng cầu cũng chưa sẵn sàng nhập cuộc.

Đa số các nhóm ngành đều phục hồi khá tốt kéo chỉ số đi lên.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/6, Vn-Index tăng 17,34 điểm (+1,46%) lên 1.202,82 điểm. HNX-Index tăng 4,49 điểm (+1,63%) đạt 275,93 điểm. UPCoM-Index tăng 0,41 điểm (+1,2%) đạt 88,14 điểm.

Vn-Index phục hồi khá tốt phiên đầu tuần

Vn-Index phục hồi khá tốt phiên đầu tuần

Thanh khoản thị trường vẫn ở mức khá thấp với hơn 14 nghìn tỷ đồng.

NVL là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho chỉ số với 2,4 điểm. 

Ở chiều ngược lại, VIC kéo Vn-Index đi xuống khi khiến chỉ số giảm 0,7 điểm.

Nhóm cổ phiếu bất động sản tăng 1,35%, chứng khoán tăng tới 6,38%, bảo hiểm tăng 1,07%,...

Vn-Index vẫn chưa chắc chắn về xu hướng tăng

Vn-Index vẫn chưa chắc chắn về xu hướng tăng

Mặc dù Vn-Index phục hồi nhưng xu hướng ngắn hạn vẫn chưa được xác định. Sau chuỗi tăng điểm kéo dài kể từ giữa năm 2020 đến nay, VN-Index đã bước vào giai đoạn điều chỉnh từ cuối tháng 3/2022 với những phiên giảm sâu cùng thanh khoản suy yếu so với giai đoạn thăng hoa trước đó. Hầu hết các nhóm ngành, các nhóm cổ phiếu từ đầu cơ cho đến cơ bản đều đã chiết khấu khá sâu từ vùng đỉnh lịch sử. VN- Index đang giảm khoảng hơn 20%, thế nhưng nhiều mã cổ phiểu đã giảm 60 đến 70%, thậm chí là có những mã đã rơi sâu khoảng 90%.

Chỉ một năm trước đây thị trường chứng khoán vẫn rộ lên câu nói: “Gửi tiết kiệm cả năm không bằng cổ phiếu tăng một phiên”. Giờ đây mọi thứ hoàn toàn ngược lại, nhà đầu tư phải gánh chịu nỗi đau giá cổ phiếu giảm một phiên hơn gửi tiết kiệm cả năm.

Mặc dù hiện tại, nhiều cổ phiếu đang ở vùng giá hấp dẫn, nhà đầu tư được khuyến nghị tránh mua đuổi và chỉ nâng thêm 1 phần tỷ trọng trong các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ đối với các cổ phiếu mục tiêu.

Nguồn: [Link nguồn]

Đại gia sắp ”đổ tiền” cho một cảng biển của Việt Nam là ai?

Đại gia này sở hữu khối tài sản lớn dù sinh ra trong gia đình không mấy khá giả.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuyến Chi ([Tên nguồn])
Chỉ số chứng khoán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN