Quỳnh Châu, Thiên Hương được dự đoán cho ngôi vị Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022

Top 5 chung cuộc của Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022 được dự đoán sẽ gọi tên những ai?

Chỉ còn ít giờ nữa đêm chung kết Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022 chính thức được diễn ra. Sự kiện được tổ chức tại nhà thi đấu Phú Thọ - TP Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, Miss Grand đã nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả và fan sắc đẹp. Hoa hậu Hoà bình có những đặc trưng rất riêng tạo nên sức hấp dẫn cho người hâm mộ. Nhưng, bên cạnh đó, sự khác lạ ấy cũng tạo nên những tranh cãi xung quanh cuộc thi.

Đêm chung kết có sự góp mặt của 50 thí sinh - một con số khá lớn so với mặt bằng chung của các cuộc thi hoa hậu trong nước. Trong đêm thi, các thí sinh sẽ lần lượt trải qua các vòng thi đồng diễn, trình diễn đầm dạ hội, trình diễn áo tắm và hô tên. 

Dù thời gian tổ chức khá ngắn nhưng những gương mặt sáng giá, được nhận xét "có ánh hào quang" mà công chúng đặt nhiều niềm tin là Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Thiên Hương, Mai Ngô, Thiên Ân, Tuyết Như.

Lần lượt theo hình từ trái qua phải là: Thiên Ân, Thiên Hương, Mai Ngô. Đây là những cái tên sáng giá, trong đó Thiên Ân là thí sinh trẻ tuổi nhất nhưng lại là thí sinh tiềm năng được đánh giá có tương lai. Nhiều người cho rằng lựa chọn Thiên Ân trong top 5 khả năng cao hơn là người giành được vương miện. Bởi sau chung kết, đại diện Việt Nam chỉ có 3 ngày chuẩn bị để thi đấu quốc tế.

Lần lượt theo hình từ trái qua phải là: Thiên Ân, Thiên Hương, Mai Ngô. Đây là những cái tên sáng giá, trong đó Thiên Ân là thí sinh trẻ tuổi nhất nhưng lại là thí sinh tiềm năng được đánh giá có tương lai. Nhiều người cho rằng lựa chọn Thiên Ân trong top 5 khả năng cao hơn là người giành được vương miện. Bởi sau chung kết, đại diện Việt Nam chỉ có 3 ngày chuẩn bị để thi đấu quốc tế.

Thiên Hương (SN 1996) và Mai Ngô (SN 1994) đều là những thí sinh mạnh trong cuộc thi. Cả hai đều có kinh nghiệm thi đấu và sẵn sàng thi đấu quốc tế. Nếu Thiên Hương được đánh giá có những lợi thế tiệm cận với tiêu chí tìm kiếm của Hoa hậu Hoà bình quốc tế thì Mai Ngô có thiên hướng tạo nên sự bùng nổ về mặt truyền thông hơn. 

Điểm yếu duy nhất của Thiên Hương là khả năng giao tiếp tiếng Anh chưa tốt. Trong khi đó Mai Ngô lại tự tin về phần ngoại ngữ. Ngoài ra, Mai Ngô còn có thể hát rap, nhảy và cô đã có màn thể hiện tràn đầy năng lượng trong đêm chung khảo toàn quốc. 

Ứng cử viên vừa vặn nhất cho chiếc vương miện danh giá trong cuộc thi Hoa hậu Hoà bình Việt Nam hiện nay là Chế Nguyễn Quỳnh Châu. Cô có kinh nghiệm thi đấu, có thể nói tiếng Anh thành thạo và tiếng Thái Lan giao tiếp. Cô còn được chủ tịch Hoa hậu Hoà bình Quốc tế nhiều lần chia sẻ hình ảnh trên trang cá nhân. Quỳnh Châu cũng duy trì được phong độ, năng lượng trong xuyên suốt cuộc thi. 

Chế Nguyễn Quỳnh Châu sinh năm 1994, đến từ Lâm Đồng. Cô cao 1,75 m, nặng 50 kg, số đo 82-62-90 cm.

Quỳnh Châu từng dự thi Vietnam's Next Top Model 2014, top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, top 5 Hoa khôi Áo dài 2016. Quỳnh Châu còn tham gia diễn xuất cho phim truyền hình, phim điện ảnh và làm người dẫn chương trình...

Quỳnh Châu toả sáng trong đêm chung khảo toàn quốc. Cô được nhiều fan đặt niềm tin cho vương miện danh giá của Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022.

Quỳnh Châu toả sáng trong đêm chung khảo toàn quốc. Cô được nhiều fan đặt niềm tin cho vương miện danh giá của Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022.

Tuyết Như được dự đoán top 5 chung cuộc.

Tuyết Như được dự đoán top 5 chung cuộc.

Nguồn: [Link nguồn]

Lê Bống được khen hết lời vì khoe nội y tinh tế, nửa kín nửa hở càng cuốn hút

Sau cuộc thi Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022, Lê Bống có sự thay đổi đáng kể về phong cách thời trang.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Minh ([Tên nguồn])
Tin ảnh, phong cách người mẫu hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN