Smartphone Android đầu tiên trên thế giới có cổng Lightning

Năm ngoái, Ken Pillonel đã tạo ra chiếc iPhone đầu tiên trên thế giới có cổng USB-C, sau đó được bán thành công trên eBay. Giờ đây, người đam mê này đã quyết định tạo ra một chiếc điện thoại lai mới.

Điều này đang nói về chiếc smartphone Android được trang bị cổng kết nối Lightning. Nói chính xác hơn, đó là phiên bản tùy chỉnh của chiếc Galaxy A51. Theo Pillonel, nhiệm vụ này không hề dễ dàng nhưng kết quả là ông đã thành công, và đầu nối hoạt động cả để sạc lẫn truyền dữ liệu.

Pillonel cho biết đó là một sửa đổi phức tạp đòi hỏi một số tư duy đột phá. Các loại cáp Lightning do Apple bán ra không hề “ngớ ngẩn”. Chúng sẽ chỉ sạc các thiết bị của Apple, vì vậy ông đã phải tìm cách làm cho cáp nghĩ rằng nó đang được kết nối với thiết bị Apple. Và tất cả những thứ này phải vừa với bên trong điện thoại, trong khi bản thân nó lại là một vấn đề khác.

Smartphone Android đầu tiên trên thế giới có cổng Lightning - 1

“Tôi muốn nói rằng nó dễ làm hơn iPhone đầu tiên có cổng USB-C vì hai lý do. Đầu tiên, tôi đang trở nên quen thuộc hơn với việc này, do đó tôi có thể hoàn thành các bản sửa đổi này nhanh hơn. Thứ hai, chất lượng thành phẩm khác xa với những gì iPhone có được. Tôi không mong muốn bất cứ ai muốn làm điều này với thiết bị của họ. Đó chỉ là cách làm để giải trí, và tôi chỉ muốn xem liệu tôi có thể làm được không”, Pillonel nói thêm.

Cũng theo Pillonel, ông đã đăng video về chiếc điện thoại Android này vào ngày 1/4 để nhấn mạnh rằng tất cả điều này chỉ được thực hiện cho vui, nhưng đồng thời bản thân dự án không phải là một trò lừa bịp.

Nguồn: [Link nguồn]

Lướt nhanh iPhone SE 2022 - đã đến lúc nên từ bỏ mua iPhone giá rẻ?

iPhone SE 2022  thực sự đã thu hút nhiều người dùng hạn chế ngân sách, tuy nhiên trong thực tế, đó quả là một thiết bị “nhàm chán”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Quỳnh ([Tên nguồn])
Điện thoại Smartphone Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN