Khi nào nên cho trẻ sử dụng smartphone?

Hầu hết mọi người đều sở hữu một chiếc smartphone bên mình, vậy đâu là thời điểm thích hợp cho trẻ sử dụng điện thoại thông minh?

Giờ đây, điện thoại thông minh đang trở thành vật bất ly thân của hầu hết mọi người. Những thiết bị nhỏ bé này thậm chí còn “gây nghiện” nhiều người, từng làm dấy lên phong trào "cai nghiện smartphone", “cai nghiện kỹ thuật số”. Dù vậy, không thể phủ nhận là điện thoại thông minh là một công cụ tuyệt vời, một thứ không thể thiếu. Smartphone giờ đây đã tích hợp tất cả mọi thứ người dùng cần: bản đồ, camera, máy nghe nhạc, máy phiên dịch, máy tính,...

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Tuy nhiên, khi nói đến trẻ em - mọi thứ bắt đầu trở nên phức tạp. Đây là những đối tượng chưa thể tự quyết định những gì phù hợp với chúng. Và chỉ riêng việc đưa ra quyết định cho trẻ sử dụng smartphone cũng khiến nhiều phụ huynh đau đầu.

Ưu và nhược điểm

Có hàng trăm nghiên cứu về chủ đề này, và chúng mâu thuẫn với nhau. Một mặt, việc cho trẻ sử dụng điện thoại sẽ mở ra một kênh liên lạc 24/7 giữa cha mẹ và con. Mặt khác, đứa trẻ có thể khai thác kiến ​​thức sâu rộng của nhân loại nhưng có thể vấp phải vô số những cú lừa. Trẻ em chưa có tư duy phản biện tốt và có thể trở thành nạn nhân của tất cả các đối tượng xấu - từ thông tin sai lệch cho đến lừa đảo kỹ thuật số.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Tiếp đó là game online. Sự thật là hầu hết các game di động hiện đại đều có tính gây nghiện cao và chúng chạy trên hầu hết điện thoại thông minh. Vì vậy, rất có thể con bạn sẽ dành hàng giờ đồng hồ để nhìn vào màn hình. Tất nhiên, người lớn có nhiều cách để hạn chế việc trẻ tiếp xúc với điện thoại thông minh (Google Family Link và các công cụ kiểm soát khác của phụ huynh) nhưng với nhiều người, việc cho con sử dụng điện thoại thông minh giống như đang đưa cho chúng một “vũ khí hạt nhân”.

Vì những lo ngại trên, một số bậc cha mẹ rất cẩn thận và cố gắng bảo vệ con mình khỏi những nỗi kinh hoàng trực tuyến. Đa số mọi người sẽ đặt ra một số quy tắc cơ bản và để con họ tự sử dụng: hạn chế thời gian, cài đặt các ứng dụng dành cho trẻ em, theo dõi từ xa,...

Độ tuổi lý tưởng cho trẻ sử dụng smartphone là từ 12 - 14 tuổi.

Độ tuổi lý tưởng cho trẻ sử dụng smartphone là từ 12 - 14 tuổi.

Theo khảo sát nhanh trên trang tin công nghệ Phone Arena, đa phần độc giả cho rằng nên cho trẻ 12 – 14 tuổi sử dụng smartphone (chiếm 45,7%). Đây là lúc chúng cần sử dụng điện thoại để giữ liên lạc với cha mẹ, đồng thời phục vụ cho việc học tập. Ngoài ra, lứa tuổi 15 – 18 tuổi (chiếm 26,71%) cũng khá lý tưởng vì ở độ tuổi này trẻ cần kết nối nhiều hơn để đáp ứng học tập, nghiên cứu, đồng thời kết nối bạn bè, giải trí nhiều hơn.

Tất nhiên, việc cho trẻ sử dụng smartphone phụ thuộc vào nhu cầu của mỗi gia đình. Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Nguồn: [Link nguồn]

Cực phẩm smartphone chơi game của Xiaomi có gì khiến fan hào hứng?

Chiếc smartphone chơi game Xiaomi Redmi K50 Gaming Edition đã bị lộ thiết kế, khá giống “người tiền nhiệm” của chúng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Vy ([Tên nguồn])
Điện thoại Smartphone Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN