Trào lưu diện váy đồng phục "tai tiếng" của 2 hot girl Việt gây tranh cãi

Võ Ngọc Trân và DJ Yến gây tranh cãi khi mặc váy đồng phục "siêu ngắn" tạo dáng phản cảm.

Quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường được xem là ý nghĩa nhất đối với mỗi học sinh, chính vì thế, đồng phục là bộ trang phục quan trọng sẽ gắn bó với các em trong suốt khoảng thời gian này. 

Ngày nay, đồng phục đã bị biến tấu đi ít nhiều như những chiếc váy ngắn "siêu ngắn" lộ vòng 3 được lấy cảm hứng từ đồng phục của nữ sinh Nhật Bản và những áo sơ mi bó sát khoe vòng 1 "nảy nở" của các nữ sinh liên tiếp gây ra làn sóng trái chiều của cộng đồng mạng vì đã làm mất đi vẻ đẹp vốn có của đồng phục.

Đồng phục bị "biến tấu", "phá cách"

Mới nhất, những hình ảnh biến tấu đồng phục nữ sinh của DJ Jenny Yến liên tiếp gây ra nhiều ý kiến tranh cãi bởi những chiếc váy tưởng như "không thể ngắn hơn" với những tạo dáng "nhạy cảm" gắn mác 18+. Theo dõi trang cá nhân của người đẹp, dễ thấy chân váy nữ sinh "siêu ngắn" là item "ruột" mà cô nàng cực kì yêu thích. Nữ DJ còn diện ngay cả trong style đời thường với độ dài ngắn đủ mọi cung bậc. 

DJ Jenny Yến tạo dáng nhạy cảm hóa "nữ thần thanh xuân" với chiếc váy đồng phục "siêu ngắn" và áo trong suốt, mỏng dính, bó sát chỉ đủ che vòng 1 lấp ló. Những hình ảnh này khiến nhiều bậc phụ huynh nhận xét là "nhìn đỏ cả mặt".

DJ Jenny Yến tạo dáng nhạy cảm hóa "nữ thần thanh xuân" với chiếc váy đồng phục "siêu ngắn" và áo trong suốt, mỏng dính, bó sát chỉ đủ che vòng 1 lấp ló. Những hình ảnh này khiến nhiều bậc phụ huynh nhận xét là "nhìn đỏ cả mặt".

Combo "tủ" được DJ Jenny Yến tận dụng triệt để nhằm phô diễn vẻ đẹp "thanh xuân học đường"  theo hơi hướng nữ sinh Nhật Bản đó là áo sơ mi bó sát khoe vòng 1 căng tràn và chân váy kẻ caro tưởng như "ngắn nhất thế gian".

Combo "tủ" được DJ Jenny Yến tận dụng triệt để nhằm phô diễn vẻ đẹp "thanh xuân học đường"  theo hơi hướng nữ sinh Nhật Bản đó là áo sơ mi bó sát khoe vòng 1 căng tràn và chân váy kẻ caro tưởng như "ngắn nhất thế gian".

Nhiều ý kiến cho rằng, với bức hình gợi cảm này cô nàng đang làm xấu đi hình ảnh đồng phục vốn rất ý nghĩa trước đó.

Nhiều ý kiến cho rằng, với bức hình gợi cảm này cô nàng đang làm xấu đi hình ảnh đồng phục vốn rất ý nghĩa trước đó.

Mặc đồng phục đúng chuẩn là như thế nào?

Được biết, theo như quy định về việc mặc đồng phục đối với học sinh nữ ở các trường tại Việt Nam thì áo sơ mi phải có độ rộng nhất định và không được phép quá bó sát với cơ thể, nếu trang phục là chân váy thì không được cao quá gối 5cm, còn quần thì ống không được bé quá 20cm. Đây được hiểu là những quy tắc “bất di bất dịch” mà tất cả các học sinh nữ đều phải tuân thủ.

Tuy nhiên, hiện nay nếu đi ra ngoài đường, sẽ không quá khó để bắt gặp hình ảnh khá nhiều nữ sinh cấp 3 phá lệ, không ngần ngại cắt xẻ chân váy lên 10 - 15cm chỉ vì muốn khoe dáng, tạo điểm nhấn "đẹp hơn", "gợi cảm" hơn.

Võ Ngọc Trân được nhiều người biết đến là "thiên thần áo trắng", song những hình ảnh diện đồng phục của cô nàng gần đây cũng là một chủ để gây tranh cãi vì độ ngắn của chân váy cũng như việc tạo dáng khoe chân dài miên man được coi là không phù hợp với một nữ sinh cấp 3.

Võ Ngọc Trân sở hữu lượng fan "khủng" trên trang Instagram cá nhân nhờ ngoại hình nổi bật đặc biệt là 3 vòng siêu chuẩn và nhan sắc ngọt ngào, khả ái dù đang là một nữ sinh cấp 3.

Võ Ngọc Trân sở hữu lượng fan "khủng" trên trang Instagram cá nhân nhờ ngoại hình nổi bật đặc biệt là 3 vòng siêu chuẩn và nhan sắc ngọt ngào, khả ái dù đang là một nữ sinh cấp 3.

Tuy nhiên, hình ảnh hóa "nữ thần thanh xuân" bằng cách diện đồng phục với những tạo dáng phản cảm gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Tuy nhiên, hình ảnh hóa "nữ thần thanh xuân" bằng cách diện đồng phục với những tạo dáng phản cảm gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Dẫu ăn mặc là cá tính riêng của mỗi người nhưng mặc đồng phục như thế nào cho phù hợp lại thể hiện sự tôn trọng của học sinh đối giáo viên. Đôi khi, chiếc chân váy quá ngắn hay chiếc áo bó chẽn cơ thể của một vài nữ sinh cũng khiến nhiều thầy cô cảm thấy không thoải mái khi đứng trên bục giảng.

Luôn có những chuẩn mực nhất định về việc mặc đồng phục phù hợp chính là để tôn lên nét đẹp trong sáng, thanh thuần của lứa tuổi học trò cũng như nâng cao giá trị đạo đức về văn hóa mặc nên nó không thể vượt qua giới hạn cho phép bằng một chữ "tùy".

Nguồn: [Link nguồn]

Những cô giáo xinh đẹp rời bục giảng là mặc gợi cảm bị đàm tiếu: Có quá khắt khe?

Cổ nhân có câu: “Nhân bất khả mạo tương, hải thủy bất khả đấu lượng”, vì vậy không nên dùng trực giác chủ quan...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Anh ([Tên nguồn])
Tin tức thời trang Việt HOT Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN