Cha con đại gia Thanh Hóa thu về hàng nghìn tỷ trong tuần, gia tăng khối tài sản khủng

Trong tuần giao dịch vừa qua, khối tài sản của gia đình đại gia Thanh Hóa này ghi nhận tăng hơn 840 tỷ đồng. Với mức tăng này, đại gia người Thanh Hóa và các thành viên trong gia đình sở hữu khối tài sản hơn 12.200 tỷ đồng.

Trong tuần giao dịch từ ngày 21-25/3, VN-Index khởi đầu tuần giao dịch khá tích cực khi tăng gần 26 điểm. Chỉ số tiếp tục tăng nhẹ rồi điều chỉnh giảm sau khi test lại vùng kháng cự 1.510 - 1.535 điểm. Ở phiên giao dịch cuối tuần VN-Index tăng nhẹ 0,24 điểm, kết phiên ở mức 1.498.5 điểm; HNX-Index giảm 1,05 điểm, xuống còn 461,75 điểm. Chỉ số UPCoM-Index tăng 0,96 điểm (0,83%) lên 117 điểm.

Thanh khoản khớp lệnh trong tuần qua được cải thiện cho thấy dòng tiền vẫn đang đổ vào thị trường nhưng sự thận trọng đã xuất hiện khi thị trường vượt ngưỡng 1.500 điểm. Xét cho cả tuần, VN-Index tăng tổng cộng 29,4 điểm (+2%); HNX-Index tăng tổng cộng 10,54 điểm (+2,34%).

Chỉ số VN-Index có tuần giao dịch giằng co quanh mốc 1.500 điểm

Chỉ số VN-Index có tuần giao dịch giằng co quanh mốc 1.500 điểm

Cùng với đà tăng của chỉ số VN-Index, mã cổ phiếu DIG của Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng  cũng có một tuần giao dịch sôi động. Theo đó, dù DIG quay đầu giảm 4.200 đồng ở hai phiên giao dịch cuối tuần để đóng cửa với mức giá 102.000 đồng/cổ phiếu, tuy nhiên tính trong cả tuần DIG vẫn ghi nhận mức tăng thêm 7.000 đồng/cổ phiếu so với phiên đóng cửa cuối tuần trước (ngày 18/3).

Đà tăng của DIG trong tuần vừa qua không chỉ mang về niềm vui cho các cổ đông của doanh nghiệp. Đà tăng này cũng giúp khối tài sản của gia đình đại gia Nguyễn Thiện Tuấn Chủ tịch của DIG ghi nhận mức tăng mạnh.

Theo đó, 5 thành viên trong gia đình ông Tuấn đang trực tiếp nắm giữ hơn 120 triệu cổ phiếu DIG, trong đó bản thân ông Tuấn, người con trai Nguyễn Hùng Cường cùng người con gái Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phó chủ tịch doanh nghiệp lần lượt nắm giữ 50,4 triệu, 51,4 triệu và hơn 18 triệu cổ phiếu doanh nghiệp mình làm lãnh đạo.

Với đà tăng của cổ phiếu DIG trong tuần qua, khối tài sản của gia đình đại gia Nguyễn Thiện Tuấn ghi nhận mức tăng thêm hơn 840 tỷ đồng. Tính theo giá thị trường, khối tài sản của gia đình đại gia sinh năm 1957 có giá trị hơn 12.242 tỷ đồng.

Trong đó, ông Nguyễn Thiện Tuấn trực tiếp nắm giữ khối tài sản có giá trị hơn 5.143 tỷ đồng, người con trai Nguyễn Hùng Cường nắm giữ khối tài sản hơn 5.243 tỷ đồng và người con gái Nguyễn Thị Thanh Huyền cũng nắm giữ khối tài sản có giá trị lên tới 1.841 tỷ đồng.

Sau một tuần giao dịch giằng co quanh ngưỡng 1.500 điểm, với thanh khoản được cải thiện, các chuyên gia của công ty chứng khoán SHS nhận định trong tuần giao dịch tiếp theo 28/3-1/4, VN-Index có thể sẽ giằng co và rung lắc với biên độ trong khoảng 1.480 - 1.520 điểm để tích lũy nền giá chờ thời cơ bứt phát trở lại.

Các nhà đầu tư đã tiến hành mua vào khi thị trường test vùng hỗ trợ 1.425 - 1.450 điểm trong phiên 14/3 và 15/3 có thể tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại và cân nhắc chốt lời nếu thị trường tiến tới ngưỡng kháng cự quanh 1.520 điểm. Quyết định mua thêm chỉ hợp lý nếu thị trường có nhịp giảm mạnh về vùng hỗ trợ 1.425-1450 điểm một lần nữa.

Các chuyên gia của CTCK KB Việt Nam (KBSV) cũng cho rằng lực cầu bắt đáy quanh vùng hỗ trợ gần 1.48x cùng với sự tiết giảm của bên bán giúp cho chỉ số có một phiên đi ngang tích luỹ trong biên độ hẹp. Mặc dù rủi ro rung lắc vẫn hiện hữu trong phiên kế tiếp, cơ hội hồi phục sau đó và thử thách lại ngưỡng cản mạnh quanh 1520 tiếp tục được đánh giá cao.

Trong khi đó, các chuyên gia của CTCK MB (MBS) cho rằng về kỹ thuật, chỉ số VN-Index chưa thể lấy lại ngưỡng tâm lý 1500 điểm nhưng vẫn dao động trên vùng hỗ trợ 1.485 – 1.495 điểm. Nếu thị trường đi ngang kéo dài như hiện tại thì cơ hội chỉ tập trung ở một vài nhóm ngành có câu chuyện riêng, còn để cả thị trường có một xu hướng mới thì cần phải có những thông tin đủ mạnh để tạo ra sự biến chuyển của dòng tiền.

Tuần tới, nhà đầu tư có thể tiếp tục lưu ý đến nhóm cổ phiếu có triển vọng kinh doanh quý 1 khả quan nhờ được hưởng lợi từ giá hàng hóa cơ bản như Thép, thủy sản, dệt may, gạo, phân bón,…

Nguồn: [Link nguồn]

Bầu Hiển công bố kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng

Bầu Hiển vừa công bố kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng trong lĩnh vực ngân hàng khi đặt mục tiêu đưa SHB gia nhập nhóm ngân hàng lợi nhuận trên 10.000 tỷ đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Nam ([Tên nguồn])
Chỉ số chứng khoán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN