Nữ thần gym xứ Hàn diện áo sườn xám cắt xẻ khiến dân mạng Trung Quốc phẫn nộ

Những bộ quốc phục như sườn xám, áo dài, kimono, hanbok... ngày càng bị cách tân quá đà khiến nhiều người phẫn nộ.

Mới đây, gymer xứ Hàn có nghệ danh là Pillaeun gây ra làn sóng phẫn nộ khi cô này tạo dáng "gợi cảm" gắn mác 18+ trong chiếc áo sườn xám màu trắng cách tân quá đà, điểm nhấn là những chi tiết đan dây dọc 2 bên. Khá nhiều cư dân mạng xứ Trung bức xúc về việc người đẹp Hàn Quốc không tôn trọng văn hóa cũng như trang phục truyền thống của họ. Thậm chí, một vài người đã để lại những lời comment khá gay gắt ở phần bình luận của bài post này rằng nữ gymer đang cố tình làm "bẩn" quốc phục của họ: "Đây là hành động xúc phạm trang phục truyền thống của đất nước chúng tôi", "Từ bao giờ áo sườn xám lại biến thành trang phục phòng the như vậy, xin hãy tôn trọng Trung Quốc", "Đề nghị cô hãy gỡ ngay bức hình này xuống", "Mặc áo sườn xám như vậy thực sự quá thô tục", "Đây là một hình thức chiếm đoạt văn hóa",...

Cô gái Hàn Quốc diện áo sườn xám cách tân "toang đúng chỗ hiểm", tạo dáng "gợi cảm" khiến cư dân mạng xứ Trung đồng loạt ném đá.

Cô gái Hàn Quốc diện áo sườn xám cách tân "toang đúng chỗ hiểm", tạo dáng "gợi cảm" khiến cư dân mạng xứ Trung đồng loạt ném đá.

Một người dùng mạng xã hội còn để lại một comment bênh vực Pillaeun: "Các bạn mời người mẫu của chúng tôi, mặc quốc phục của chúng tôi chụp ảnh như gisaeng trên tạp chí dành cho nam giới Nanrenzhuang. Là các bạn không tôn trọng chúng tôi trước. Huống hồ, cô gái này cũng đâu khẳng định mình đang mặc sườn xám đâu."

Được biết, trước đó, vào năm 2011, một tạp chí dành cho nam giới Nanrenzhuang của Trung Quốc đã mời Choo Ja Hyun chụp ảnh tạo dáng lả lơi, gợi cảm trong bộ hanbok cách tân mỏng manh, gần như trong suốt. Đáng nói hơn, cô còn táo bạo trút bỏ hết áo ngoài. Hành động diện quốc phục phản cảm trên tạp chí xứ Trung của Choo Ja Hyun liên tục vấp phải ý kiến chỉ trích gay gắt, tạo nên làn sóng phẫn nộ tại quê nhà. 

Choo Ja Hyun chụp ảnh tạo dáng lả lơi, gợi cảm trong bộ hanbok cách tân mỏng manh trên tạp chí Trung Quốc vấp phải làn sóng tẩy chay mạnh mẽ từ người dân xứ kim chi.

Choo Ja Hyun chụp ảnh tạo dáng lả lơi, gợi cảm trong bộ hanbok cách tân mỏng manh trên tạp chí Trung Quốc vấp phải làn sóng tẩy chay mạnh mẽ từ người dân xứ kim chi.

Diện quốc phục gợi cảm có nên chăng?

Hầu hết các nước Á Đông đều có trang phục truyền thống mang đậm dấu ấn văn hóa lịch sử lâu đời. Trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến hanbok của Hàn Quốc, Kimono của Nhật Bản, Áo Dài của Việt Nam hay sườn xám của Trung Quốc... Quốc phục không chỉ được hiểu đơn giản là những trang phục được khoác lên người mà ẩn chứa trong nó còn là tôn nghiêm, niềm tự hào, là danh dự "bất khả xâm phạm" của mỗi quốc gia. 

Điển hình, hồi tháng 7 năm 2019, cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc cũng gây "bão" trên mạng xã hội khi 6 người đẹp mặc những bộ hanbok cách tân "gợi cảm", được biến tấu tưởng như "không thể ngắn hơn" với chiếc áo cúp ngực để lộ vòng 1 kết hợp với chân váy ngắn bó sát cơ thể khiến khán giả vô cùng "nóng mắt" và lần lượt trình diễn trên sân khấu nhìn như các gisaeng (kỹ nữ thời Joseon). 

Chưa kể đến, nếu xét trên phương diện ăn mặc của những người phụ nữ Hàn Quốc thời xưa, hanbok được coi là một nét đẹp văn hóa vô cùng thiêng liêng, đại diện cho sự kín đáo của phụ nữ Hàn. Chính vì thế, những bộ hanbok thường được thiết kế với phần áo kín và chân váy rộng để che tối đa hình thể người mặc. 

Các tiểu thư con nhà quyền quý ở Hàn Quốc thời xưa thường sẽ diện những bộ hanbok kín đáo, màu sắc nhã nhặn, thanh tao kết hợp với lối trang điểm nhẹ nhàng. Vậy nên, trang phục hở hang, kiệm vải chỉ dành cho những người phụ nữ có địa vị thấp trong xã hội. Bởi vậy, sau khi những hình ảnh trên được công bố, ngay cả phái đẹp xứ kim chi cũng cảm thấy phẫn nộ và cho rằng đó là hành vi coi thường quốc phục, coi thường nhân cách của những người phụ nữ Hàn trong xã hội hiện đại. 

Top 6 thí sinh diện trang phục hanbok kiệm vải như những gisaeng (kỹ nữ thời Joseon) trong cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốckhiến nhiều người dân Hàn Quốc phẫn nộ

Top 6 thí sinh diện trang phục hanbok kiệm vải như những gisaeng (kỹ nữ thời Joseon) trong cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốckhiến nhiều người dân Hàn Quốc phẫn nộ

Ngược lại, tại cuộc thi Miss Universe 2007, Honey Lee được nhận lời khen ngợi nồng nhiệt từ bạn bè quốc tế trong bộ hanbok cách tân những vẫn gọn gàng, hiện đại mà đảm bảo tính truyền thống của đất nước. Điểm nhấn của bộ trang phục là chân váy được cắt ngắn và đổi sang chất liệu voan kết hợp áo khoác ngoài ôm sát hơn để tiện cho việc trình diễn trên khấu.

 Honey Lee nhận được nhiều lời khen ngợi với bộ hanbok cách tân trong cuộc thi Miss Universe 2007

 Honey Lee nhận được nhiều lời khen ngợi với bộ hanbok cách tân trong cuộc thi Miss Universe 2007

Với ngành công nghiệp thời trang đang ngày phát triển như hiện nay, thì việc cách tân quốc phục không phải là quá xấu. Mà thời trang thì luôn đòi hỏi những điều mới mẻ và sự sáng tạo không ngưng nghỉ nhưng cách tân thế nào cho đẹp mắt, không phản cảm mà vẫn đảm bảo phù hợp với văn hóa truyền thống của mỗi quốc gia là vấn đề nan giải đối với người mặc và cả những nhà thiết kế.

Nguồn: [Link nguồn]

Mai Phương Thúy vẫn khôn khéo dù bị chê lối mặc khi gặp mẹ bạn trai, lên truyền hình...

Mai Phương Thúy nhiều lần có cách xử lý khôn khéo khi bị chê mặc trang phục không phù hợp

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Anh ([Tên nguồn])
Điểm tin thời trang hàng TUẦN Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN