Vé Tàu, xe Tết: Giá tăng nhưng không căng thẳng

Sự kiện: Hàng Tết 2019

Tại Hà Nội các doanh nghiệp vận tải đã rục rịch thông báo tăng giá cước, trong khi đó Bến xe Miền Đông, TP HCM, giá vé xe phụ thu chủ yếu rơi vào các ngày cao điểm từ 24 đến 30 tháng Chạp...

Hà Nội: Xe khách rục rịch tăng giá

Đến thời điểm hiện tại, đã có 7 doanh nghiệp vận tải thông báo tăng giá cước, tuy nhiên, mức tăng không nhiều. Mặc dù vậy, hạn cuối cùng để các doanh nghiệp thông báo tăng giá vé dịp Tết (15/1) chưa đến nên danh sách này chắc chắn sẽ còn dài.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, đến thời điểm hiện tại, bến này mới nhận được đăng ký tăng giá vé xe của 7 DN, với mức tăng cao nhất chưa tới 20%. Cụ thể, doanh nghiệp tăng ít nhất là Công ty TNHH Văn Minh tăng hai tuyến Hà Nội - Hà Tĩnh, Hà Nội - Vinh từ 220.000 đồng lên 230.000 đồng (tương đương 5%). Doanh nghiệp tăng nhiều nhất là Công ty TNHH Tuấn Việt chạy tuyến Mỹ Đình - Đô Lương nâng từ 170.000 đồng - 200.000 đồng (tương đương 18%). Các doanh nghiệp khác chủ yếu tăng ở mức 12 - 13%. 

Cũng theo ông Tuấn, thời hạn đăng ký tăng giá vẫn còn khá dài. Cụ thể, Bến xe Mỹ Đình đã thông báo tới các đơn vị vận tải nào tăng giá phải đăng ký trước ngày 15/1/2014. "Sau ngày này, DN nào không đăng ký phải giữ nguyên giá cước” - ông Tuấn cho biết.

Tại Bến xe Giáp Bát, lãnh đạo bến xe khẳng định đến nay các doanh nghiệp vẫn chưa có động thái gì về việc tăng giá. Tuy nhiên, theo phán đoán của vị này, chắc chắn sẽ tăng giá trên một số tuyến cao điểm.

Vé Tàu, xe Tết: Giá tăng nhưng không căng thẳng - 1

Vé tàu, xe năm nay không căng thẳng như mọi năm (chụp tại Bến xe miền Đông, TP Hồ Chí Minh)

Liên quan đến giá vé xe khách, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Hoàng Linh cho biết, Sở đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp không được tăng giá vé vào dịp Tết. Tuy nhiên, nếu muốn tăng giá vé thì các doanh nghiệp chỉ cần đăng ký giá và chờ chấp thuận của Sở Tài chính. Trên thực tế, hiện chưa có văn bản nào quy định cụ thể về điều kiện, mức độ tăng cũng như thời gian áp dụng giá vé mới. Vì vậy, các doanh nghiệp thường lợi dụng kẽ hở này để tùy tiện tăng giá vé. 

Tp HCM: Bến cam kết đủ xe

Ngày 25/12, tại Bến xe miền Đông (BXMĐ), lượng khách mua vé tại các quầy vé ủy thác thưa thớt. Chỉ duy nhất quầy vé Phi Long (chạy tuyến BXMĐ đi các tỉnh miền Trung) thông báo hết vé các ngày 24, 25, 26, 27, 28 tháng Chạp năm 2013, trong khi nhiều quầy ủy thác thông báo bán vé Tết từ ngày 1/1/2014.

Ông Thượng Thanh Hải - Phó Giám đốc BXMĐ cho biết, mặc dù giá xăng dầu tăng nhưng nhiều hãng xe lớn, điển hình như: Mai Linh, Phương Trang, Cúc Tùng… đã không tăng giá mà chỉ áp dụng mức phụ thu ngày lễ, Tết được cơ quan chức năng cho phép.

Đối với các tuyến từ TP HCM ra Huế và đi các tỉnh phía Bắc có mức phụ thu 20% từ ngày 15/12 đến hết ngày 17/12 âm lịch (tức từ ngày 15 - 17/1/2014) và mùng 1 đến hết mùng 3 Tết (tức từ ngày 31/1 - 2/2/2014). Phụ thu 40% từ ngày 18/12 đến hết ngày 23/12 âm lịch (từ ngày 18 - 23/1/2014). Phụ thu 60% từ ngày 24 - 30/12 âm lịch (tức từ ngày 24 - 30/1/2014). 

Các tuyến từ Ninh Thuận ra đến Quảng Nam, Đà Nẵng và các tuyến thuộc tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum phụ thu 20% từ ngày 17 - 20/12 âm lịch (từ ngày 17 - 20/1/2014) và từ mùng 1 đến hết mùng 3 Tết (từ ngày 31/1 - 2/2/2014). Phụ thu 40% từ ngày 21 - 23/12 âm lịch (từ ngày 20 - 23/01/2014). Phụ thu 60% từ ngày 24 - 30/12 âm lịch (từ ngày 24 - 30/1/2014)…

Về việc một vài doanh nghiệp thông báo hết vé ngày cao điểm, ông Hải cho biết, hành khách không phải lo lắng về phương tiện bởi nhiều hãng đã có kế hoạch bổ sung thêm xe để phục vụ khách. Theo dự báo, trong những ngày cao điểm Tết năm nay, lượng hành khách xuất bến có thể chỉ đạt 45.000 lượt/ngày, không tăng so với cùng kỳ năm ngoái. “BXMĐ cũng đã chuẩn bị phương án điều động xe trong trường hợp các doanh nghiệp không phục vụ đủ, vì thế hành khách không lo thiếu xe về quê ăn Tết” - ông Hải khẳng định.

Ông Kiều Nam Thành - Tổng giám đốc Bến xe miền Tây cũng cho biết, so với mọi năm, năm nay việc chuẩn bị phương tiện cho hành khách về quê có phần thư thả hơn. Do được nghỉ sớm so với mọi năm 2 ngày, trong khi tuyến miền Tây chủ yếu chạy đường ngắn nên người dân có thể về quê sớm hoặc sử dụng phương tiện cá nhân. Giá vé tại Bến xe miền Tây được thực hiện theo quy định là tăng 40% những ngày cao điểm để bù chiều chạy rỗng, không có tình trạng doanh nghiệp tự tăng giá vé trước thời điểm Tết. 

Vé Tàu, xe Tết: Giá tăng nhưng không căng thẳng - 2

Không có cảnh chen lấn mua vé tàu Tết ở ga Sài Gòn như mọi năm

Hết vé tàu ngày cao điểm, thấp điểm còn nhiều

Ngày 25/12, ông Thái Văn Truyền - Phó trưởng ga Sài Gòn cho biết, hiện vẫn còn nhiều vé tàu đi những ngày Tết. Chiều đi ra trước Tết còn 20.238 vé đi các ngày từ 16 - 22/1/2014 và ngày 29/1/2014. Chiều đi vào sau Tết còn 18.514 vé đi các ngày 3, 4/2 và từ 10 - 15/2/2014 chủ yếu các ga từ Hà Nội đến Vinh, Huế, Quy Nhơn, Nha Trang vào Sài Gòn. Với các tàu Thống Nhất chiều Sài Gòn - Hà Nội cũng còn hơn 6.000 vé ghế phụ trong các ngày cao điểm từ 20 - 24/1/2014 đi các ga từ Quảng Ngãi trở ra và từ 25 - 29/1/2014 đi các ga từ Huế trở ra.

Ông Truyền cho biết thêm, số lượng vé tàu còn nhiều nhưng là vé cho những ngày thấp điểm trước 20 tháng Chạp, còn những ngày cao điểm thì đã bán hết. 

Ông Đinh Văn Sang - Phó tổng giám đốc Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn cho biết, sở dĩ lượng vé những ngày thấp điểm vẫn còn khá nhiều là do năm nay một số trường Đại học cho sinh viên nghỉ học muộn. Có trường phải sau 20 tháng Chạp sinh viên mới thi xong nên lượng hành khách tập trung những ngày cao điểm tăng, trong khi ngày thấp điểm vẫn còn nhiều vé.

Ngày 23/12, Công ty cổ phần Vận tải và Quản lý bến xe Đà Nẵng cho biết, giá vé xe trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014 sẽ tăng 30 - 60% so với ngày thường. Đây được xem là mức tăng giá vé xe Tết lớn nhất trong nhiều năm qua tại Đà Nẵng.

Lý giải vấn đề này, Công ty cổ phần Vận tải và Quản lý bến xe Đà Nẵng cho biết, việc tăng giá xăng dầu vào thời điểm cuối năm 2013 đã ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp vận tải. Ngoài ra, từ ngày 1/1/2014, mức thu phí đường bộ cũng sẽ tăng lên 2,5 lần. Đây là những yếu tố buộc các doanh nghiệp vận tải phải tăng giá vé. 

Theo dự kiến, ngày 28/12, Công ty cổ phần Vận tải và Quản lý bến xe Đà Nẵng sẽ chính thức khánh thành và khai trương hai nhà ga mới tại Bến xe trung tâm Đà Nẵng và triển khai kế hoạch phục vụ vận chuyển hành khách Tết Giáp Ngọ 2014.

Các chuyến bay đêm vẫn còn vé

Đến thời điểm này, dù không căng thẳng như mọi năm nhưng hầu hết các chuyến bay sát Tết ban ngày từ TP Hồ Chí Minh đi Hà Nội và vé các tuyến địa phương đã hết vé. Tham khảo các trang bán vé trực tuyến của Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, Vietjet Air, giá vé trung bình cao hơn Tết năm ngoái nhưng không cao hơn so với ngày thường. Trên đường bay TP HCM - Hà Nội, nhiều người mua sớm đã sở hữu các vé dưới mức trung bình là 3.047.000 đồng.

Chị Trang, chủ một đại lý bán vé máy bay cho biết, năm nay, Vietnam Airlines tăng cường bay đêm trong dịp cao điểm nên áp lực vé lên các tuyến ban ngày cũng giảm bớt phần nào, đặc biệt là trên đường trục Hà Nội - Đà Nẵng  - TP HCM. Có tới 15 chuyến bay đêm tính từ 0h - 6h30 sáng mỗi ngày. Hiện giờ, thậm chí các chuyến trong những ngày cao điểm như 27, 28 Tết vẫn còn nhiều chỗ. 

Cấm doanh nghiệp bỏ chuyến cố định để chạy hợp đồng

Theo TS. Đặng Việt Dũng - Giám đốc Sở GTVT TP Đà Nẵng, nhằm phục vụ Tết Dương lịch cũng như Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, Sở yêu cầu các doanh nghiệp (DN) khai thác tuyến cố định xây dựng kế hoạch vận chuyển khách trên các tuyến mà đơn vị đã đăng ký (bao gồm kế hoạch điều chuyển, tăng cường khi cần), phương tiện phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật vệ sinh môi trường; nghiêm cấm các doanh nghiệp bỏ chuyến trên tuyến cố định để đưa phương tiện vận chuyển khách theo hợp đồng. Đối với các tuyến phía Nam, thường xảy ra đông khách sau Tết tại Bến xe Đà Nẵng, vì vậy Sở GTVT yêu cầu các đơn vị cần tập trung giải toả khách theo các tuyến đã đăng ký. Công ty CP vận tải và quản lý bến xe căn cứ nhu cầu của hành khách để điều phối cho hợp lý, tạo điều kiện cho các phương tiện quay đầu nhanh để vào phía Nam đón khách về trước, sau Tết. 

Các tuyến trọng điểm như: Hà Nội, Quảng Bình, Vinh, Hà Tĩnh rất căng thẳng trước và sau Tết, do đó, hàng ngày, mỗi đơn vị đều có một phương tiện dự phòng cho mỗi tuyến. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Bình - M.Huyên- P.Tư - N. An- H.Nga (Giao thông vận tải)
Hàng Tết 2019 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN