Những điều ít biết về WhatsApp

WhatsApp hiện đang được quản lý chỉ bởi 32 nhân viên, nhưng giá trị của nó có thể lớn hơn cả 19 tỉ USD mà Facebook đã bỏ ra để thâu tóm.

WhatsApp đáng giá hơn 19 tỉ USD

Tại Triển lãm công nghệ di động lớn nhất thế giới đang diễn ra tại Tây Ban Nha, ông chủ Facebook, Mark Zuckerberg nói rằng, việc mạng xã hội lớn nhất thế giới này vừa bỏ ra 19 tỷ USD để mua lại WhatsApp là… rẻ và khẳng định công ty này đáng giá hơn thế nhiều.

Những điều ít biết về WhatsApp - 1

Hai tỷ phú mới Jan Koum (phải) và Brian Acton (trái). (Ảnh: Daily Mail)

Thành công không cần quảng cáo

Nếu như các dịch vụ chat, mạng xã hội khác đều phải chi một số tiền không nhỏ cho việc quảng cáo trong giai đoạn đầu thì WhatsApp lại chẳng hề tốn một xu. Thực tế đội ngũ nhân viên tại đây cũng không có ai trong vị trí Marketing hay PR. Thay vào đó, chính tính tiện dụng của WhatsApp đã làm hài lòng người dùng và giúp nó phát triển mạnh mẽ.

Cha đẻ của WhatsApp

Jan Koum và Brian Acton gặp nhau tại Yahoo, rời khỏi đó cùng một ngày năm 2007 trước khi khai sinh ứng dụng nhắn tin WhatsApp. Jan Koum sinh năm 1976 tại Ukraine. Khi Jan 16 tuổi, gia đình anh di cư sang Mỹ. Tại đây, gia đình anh đã phải trải qua những ngày tháng hết sức chật vật, từng sống dựa vào tem phiếu thực phẩm.

Năm 18 tuổi, Jan khởi đầu con đường công nghệ thông tin bằng cách tự học và gia nhập một nhóm hacker có tên w00w00. Sau đó, Jan đăng ký học đại học ở thành phố San Jose và kiếm sống bằng cách làm nhân viên bảo vệ ban đêm cho tập đoàn Ernst & Young.

Brian Acton lớn lên ở vùng ngoại ô bang Florida, nhận bằng kỹ sư tin học loại xuất sắc của trường đại học danh tiếng Stanford. Brian làm việc cho Apple và Adobe trước khi gia nhập Yahoo năm 1996, nơi anh đặc trách công việc quảng cáo bằng từ khóa. Năm sau, trong một cuộc phỏng vấn tuyển dụng, Brian nhận Jan vào làm việc cho hệ thống an ninh của Yahoo. Có tin Brian từng bị Facebook từ chối khi tìm việc làm tại mạng xã hội này vào năm 2009.

Đầu năm 2009, Jan thấy việc cấm sử dụng điện thoại di động trong phòng tập thể thao gây bất tiện. Anh nảy ra ý tưởng để không lỡ các cuộc gọi trong khi tập. Ngày 24/2/2009, Jan lập công ty riêng, tạo ra ứng dụng WhatsApp. Chín tháng sau đó, Brian đến tiếp sức cho Jan. Chưa đầy 5 năm tồn tại, WhatsApp đã thành công trong việc thu hút hơn 450 triệu người dùng.

Con số này cao hơn nhiều so với gần 300 triệu người dùng Viber hay Line, vượt mức 270 triệu người dùng của WeChat (Trung Quốc). WhatsApp đang dẫn đầu trên thị trường nhắn tin di động. CEO Facebook Mark Zuckerberg dự báo, WhatsApp sẽ sớm đạt mốc một tỷ người dùng. Đầu năm 2013, hai ông chủ của WhatsApp từ chối đề xuất của Google mua lại công ty của họ với giá 1 tỷ USD.

Đội ngũ nhân viên

Mặc dù có lượng người dùng thường xuyên thuộc con số "khủng", nhưng WhatsApp chỉ có vọn vẻn 32 nhân viên. Nếu chia nhỏ ra, khó mà tưởng tượng được rằng, mỗi nhân viên tại đây phải chịu trách nhiệm quản lý đối với hơn 14 triệu người dùng mỗi ngày. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề lớn vì WhatsApp là một ứng dụng trực tuyến và nó có khả năng hoạt động một cách tự động.

WhatsApp là một ứng dụng nhắn tin di động chạy trên nhiều nền tảng, cho phép người dùng gửi và nhận tin nhắn mà không cần phải trả phí SMS. Hiện nay, WhatsApp đã có mặt trên hệ điều hành iOS, BlackBerry, Android, Nokia S40, Nokia Symbian, Windows Phone. Ngoài tính năng nhắn tin cơ bản, người dùng WhatsApp còn có thể chat theo nhóm, chia sẻ hình ảnh, video và tin nhắn âm thanh,... Ứng dụng này hoạt động dựa trên kết nối internet thông qua 3G hoặc Wi-Fi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Mạng xã hội Facebook Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN