Sản phẩm “trẻ con”, chưa đến tết đã cháy hàng vì ai nhìn cũng mê

Sự kiện: Vui xuân Quý Mão

Lego đã giới thiệu bộ đồ chơi theo chủ đề Tết Nguyên Đán. Ba bộ mới này đã có mặt tại Malaysia, bao gồm Lego Story of Nian, Lego Spring Lantern Festival và Lego Duplo Town Happy Childhood Moments.

“Tất cả những điều mới lạ này đều bắt nguồn từ nền văn hóa và giá trị Phương Đông, đồng thời cung cấp một nền tảng chung cho trẻ em và gia đình cùng nhau xây dựng và vui chơi trong ngày Tết truyền thống. Cùng với các hoạt động tại trung tâm thương mại địa phương, chúng tôi hy vọng sẽ mang trò chơi Lego đến gần hơn với trái tim của người tiêu dùng và hỗ trợ trẻ em học tập thông qua quà tặng trải nghiệm vui chơi trong dịp Tết Nguyên Đán này,” Rohan Mathur, Giám đốc Tiếp thị của Lego Đông Nam Á cho biết.

Story of Nian (Câu chuyện của Nian)

Câu chuyện gồm 1067 mảnh của Nian được lấy cảm hứng từ truyền thuyết Trung Quốc, trong đó một con thú thần thoại Nian đến để tấn công dân làng vào mỗi mùa Xuân. Sau đó nó chỉ bị xua đuổi bởi màu đỏ, lửa và tiếng ồn lớn. Dân làng sau đó cũng sẽ thức khuya để “canh chừng Nian” trong thời khắc giao thừa của Tết Nguyên Đán.

Sản phẩm “trẻ con”, chưa đến tết đã cháy hàng vì ai nhìn cũng mê - 1

Bộ xếp hình này gồm một dinh thự được xây bằng gạch của Trung Quốc với đồ trang trí truyền thống - bao gồm pháo hoa, pháo nổ, đèn lồng treo và câu đối Trung Quốc. Nó cũng có chủ đề tuyết, một số “thành viên gia đình” Lego, một hình Lego với đầu Ox, cũng như sinh vật Nian có thể thay thế.

Spring Lantern Festival (Lễ hội đèn lồng mùa xuân)

Sản phẩm “trẻ con”, chưa đến tết đã cháy hàng vì ai nhìn cũng mê - 2

Lễ hội đèn lồng mùa xuân tái hiện không khí lễ hội đánh dấu sự kết thúc của năm và chào đón năm mới âm lịch. Đây không chỉ là bộ chi tiết hơn mà còn là bộ lớn hơn - với 1793 mảnh.

Nơi đây có khu vườn truyền thống xây bằng gạch với cổng trăng, cầu, ao có hình cá koi và ếch, cây tre, đèn lồng bò đặc biệt, đèn lồng thỏ và cơm nắm Tang Yuan. Bộ này cũng có các tính năng Lego hiện đại như trà bong bóng, điện thoại di động và gậy tự sướng.

Ngoài ra, các hình minh họa được thêm vào hướng dẫn xây dựng của hai bộ Lego mới sẽ kể những câu chuyện về Nian và Lễ hội đèn lồng. Đây là lần đầu tiên những thứ như thế này xuất hiện trong bộ Lego và “truyền cảm hứng cho trẻ em tìm hiểu thêm về các truyền thống của Trung Quốc”.

Duplo Town Happy Childhood Moments (Thị trấn Duplo Khoảnh khắc tuổi thơ hạnh phúc)

Sản phẩm “trẻ con”, chưa đến tết đã cháy hàng vì ai nhìn cũng mê - 3

Bộ 227 mảnh của Duplo Town Happy Childhood Moments nhằm khai thác hai thời điểm quan trọng trong cuộc sống của một đứa trẻ mới biết đi - Tết Nguyên Đán và mẫu giáo. Nó được tùy chỉnh cho trẻ em mẫu giáo truyền thống Đông Nam Á và nó có thể hỗ trợ cha mẹ dạy trẻ mẫu giáo về truyền thống của năm mới âm lịch và các kỹ năng chính để chuẩn bị cho việc đi học mẫu giáo.

Với bộ đồ chơi này, trẻ em có thể biết các truyền thống Tết của gia đình như đổi bao lì xì, ăn bánh bao, thậm chí chọn đóng vai và chuẩn bị cho các thói quen hàng ngày ở trường mẫu giáo như đánh răng và dọn giường.

Nguồn: [Link nguồn]

Sai lầm của những người có thói quen mua sắm tại một siêu thị duy nhất

Những sai lầm phổ biến khi mua sắm có thể dẫn tới những thiệt hại cho người tiêu dùng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo Soya) ([Tên nguồn])
Vui xuân Quý Mão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN