Vựa hoa lớn nhất Hà Nội tất bật vụ hoa Tết

Sự kiện: Vui xuân Quý Mão

Thời điểm này năm ngoái, hàng dài xe container xếp hàng ở vựa hoa Mê Linh, nhưng năm nay thì thưa thớt hơn. Nông dân nơi đây đang trông mong cuối năm thị trường hoa sôi động hơn để đỡ lại cho một năm vất vả.

Những ngày này, các cánh đồng hoa tại huyện Mê Linh đã rực rỡ khoe sắc

Những ngày này, các cánh đồng hoa tại huyện Mê Linh đã rực rỡ khoe sắc

Anh Nguyễn Đức Mạnh (chủ vườn Thủy Mạnh, chuyên hoa hồng) cho biết: “Năm nay vướng dịch nên nhiều hộ dân bỏ vụ, sản lượng ít nên giá tăng lên. Các loại hồng ngoại trồng trong chậu được ưa chuộng”

Anh Nguyễn Đức Mạnh (chủ vườn Thủy Mạnh, chuyên hoa hồng) cho biết: “Năm nay vướng dịch nên nhiều hộ dân bỏ vụ, sản lượng ít nên giá tăng lên. Các loại hồng ngoại trồng trong chậu được ưa chuộng”

Dù giá cao hơn nhưng các chi phí như vật tư, giống, phân bón, nhân công... đều tăng dẫn đến giá thành sản xuất cũng tăng khoảng 20%

Dù giá cao hơn nhưng các chi phí như vật tư, giống, phân bón, nhân công... đều tăng dẫn đến giá thành sản xuất cũng tăng khoảng 20%

Mỗi cây hồng ngoại có giá từ 70 - 100.000 đồng/cây

Mỗi cây hồng ngoại có giá từ 70 - 100.000 đồng/cây

Anh Lã Văn Hiệu (thôn Liễu Trì, xã Mê Linh) cho biết, giá hồng cắt cành Tết năm nay được hơn mọi năm. Giá khoảng 3.500 đồng/bông bán buôn tại vườn. Hiện anh đang chăm sóc để chuẩn bị hoa cho dịp Rằm và ngày 23 tháng Chạp Âm lịch sắp tới

Anh Lã Văn Hiệu (thôn Liễu Trì, xã Mê Linh) cho biết, giá hồng cắt cành Tết năm nay được hơn mọi năm. Giá khoảng 3.500 đồng/bông bán buôn tại vườn. Hiện anh đang chăm sóc để chuẩn bị hoa cho dịp Rằm và ngày 23 tháng Chạp Âm lịch sắp tới

Tại vườn cúc của chị Nguyễn Thị Hòa, giá cúc cắt cành cũng tăng do đợt mưa dài ngày khiến cây chết nhiều, sản lượng ít. Giá cúc tại vườn khoảng 4.000 đồng/cành

Tại vườn cúc của chị Nguyễn Thị Hòa, giá cúc cắt cành cũng tăng do đợt mưa dài ngày khiến cây chết nhiều, sản lượng ít. Giá cúc tại vườn khoảng 4.000 đồng/cành

Vựa hoa lớn nhất Hà Nội tất bật vụ hoa Tết - 7

Ngoài nguồn bán lẻ, người trồng hoa ở huyện Mê Linh trông chờ vào nguồn bán buôn đi các tỉnh trong cả nước

Ngoài nguồn bán lẻ, người trồng hoa ở huyện Mê Linh trông chờ vào nguồn bán buôn đi các tỉnh trong cả nước

Dọc trục đường Mê Linh, hàng chục xe tải, xe container dừng đỗ để bốc xếp hàng chuyển đi khắp các tỉnh, thành

Dọc trục đường Mê Linh, hàng chục xe tải, xe container dừng đỗ để bốc xếp hàng chuyển đi khắp các tỉnh, thành

Hoa được xếp chuyển lên xe container để đưa vào các tỉnh Tây Nguyên

Hoa được xếp chuyển lên xe container để đưa vào các tỉnh Tây Nguyên

Vựa hoa lớn nhất Hà Nội tất bật vụ hoa Tết - 11

Theo Trưởng phòng Kinh tế huyện Mê Linh Phạm Thành Đô, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lo ngại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ hoa cuối năm, trong kế hoạch sản xuất vụ đông 2021-2022, huyện đã định hướng để nông dân giảm bớt diện tích trồng hoa khoảng 4% so với cùng kỳ, chỉ còn 720 ha để chuyển sang trồng rau, củ, quả phục vụ nhu cầu thực phẩm.

Theo Trưởng phòng Kinh tế huyện Mê Linh Phạm Thành Đô, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lo ngại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ hoa cuối năm, trong kế hoạch sản xuất vụ đông 2021-2022, huyện đã định hướng để nông dân giảm bớt diện tích trồng hoa khoảng 4% so với cùng kỳ, chỉ còn 720 ha để chuyển sang trồng rau, củ, quả phục vụ nhu cầu thực phẩm.

Nguồn: [Link nguồn]

Sản phẩm “trẻ con”, chưa đến tết đã cháy hàng vì ai nhìn cũng mê

Lego đã giới thiệu bộ đồ chơi theo chủ đề Tết Nguyên Đán. Ba bộ mới này đã có mặt tại Malaysia, bao gồm Lego Story...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiểu Minh ([Tên nguồn])
Vui xuân Quý Mão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN