Smartphone đã kiểm soát cuộc sống của chúng ta như thế nào?

Sự kiện: iPhone Galaxy Note 10

iPhone, Galaxy S, Pixel,.. điện thoại thông minh phát triển đã thống trị cuộc sống của chúng ta.

Có một sự thật là bạn không thể rời bỏ điện thoại ngay cả khi ngủ.

Từ chiếc điện thoại G1 đến smartphone hiện nay là chiều dài của cả thập kỷ.

Từ chiếc điện thoại G1 đến smartphone hiện nay là chiều dài của cả thập kỷ.

Steve Jobs đã giới thiệu iPhone đầu tiên vào năm 2007 với tư cách là một điện thoại, máy nghe nhạc và giao tiếp internet, là một khoảnh khắc quan trọng trong thế giới công nghệ. Sản phẩm đã kết tinh nên danh tiếng gần như huyền thoại của iPhone ngay từ đầu và đã mở ra ý tưởng điện thoại thông minh.

Bạn có thể làm gì với smartphone? Câu trả lời là mọi thứ.

Ông Phil Schiller, người đứng đầu bộ phận tiếp thị của Apple cho hay: "Chúng tôi chưa bao giờ tưởng tượng được một thập kỷ sau, iPhone sẽ trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống của chúng tôi, từ phát trực tuyến và chơi game, tìm đường khi đi du lịch, bảo vệ sức khỏe và tập thể dục, mở nhà để xe trong nhà thông minh, chia sẻ những kỷ niệm với những bức ảnh và video tuyệt đẹp".

Trang tin công nghệ CNET đã khám phá tác động của các công nghệ khác nhau trong thập kỷ qua và phát hiện ra không có gì thay đổi cuộc sống của con người bằng điện thoại thông minh. Khi iPhone ban đầu ra mắt và điện thoại Android đầu tiên, G1 vào năm 2008, chúng vẫn là sản phẩm của những người đam mê tiện ích với khả năng chi trả lớn.

Smartphone đã trở thành vật bất ly thân.

Smartphone đã trở thành vật bất ly thân.

Ngày nay, với smartphone, con người như có một siêu máy tính ảo trong túi. IPhone và thiết bị cầm tay Android cho phép gọi xe đến đúng vị trí, trải nghiệm hàng trăm ngàn chương trình truyền hình và phim hoặc phát trực tiếp những trò hề ngớ ngẩn đến hàng triệu người trên khắp thế giới. Sản phẩm này thực sự là một cuộc cách mạng.

Đâu là thứ mà bạn không thể quên khi rời khỏi nhà? Đó chắc chắn là điện thoại thông minh. Nó trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta đến nỗi con người bắt đầu đặt câu hỏi liệu có đang dành quá nhiều thời gian cho chúng hay không. Rõ ràng, không ai có thể thể phủ nhận tác động đáng kinh ngạc của smartphone đối với xã hội, văn hóa và cách chúng ta sống.

Từ tập làm quen đến thèm muốn

Điện thoại đã xuất hiện trong nhiều năm trước khi iPhone và thiết bị cầm tay Android trở thành thiết bị di động mặc định được lựa chọn. Người dùng lúc đó vẫn đam mê các phím vật lý của BlackBerry. Vào năm 2007, Jobs và iPhone đã thay đổi ý nghĩa của điện thoại thông minh, biến thiết bị màn hình cảm ứng trở nên trực quan và thú vị để sử dụng, phần lớn nhờ vào trải nghiệm trình duyệt đầy đủ và các thủ thuật phóng to.

Vào tháng 7 năm 2008, Apple đã giới thiệu App Store của mình, mở ra các ứng dụng của bên thứ ba. Google đã làm theo với điện thoại thông minh G1 (còn được gọi là HTC Dream) và cửa hàng ứng dụng của riêng họ một vài tháng sau đó. 

Steve Jobs và chiếc iPhone đầu tiên.

Steve Jobs và chiếc iPhone đầu tiên.

Ngày nay, có hơn 2,5 tỷ thiết bị Android đang hoạt động, khiến hệ điều hành của Google trở thành nền tảng thống trị nhất trên thế giới. Nhưng phải đến khi Droid đầu tiên ra mắt, Android mới thực sự là hệ điều hành chính, một phần nhờ vào một chiến dịch tiếp thị rầm rộ từ các đối tác Google, Verizon và Motorola.

Thêm nữa, Samsung đã nhảy vào Android vào năm 2010 với thương hiệu Galaxy S của mình bằng cách thúc đẩy quảng bá ấn tượng hơn, tạo ra động lực cạnh tranh với 2 “đối thủ” còn lại (Apple với Samsung, iOS của Apple so với Android của Google).

Drew Blackard, người đứng đầu bộ phận quản lý sản phẩm của Samsung Electronics America cho biết: "Thật thú vị khi phản ánh về 10 năm trước khi ra mắt điện thoại thông minh Galaxy S đầu tiên. Trong thập kỷ qua, chúng tôi đã giới thiệu một số cải tiến hàng đầu trong ngành, mang đến cho người tiêu dùng trải nghiệm di động tốt hơn và thay đổi cách chúng ta nghĩ về điện thoại thông minh."

Từ các ứng dụng đến các video không giới hạn

Sự bùng nổ của nhu cầu điện thoại thông minh không chỉ do phần cứng ngày càng tiên tiến và lớn hơn. App Store của Apple và Google Play Store mất khoảng 8 năm để tung ra hơn 2 triệu ứng dụng, từ các ứng dụng độc lập như Instagram và Angry Birds cho đến các ứng dụng để xem phim.

Giờ đây, con người gần như không thể bị lạc nhờ Google Maps. Uber và Lyft sẽ khiến cho con người không bao giờ trễ hẹn nếu không đi xe - thậm chí là đi trực thăng. Các ứng dụng như Life360 hoặc Disaster Alert có thể cứu mạng bạn. Trong khi đó, những người yêu thích giải trí sẽ dành nhiều thời gian để xem chương trình trên các ứng dụng từ Netflix, Hulu, Amazon Prime Video và HBO Go,…

Thay đổi xã hội

Khi Samsung công bố Galaxy Note ban đầu vào năm 2011, màn hình 5,3 inch tuyệt vời đã được người dùng đón nhận, bất chấp vô vàn sự chỉ trích vì iPhone lúc đó chỉ có màn hình 3,5 inch.

Ngày nay, Galaxy Note không còn là độc tôn. Galaxy Note 10+ mới nhất của Samsung có màn hình 6,8 inch, trong khi iPhone 11 Pro Max có màn hình 6,5 inch. Khi thế giới đang chuyển sang điện thoại toàn màn hình cảm ứng, đã có một cuộc tranh luận không ngừng về việc có nên bỏ nút bấm vật lý hay không.

Galaxy Note 10+ với màn hình 6,8 inch.

Galaxy Note 10+ với màn hình 6,8 inch.

Tuy nhiên, Điện thoại thông minh cũng đã phá hủy nhiều sản phẩm khác: máy ảnh kỹ thuật số, máy nghe nhạc iPod của Apple, máy ghi âm,... Cùng với smartphone, đồng hồ đeo tay đã trở thành một thiết bị mới lạ khi Apple mở ra xu hướng.

Sự trỗi dậy của Trung Quốc

Cuộc cách mạng điện thoại thông minh đã phá hủy một thế hệ điện thoại cầm tay cũ. Nokia và BlackBerry là những vị vua của thiết bị di động và bây giờ cả hai công ty này đều không sản xuất điện thoại, buộc phải bán đi thương hiệu của mình. Điện thoại tiên phong của Mỹ - Motorola đã thuộc sở hữu của “gã khổng lồ” điện tử tiêu dùng Trung Quốc Lenovo.

Microsoft, công ty thống trị PC với phần mềm Windows, không thể khiến Windows Phone hoạt động. HTC, nhà sản xuất G1, gần như đã biến mất khỏi thị trường.

Điện thoại giờ đây còn cho phép phát trực tiếp video.

Điện thoại giờ đây còn cho phép phát trực tiếp video.

Trong khi Samsung vẫn là “vua” trên điện thoại thông minh thì Apple lại là nhà sản xuất có lợi nhuận cao nhất, phần lớn là từ các thị trường ngoài Trung Quốc. Huawei đã bị Mỹ lôi kéo vào những tuyên bố gây tranh cãi rằng đó là rủi ro bảo mật nên không thể bán bất kỳ điện thoại nào ở Mỹ. 

Một số tính năng như bổ sung nhiều camera, camera bật lên hoặc sử dụng các viền mỏng hơn, xuất hiện từ các công ty như Huawei hoặc các công ty nhỏ hơn của Trung Quốc như Xiaomi, Oppo hay OnePlus.

Những phản ứng dữ dội 

Thời điểm mà người dùng ngóng chờ trước mỗi bản phát hành Android hoặc iPhone mới đã không còn nữa. Tương lai sẽ là sự tấn công của điện thoại 5G và smartphone có màn hình gập lại như Galaxy Fold.

Người dùng dường như không thể ngừng kiểm tra điện thoại của bạn, dẫn đến một hiện tượng được gọi là FOMO (sợ bỏ rơi). Nhiều người đã chỉ trích rằng việc nâng cấp điện thoại thông minh sẽ chỉ khiến con người dán mắt vào màn hình mà quên đi thế giới thực.

Huawei Mate X với màn hình gập lại.

Huawei Mate X với màn hình gập lại.

Nghịch lý là, chính các công ty bán ra các thiết bị hút thời gian này đang làm việc trên các ứng dụng và tinh chỉnh hệ điều hành của họ để giảm thiểu lượng thời gian người dùng dành cho thiết bị. Thông qua tính năng Screen Time, iOS 13 của Apple cho phép kiểm soát quyền truy cập vào ứng dụng và cho phép cha mẹ quản lý các hoạt động của con mình tốt hơn.

Vào tháng 11, Google đã ra mắt công cụ Sức khỏe Kỹ thuật số - Digital Wellbeing để cung cấp nhiều tính năng tương tự. Một phần của bài thuyết trình của Google tại hội nghị nhà phát triển I / O vào tháng 5 đã tập trung vào việc smartphone thông minh hơn và nhanh hơn trong việc giải quyết các nhu cầu của người dùng.

iPhone 12 đã hiện hình với thay đổi bất ngờ

iPhone 2020 đang được thử nghiệm với thiết lập “tai thỏ” nhỏ hơn và Face ID mới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Nhiên ([Tên nguồn])
iPhone Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN